Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là khi đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi. Công an Hà Nội đã lên các phương án phân luồng giao thông, chống đua xe trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân.
Kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm giao thông sau trận thắng của tuyển bóng đá U23 Việt Nam Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số bảo đảm an toàn trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Chủ động các phương án

Ngày 22/5, trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, lực lượng công an giao thông đã lên các phương án phân luồng giao thông, phòng chống đua xe trái phép. Đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23.

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi.

Theo đó, sau trận đấu, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống đua xe trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an các địa bàn chủ động tuần tra trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 sẽ cắm chốt công khai trên địa bàn các quận nội thành và tuần tra hóa trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Cương quyết trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã bố trí 100% tổ công tác 141 hoạt động khép kín địa bàn. Trong đó, bố trí các tổ công tác công khai phối hợp với các tổ tuần lưu, Công an địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự chốt chặn từ khu vực cửa ngõ Thủ đô, các tuyến xuyên trục, xuyên tâm, các tuyến hướng vào trung tâm Hà Nội.

Mục đích của việc triển khai phân tầng cắm chốt nhằm đón đầu, cắt lớp, chặn bắt từ sớm, từ xa. “Khi phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy nẹt pô, phóng nhanh, đánh võng… lực lượng 141 sẽ chặn giữ, khống chế, không để các đối tượng tụ lại thành đám đông”, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng tổ công tác Y7-141, cho biết.

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
Lực lượng 141 tuần tra công khai sẽ phối hợp với các tổ hóa trang tuần lưu "đón lõng", chặn giữ các đối tượng có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Trước đó, sau trận bán kết "nghẹt thở" giữa tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Malaisia, hàng nghìn người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng đổ ra kín các ngả đường ăn mừng chiến thắng.

Nhận định tình hình nhiều thanh niên càn quấy, nhiều đối tượng hình sự lợi dụng đám đông, hòa cùng dòng người ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án phòng, chống đua xe trái phép.

Nhiều đối tượng lợi dụng tình hình đám đông có biểu hiện lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gây mất trật tự công cộng. Tất cả những biểu hiện này đều được các trinh sát tổ công tác 141 bí mật bám theo, theo dõi và ghi hình.

Các đối tượng này khi phát hiện tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường lập tức vít ga bỏ chạy. Không chỉ thế, nhiều đối tượng “kẹp” 3 còn cố tình phóng nhanh khi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, bất chấp lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, có thể gây ra tai nạn giao thông.

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
Một số đối tượng cố tình bỏ chạy nhưng đã bị chặn giữ

Thống kê ban đầu, trong đêm 19 và rạng sáng 20/5 các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 4 phương tiện, 5 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không biển kiểm soát bàn giao cho Công an sở tại để xác minh, làm rõ.

Trong đó, phát hiện 1 vụ, bắt giữ 2 đối tượng có dấu hiệu tội phạm và thu giữ tang vật là 1 xe mô tô có dấu hiệu đục và làm mờ số khung số máy.

Theo phương án phân luồng của Công an Hà Nội, ngày 22/5, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo.

Công an Hà Nội hướng dẫn, tổ chức phân luồng các phương tiện trong ngày diễn ra trận tranh giải Ba và trận Chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan như sau:

- Các phương tiện từ phía Tây sang phía Đông đến QL32 đi về trung tâm thành phố và ngược lại theo tuyến: Quốc lộ 32 - Đường 70 - Đại lộ Thăng Long (đường cao tốc hoặc đường gom trái) - Phạm Hùng - đi trung tâm Thành phố.

- Các phương tiện từ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đi trung tâm thành phố và ngược lại theo tuyến: Quốc lộ 32 - Quốc lộ 21 - Đại lộ Thăng Long - vào trung tâm Thành phố.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam, Đông Nam lưu thông trên tuyến Vành đai III trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đi các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc hạn chế xuống đường Hồ Tùng Mậu và đường gom phải Đại lộ Thăng Long.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động