LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022; trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); trao đại diện quà cho các đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt 1 năm 2022 Chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo năm học 2021 - 2022" LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán.

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tóm lược kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Tố Quyên cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo thị xã Sơn Tây cùng các cấp, các ngành, nhân dân, CNVCLĐ trên địa bàn thị xã và cộng đồng các doanh nghiệp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của CNVCLĐ. Đáng chú ý, các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được LĐLĐ thị xã đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, nhằm thiết thực chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ trên địa bàn thị xã, LĐLĐ thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với phương châm đảm bảo công nhân lao động đều được vui Xuân đón Tết; qua đó góp phần ổn định tư tưởng CNVCLĐ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, LĐLĐ thị xã cũng tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết Nguyên đán và sớm công khai cho công nhân lao động biết, để người lao động yên tâm làm việc, tránh các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công bất hợp pháp có thể xảy ra trên địa bàn.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, LĐLĐ Thị xã tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2022 tại Sân Hội trường UBND thị xã Sơn Tây với hơn 1.000 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, dự động viên thăm hỏi, tặng quà còn có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây.

Thông qua chương trình Tết Sum vầy đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn có Tết cùng gia đình. Từ đó đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho công nhân lao động.

Theo đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây, Công đoàn đã tiếp tục duy trì tốt Chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty Cổ phần sữa Hà Lan về việc cung cấp đến đoàn viên, người lao động những sản phẩm sữa bột chất lượng với giá thành ưu đãi đặc biệt. Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty Nha khoa Quốc tế - Chi nhánh Sơn Tây phát hành 3.000 thẻ khám răng miễn phí cho CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
Trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Được biết, để đồng hành với những khó khăn cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid -19, LĐLĐ thị xã đã trao trợ cấp cho 26 CNVCLĐ là F0 Covid-19 với số tiền là 39 triệu đồng, trao hỗ trợ theo hướng dẫn số 21 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2.626 người lao động, mỗi suất 300.000 đồng, tổng số tiền chi hỗ trợ là trên 787 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ thị xã tổ chức thăm hỏi, trao trợ cấp cho 56 CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động bị tai nạn lao động với số tiền 36,4 triệu đồng. Chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được triển khai tới CNVCLĐ giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Phối hợp với Quỹ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình cho CNVCLĐ giải ngân cho 55 đoàn viên vay vốn tại 3 Công đoàn cơ sở với tổng số 1,65 tỷ đồng. Phong trào xây dựng Quỹ xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các Công đoàn cơ sở. Trong tháng 5 LĐLĐ thị xã đã tổ chức bàn giao 1 Nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công ty CP Cấp nước Sơn Tây.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán suy tôn 77 gương CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, các hoạt động của LĐLĐ thị xã như: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; vận động nữ CNVCLĐ; Công tác tài chính và hoạt động kinh tế Công đoàn… cũng được các cấp Công đoàn thị xã triển khai hiệu quả.

Tại hội nghị, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã thống nhất, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm LĐLĐ. Trong đó, một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Lấy hiệu quả làm thức đo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây đạt được trong 6 tháng đầu năm.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
LĐLĐ thị xã Sơn Tây biểu dương phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây cần tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã đề ra; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn; đặc biệt cần chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở.

LĐLĐ thị xã cũng cần tiếp tục quan tâm, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, tăng cường vài trò tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động; giám sát, ký kết mới và thực hiện các Thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cụ thể hóa các phong trao để phù hợp với từng nhiệm vụ, từng đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cũng ghi nhận những kết quả và nỗ lực của LĐLĐ thị xã triển khai thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị, trong thời gian tới LĐLĐ cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đề ra trong báo cáo sơ kết.

Đồng thời các cấp cơ sở cần chủ động tham mưu cho Đảng bộ thị xã có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; liên tục đổi mới các nội dung và phong trào thi đua, hướng tới cải thiện về vật chất và tinh thần cho người lao động...

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động toàn diện trong 6 tháng đầu năm
LĐLĐ thị xã Sơn Tây phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe, rà soát ung thư gan, ung thư vú miễn phí cho CNVCLĐ.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã tổ chức báo cáo sơ lược kết quả và biểu dương phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022, suy tôn 77 gương CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn thị xã; trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); trao đại diện quà cho các đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động