Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid -19

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục tục hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19, sáng nay (13/5) Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đã tới thăm, trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động tại Trường tiểu học Tràng An; Trường Mầm non 20-10 và Công ty cổ phần Đồng Xuân. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, của tổ chức Công đoàn quận trong Tháng Công nhân năm 2020.
lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp hỗ trợ CNLĐ ảnh hưởng của dịch Covid-19
lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ
lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19
Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động Trường mầm non 20--10

Tại Trường tiểu học Tràng An, đại diện cho công đoàn cơ sở có đoàn viên, người lao động được nhận quà hỗ trợ, cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ: Trường tiểu học Tràng An là đơn vị tự chủ về tài chính, nhà trường thu học phí của học sinh 9 tháng nhưng phải chi tiêu, trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 12 tháng, lại đúng thời điểm nhà trường đang xây dựng, khi dịch bệnh xảy ra, các con học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid -19 ( từ tháng 2 đến 11/5 mới quay trở lại trường học) do đó nhà trường không có quỹ dự phòng chính vì vậy nhà trường gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy vậy, để đón các con quay lại trường tiếp tục học tập được tốt nhất, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã cùng nhau đóng góp kinh phí dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, mua sắm trang thiết bị đồ dung học tập đầy đủ cho các con.

“Trong lúc khó khăn được sự quan tâm động viên hỗ trợ kịp thời của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn lao động quận, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường rất xúc động. Với nguồn động viên này chúng tôi có thêm nhiệt huyết, sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định việc dạy học để đạt thành tích cao trong học tập giảng dạy của nhà trường”, cô Hằng bộc bạch.

Cũng là đơn vị tự chủ tài chính nên Trường mầm non chất lượng cao 20-10 Hoàn Kiếm cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không có nguồn thu nên mấy tháng qua cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trưởng chỉ được nhận 50% lương cơ bản từ quỹ dự phòng của nhà trường. Những suất quà hỗ trợ của Liên đoàn lao động quận không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên rất lớn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19
lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19
Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động Trường tiểu học Tràng An

Tại Công ty cổ phần Đồng Xuân, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn quận, anh Đào Việt Thắng, nhân viên bộ phận Bảo vệ của Công ty xúc động: Ảnh hưởng dịch Covid -19, trong tháng 2, 3 người lao động trong công ty phải nghỉ làm luân phiên, trong tháng 4 thì nghỉ hoàn toàn, do đó thu nhập của người lao động chỉ trông vào trợ cấp 600.000 đồng/tháng của ban lãnh đạo công ty. Trong khi đó công việc của vợ anh cũng bị ảnh hưởng, phải ở nhà nghỉ không lương nhiều ngày, hai con nhỏ đang tuổi ăn học, cần chi tiêu nhiều.

“Giá trị phần quà tổ chức Công đoàn quận hỗ trợ tuy không lớn, nhưng cũng giúp gia đình tôi trang trải được một phần trong cuộc sống lúc khó khăn này.Cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ban lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn quận, chúng tôi hứa sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công việc trong thời gian tới”, anh Thắng chia sẻ.

lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao Bằng khen cho Công ty CP Đồng Xuân - Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid-19

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân: Ngay khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực cùng với các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động.

Liên đoàn lao động quận cũng yêu cầu, ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động.. Song song công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Liên đoàn lao động quận đặc biệt chú trọng chăm lo vật chất cho người lao động. Liên đoàn lao động quận và các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền phát trên 30 ngàn khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người lao động, trợ cấp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch.

lien doan lao dong quan hoan kiem trao tro cap cho doan vien nguoi lao dong vi anh huong dich covid 19
LĐLĐ quận trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Liên đoàn lao động quận đã trao kinh phí hỗ trợ cho công đoàn 18 phường, Trung tâm y tế quận, phòng y tế và trạm y tế 18 phường và một số đơn vị tuyến đầu chống dịch. Liên đoàn lao động quận cũng vận động các doanh nghiệp chung tay chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, hôm nay Liên đoàn lao động quận tới thăm, động viên và trao trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra tại 3 đơn vị (trường tiểu học Tràng An, trường mầm non 20-10 và Công ty cổ phần Đồng Xuân). Như vậy, trong đợt trao trợ cấp thứ 2, Liên đoàn lao động quận đã trao tổng số 105 suất quà tổng trị giá 105 triệu đồng.

Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, chúng tôi mong muốn kịp thời hỗ trợ, động viên doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn quận trong Tháng Công nhân năm 2020; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với cộng đồng doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động. Thông qua hoạt động này, chúng tôi cũng mong đoàn viên công đoàn, người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn”, bà Lê Hoàng Thủy Vân chia sẻ.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động