LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Những dấu ấn Tháng Công nhân

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế đã định hướng triển khai hoạt động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với các hoạt động có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội; hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của đoàn viên, người lao động
LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 300 suất quà trị giá 230 triệu đồng cho người lao động LĐLĐ Thừa Thiên Huế tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Lê Minh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Tháng Công nhân là tháng cao điểm của tổ chức Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động, do đó LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phải tập trung cho nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung giải quyết những khó khăn,vướng mắc, bức xúc của người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công nhân lao động.

LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Những dấu ấn Tháng Công nhân
UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động năm 2024.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 đã được triển khai kịp thời, định hướng hoạt động sâu sát, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, nên nhận được sự phối hợp tích cực của các ban ngành, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp. Qua những hoạt động, các cấp Công đoàn đã nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp, góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của chủ doanh nghiệp về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các cấp Công đoàn, đồng thời đồng hành, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, kịp thời trong các hoạt động Tháng Công nhân.

Trong Tháng Công nhân năm nay, có 47 Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp có trên 30 đoàn viên tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân tại cơ sở, hoặc tham gia các hoạt động do LĐLĐ tỉnh tổ chức, đạt 100%; có 1275/1302 CĐCS có các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho 12 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang có nhu cầu về nhà ở, với tổng giá trị là 380 triệu đồng và trao 10 triệu đồng hỗ trợ 10 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động. Các cấp Công đoàn đã hỗ trợ 618 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 386 triệu đồng trong Tháng Công nhân. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 6 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Điều ước đoàn viên” với tổng số tiền 30 triệu đồng. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với sự tham gia của 3.500 lượt đoàn viên, người lao động.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên tiếp tục được triển khai và mang lợi ích thiết thực cho người lao động. Các cấp Công đoàn đã phối hợp với các đối tác triển khai khám tầm soát ung thư gan và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động. Kết quả, đã có hơn 1.500 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với số tiền gần 750 triệu đồng. Nhiều CĐCS đã tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người lao động.

Tiếp tục triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 40 các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại cơ sở, có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được biểu dương.

Thực hiện nhiệm vụ “sống còn” là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động thành lập mới 11 CĐCS, phát triển thêm 1.050 đoàn viên. Điển hình như LĐLĐ thành phố Huế, LĐLĐ huyện Quảng Điền, LĐLĐ huyện Phú Lộc, LĐLĐ huyện A Lưới, LĐLĐ huyện Phong Điền, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, đổi mới trong nội dung và hình thức, tận dụng tốt lợi thế mạng xã hội. Nét nổi bật trong công tác truyền thông Tháng Công nhân năm nay là LĐLĐ tỉnh đã triển khai sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tận CĐCS, điển hình là các đơn vị LĐLĐ huyện Phú Lộc, LĐLĐ huyện Phong Điền, LĐLĐ thị xã Hương Trà, LĐLĐ huyện Phú Vang, A Lưới... đã tích cực triển khai nội dung này cho cán bộ CĐCS.

Làm tốt các chương trình đối thoại

Những năm qua, trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được ghi nhận và đánh giá cao trong việc tổ chức các chương trình đối thoại quy mô, có sức ảnh hưởng, lan toả, trở thành một hoạt động định kỳ của tổ chức Công đoàn.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Chương trình “Đối thoại tháng 5”, “Đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh với đoàn viên, người lao động” tiếp tục được LĐLĐ tỉnh thực hiện hiệu quả. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và gần 500 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp có CĐCS.

Tại chương trình đối thoại, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị có liên quan đã ghi nhận, tiếp thu, giải đáp 11 đề xuất, kiến nghị, thắc mắc của đoàn viên, người lao động. Tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; về thi hành pháp luật lao động, việc làm, chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tình hình an ninh trật tự, tình trạng “tín dụng đen”; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; nhóm vấn đề về tổ chức Công đoàn. Trong chương trình, LĐLĐ tỉnh đã trao 197 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 98,5 triệu đồng.

Tại cơ sở, LĐLĐ các huyện: Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Công đoàn Khu Kinh tế công nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức “Chương trình đối thoại tháng 5” với lãnh đạo huyện, thị xã và các ban ngành liên quan, có sự tham gia của 1.700 đoàn viên, người lao động, với hơn 100 ý kiến phản ánh, góp ý, kiến nghị, đề xuất. Cũng trong tháng 5, đã có 7 CĐCS doanh nghiệp có đông công nhân lao động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình đối thoại, thu hút hơn 700 người lao động tham gia.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động