Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Tại Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) năm 2023 diễn ra mới đây, LĐBĐVN và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển bóng đá Việt Nam và những đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.
Bóng đá Việt Nam nhận tài trợ khủng lên tới 90 tỷ đồng Herbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính thức các Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón nhận món quà trị giá hơn 1 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chúc mừng LĐBĐVN vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tập thể và cá nhân Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.

“Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập thể LĐBĐVN, các thế hệ Lãnh đạo LĐBĐVN, tập thể Ban Chấp hành và cá nhân đồng chí Trần Quốc Tuấn. Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng với những cống hiến, đóng góp của LĐBĐVN trong quá phát triển sự nghiệp bóng đá nước nhà, với những thành tích ở khu vực và quốc tế. Chúng tôi mong muốn với những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, LĐBĐVN cùng cá nhân Chủ tịch LĐBĐVN sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba
LĐBĐVN vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Giai đoạn tới, không riêng hoạt động bóng đá mà các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phải cố hơn nữa để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi xin trân trọng chúc mừng các đồng chí”, bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, thay mặt Ban Chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Đây là vinh dự của bóng đá Việt Nam. Để có được thành quả ngày hôm nay đó là sự nỗ lực và cống hiến qua nhiều thế hệ làm bóng đá, tích lũy đúc kết dưới sự dẫn dắt của các đồng chí nguyên Chủ tịch, nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ để bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích hết sức rực rỡ…

Đây cũng là động lực to lớn để tập thể LĐBĐVN và các tổ chức thành viên cùng tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, đưa bóng đá Việt Nam đến những thành công mới, vươn tầm cao mới trong tương lai”.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã liên tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với những thành tích nổi bật như: Đội tuyển Futsal nam hai lần tham dự Vòng chung kết Futsal thế giới năm 2016 và 2021 cũng như liên tục giành quyền tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á (từ năm 2014 đến nay), đội tuyển nam quốc gia vào đến vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền thi đấu Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023; đội tuyển U23 quốc gia từ 2016 đến nay liên tục giành quyền tham gia Vòng chung kết U23 châu Á.

Không chỉ vậy, các đội tuyển U23 hai lần liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2022; đội tuyển nữ bốn lần liên tiếp giành Huy chương Vàng môn Bóng đá nữ SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023 và là lần thứ 8 vô địch bóng đá nữ SEA Games...

LBBĐVN cũng được đánh giá là một trong số ít các liên đoàn tham gia tất cả các giải đấu của AFC, AFF, từ cấp độ đội tuyển trẻ, cho tới đội tuyển quốc gia, nam, nữ, futsal, bóng đá bãi biển... Không chỉ vậy, Việt Nam cũng là Liên đoàn bóng đá quốc gia duy nhất trong Đông Nam Á có 4/5 đội tuyển trẻ (U23 nam, U20 nam, U20 nữ, U17 nam) liên tục có mặt tại Vòng chung kết các giải trẻ châu Á. Điều này góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Những dấu ấn của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua phải nhắc đến vai trò của Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Cùng với Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã phát huy thành tựu của bóng đá Việt Nam, đồng thời tìm ra những giải pháp và định hướng cụ thể cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, chỉ đạo bóng đá Việt Nam thực hiện tốt “Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 giai đoạn 2012 - 2022”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và “Đề án phát triển Bóng đá Việt Nam hướng đến World Cup 2026 - 2030” của LĐBĐVN.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động