Lễ hội Hoa Đào Lạng Sơn 2023 - Kỳ hoa xứ Lạng, sắc màu biên cương

(LĐTĐ) Từ ngày 15/1 - 19/2/2023, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào nhân dịp tết Quý Mão tại thành phố Lạng Sơn nhằm tạo nên một mùa Tết thấm đượm không gian lễ hội và bản sắc văn hóa truyền thống.
Lễ giới thiệu dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp L’Alyana Senses World Phú Long ra mắt thành công tháp đôi căn hộ cao cấp đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn

Theo đó, tối 15/1/2023 (ngày 24 tháng Chạp) sẽ khai mạc Lễ hội Hoa Đào, truyền hình trực tiếp lên truyền hình Lạng Sơn và tiếp sóng tại 1 số tỉnh lân cận. Năm nay, Lễ hội Hoa Đào được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động hấp dẫn, trải đều tại các địa danh nổi tiếng của Lạng Sơn.

Với chủ đề “Kỳ hoa xứ Lạng - Sắc màu biên cương”, Lễ hội Hoa Đào được định hướng trở thành một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, nổi bật vào dịp đầu năm mới của tỉnh gắn với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị cây Đào Xứ Lạng.

Lễ hội Hoa Đào được diễn ra tại công viên Chi Lăng và khu đô thị Mailand Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn.
Lễ hội Hoa Đào được diễn ra tại công viên Chi Lăng và khu đô thị Mailand Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn.

Sự kiện Lễ hội Hoa Đào năm nay được bố trí nằm ở 2 địa điểm tại TP Lạng Sơn. Điểm đầu tiên ở khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, đây cũng chính là địa điểm tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Đào. Nơi đây cũng là khu vực được bố trí nhiều hoạt động, không gian như: Vườn Hoa Đào với trên 1.500 cây đào được trang trí ánh sáng, tạo điểm check-in; Khu vực trưng bày cây hoa đào đẹp; Hội chợ Doanh Trấn Kỳ Hoa với gần 50 gian hàng; Khu vực biểu diễn nhạc nước nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên ở Tp. Lạng Sơn… Điểm thứ 2 ở công viên Chi Lăng với Đường Hoa Xuân tích hợp không gian quảng bá Hoa đào và các nét văn hóa đặc sắc của Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, bầu không khí ngày tết ấm áp cùng những nét văn hóa bản địa đặc sắc còn được đặc tả sinh động qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội như: Giao lưu Nhảy đường phố cùng các hoạt động ngày Pink Day và Giao lưu hát Sli, lượn múa sư tử mèo dân tộc Nùng, Tày Lạng Sơn… trải dài theo khung thời gian diễn ra lễ hội tại Mailand Hoàng Đồng.

 Nhạc nước nghệ thuật cũng là một trải nghiệm mới dành cho du khách ghé tới Lễ hội Hoa Đào năm nay.
Nhạc nước nghệ thuật cũng là một trải nghiệm mới dành cho du khách ghé tới Lễ hội Hoa Đào năm nay.

Sự kiện lần này tạo ra không gian văn hóa - du lịch với những điểm nhấn vừa mang đậm bản sắc truyền thống, vừa hiện đại, tạo sức hút mới lạ cho Lễ hội. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Lạng Sơn tới du khách trong nước và quốc tế; từ đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại giữa Lạng Sơn và các tỉnh/thành trong cả nước và nước ngoài.

Trong không khí se lạnh tại thành phố cửa khẩu, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng còn có thêm Hội chợ Hoa Đào tại Quảng Lạc gắn với tour tham quan trải nghiệm vườn đào của nhiều nghệ nhân diễn ra từ ngày 7/1/2023.

KĐT Mailand Hoàng Đồng, nơi tổ chức lễ khai mạc và nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Lễ hội Hoa Đào.
KĐT Mailand Hoàng Đồng, nơi tổ chức lễ khai mạc và nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Lễ hội Hoa Đào.

Ngoài ra, góp phần tạo nên một mùa Lễ hội Hoa Đào sôi động và nhiều trải nghiệm chính là những cuộc thi: Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Đinh Mão 2023 và Cuộc thi vẽ tranh Hoa Đào Xứ Lạng Sơn năm 2023.

Từ những sắc hoa đào khoe sắc trên phố, những điệu múa uyển chuyển miền hứa hẹn đem tới một mùa tết độc đáo vùng biên mậu, thu hút được đông đảo người dân Lạng Sơn, du khách trong nước và nước ngoài. Đặc biệt truyền tải được hình ảnh một Việt Nam hội nhập với quốc tế nhưng giữ được vẹn nguyên văn hóa ngàn đời nay.

Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn:

Cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 8km, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 5km và chưa đầy 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, Mailand Hoàng Đồng nằm giữa tuyến đường Xuyên Á và ôm trọn cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng - trục giao thông chính kết nối những nền kinh tế năng động lớn nhất thế giới, huyết mạch của sự phát triển kinh tế, sinh hoạt và kinh doanh toàn cầu.

Với vị thế trung tâm đại đô thị, cửa ngõ, cầu nối trong mắt xích hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN, có đầy đủ tiềm năng để khai thác thương mại biên mậu và du lịch biên giới, bao gồm các trung tâm giao thương, mua sắm phi thuế quan, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Lạng Sơn, trạm dừng chân Hoàng Đồng, sân golf 18 lỗ Mailand Lạng Sơn, khu giải trí, nhà hát, cáp treo và hàng nghìn tiện ích từ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực đến giáo dục, thể thao… Mailand Hoàng Đồng sẽ trở thành trung tâm thành phố mới Lạng Sơn phồn vinh, rực rỡ kỳ hoa.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hoá thông tin và thể thao huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, hoạt động kinh doanh bể bơi.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.

Tin khác

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

(LĐTĐ) Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17/11 tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 9/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”.
Cận cảnh khu di tích lầu Bảo Đại xuống cấp trước khi được trùng tu

Cận cảnh khu di tích lầu Bảo Đại xuống cấp trước khi được trùng tu

(LĐTĐ) Khu biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi nằm trong di tích lầu Bảo Đại (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng ở nhiều hạng mục.
Ứng xử đẹp với di tích nhìn từ mô hình kiểu mẫu xã Dương Xá

Ứng xử đẹp với di tích nhìn từ mô hình kiểu mẫu xã Dương Xá

(LĐTĐ) Từ năm 2023 đến nay, Khu di tích thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đón hàng nghìn khách tới tham quan, làm lễ, đặc biệt là các chuyến tham quan về nguồn tìm hiểu các di tích lịch sử của người dân. Đó là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện trong thực hiện mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu.
Xem thêm
Phiên bản di động