Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Sáng 29/6, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức.
Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động huyện Hoài Đức Hoài Đức: Nâng cao hiệu quả các tổ giám sát cộng đồng trong phòng dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết: Chương trình phúc lợi đoàn viên được ký kết là thực hiện theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhưng đồng thời đem lại lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn.

“Trong thời gian qua, các thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đã tạo điều kiện cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện Hoài Đức có thể sử dụng các sản phẩm với chất lượng dịch vụ tốt, được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng với giá thành ưu đãi so với thị trường” - ông Khuất Trọng Kiên cho hay.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với 2 đối tác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên doanh Hồng Thái - Go Go và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xe điện Tốt. Qua đó, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho đoàn viên, con đoàn viên với mức giá ưu đãi (giảm giá từ 10% đến 20%).

Chương trình phúc lợi đoàn viên là hoạt động có ý nghĩa chăm lo thiết thực cho đoàn viên và qua đó còn có tác động để người lao động chưa phải là đoàn viên mong muốn tham gia tổ chức Công đoàn.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Liên doanh Hồng Thái – GoGo ký cam kết chiết khấu giảm 20% hóa đơn mua bán thịt bò Kobe cho các bếp ăn của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xe điện Tốt giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng – tương ứng với mức ưu đãi giảm từ 5% tới 15% khi mua các sản phẩm Xe đạp điện, Xe máy điện, Xe máy 50cc, Xe Cub 50cc tại Chuỗi hệ thống các Cửa hàng bán lẻ của Xe điện TỐT trên toàn thành phố Hà Nội cho các đoàn viên công đoàn. Cho vay trả góp 0% lãi suất, cho vay 100% giá trị sản phẩm, trả trước 0 đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần tập đoàn Liên doanh Hồng Thái - GoGo

Ông Nguyễn Gia Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên doanh Hồng Thái - Go Go chia sẻ: “Tham dự lễ ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên của Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức, tôi thấy đây là một hoạt động vô cùng thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, giúp cho đoàn viên được tiếp cận với các sản phẩm, hàng hóa chất lượng, giá cả ưu đãi, nhất là trong bối cảnh đời sống nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 như hiện nay”.

Như vậy, tính đến nay Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã ký chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” với 14 đơn vị, cam kết giảm giá từ giảm giá từ 5% - 50% cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ, sản phẩm. Đến nay, đã có trên 2.000 đoàn viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trên với giá trị hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, qua đây hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động