Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Tôn vinh giá trị gia đình

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam, ngày 25/6, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020 và tặng học bổng cho con cán bộ công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi.
Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đi vào chiều sâu

Báo cáo tại Hội nghị bà Nguyễn Thùy Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “Mẹ lao động giỏi – con học giỏi”...

Các phong trào thi đua này đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện tham gia. Qua đó tạo động lực thúc đẩy công nhân viên chức lao động thi đua học tập, hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

1130 img 4872
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nữ công nhân viên chức lao động, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” quận Bắc Từ Liêm đã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2019, đã có 4.423 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 653 cặp mẹ con đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” và trên 3000 gia đình công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hoá ở địa phương.

Ngoài ra, từ nền tảng của văn hóa gia đình các cấp và bình chọn của các công đoàn cơ sở, năm 2020, quận Bắc Từ Liêm có 931/3528 gia đình đạt tiêu biểu cấp cơ sở; 51 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp quận và 1 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố.

1637 img 4889
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Quận ủy Bắc Từ Liêm tặng giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2020.

Không chỉ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đạt thành tích cao trong công nhân viên chức lao động, công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em cũng các cấp công đoàn quận Bắc Từ Liêm thường xuyên quan tâm. Cụ thể, hằng năm Liên đoàn Lao động quận đều có các hoạt động tặng thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, Thành phố, Quốc gia; trao học bổng, nhận đỡ đầu cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

lien doan lao dong quan bac tu liem ton vinh gia tri gia dinh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Quận ủy Bắc Từ Liêm trao học bổng cho con cán bộ công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 51 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020 và trao học bổng cho 60 em học sinh là con cán bộ công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn nói chung, công tác nữ công nói riêng, nhất là phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua.

2640 20200625 093146 1
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2020.

Để củng cố và tiếp tục duy trì xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm - tiến bộ - hạnh phúc và động viên các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức cho công nhân viên chức lao động về công tác gia đình thông qua các hình thức như hội thi, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình... Vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn quận Bắc Từ Liêm cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; quan tâm chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn, thành lập mới Ban Nữ công công đoàn cơ sở đi đôi với chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng để làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, bình đẳng giới; về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ…

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động