LĐLĐ thành phố Hà Nội - LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 9/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp đoàn Đoàn đại biểu cấp cao và các học viên của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thủ đô Viêng Chăn (Lào) sang thăm, làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân tham gia khắc phục sự cố sau bão số 3 Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn Lào Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn

Dự buổi tiếp có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội: Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thị Thu Thủy; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao và các học viên của LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

LĐLĐ thành phố Hà Nội - LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phạm Quang Thanh cho biết, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, có những điểm tương đồng và sự giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới của mỗi nước hiện nay, cả Việt Nam và Lào đều đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội, đối ngoại, giúp cho quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng mạnh mẽ và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị từ năm 1995. Từ đó đến nay, hai bên đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, trao đổi, học tập nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn. Đặc biệt, từ năm 2009, cứ 2 năm 1 lần, LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn Việt Nam tổ chức Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ chủ chốt LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.

Những hoạt động này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy và củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tổ chức ngày càng phát triển. Nhằm duy trì và làm sâu sắc thêm sự hợp tác toàn diện giữa công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn, ngày 14/8/2022, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn, giai đoạn 2022 - 2027.

LĐLĐ thành phố Hà Nội - LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Chủ tịch LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn Đao Phet Aroune phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động Công đoàn Thủ đô. Trong đó, vào tháng 10/2023, đã diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm tới là “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII cũng đề ra 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính Công đoàn.

LĐLĐ thành phố Hà Nội - LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Quang cảnh buổi tiếp.

9 tháng đầu năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tập trung vào công tác đại diện người lao động thương lượng về Thỏa ước lao động tập thể, làm tốt công tác tư vấn pháp luật để người lao động nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động...

Tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động công đoàn trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; động viên công nhân, viên chức, lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để doanh nghiệp ổn định, phát triển và công nhân lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

LĐLĐ thành phố Hà Nội - LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà cho Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Phạm Quang Thanh mong muốn thời gian tới, LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác Công đoàn để đoàn viên Công đoàn hai nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao kiến thức nghiệp vụ Công đoàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đao Phet Aroune - Thành ủy viên, Chủ tịch LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao và các học viên của LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luông Pha Băng trân trọng cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành thời gian đón tiếp một cách nồng hậu, thắm tình hữu nghị; đồng thời, thông tin về những kết quả mà LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là kết quả trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; công tác phát triển đoàn viên…

Tại chương trình, hai bên đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tập hợp và phát triển đoàn viên; đại diện người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; các hoạt động và kinh nghiệm chăm lo, bảo vệ đoàn viên; ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên Công đoàn; kinh nghiệm làm kinh tế trong tổ chức Công đoàn… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn hai Thủ đô trong thời gian tới.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sau vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kiểm tra, đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội

Sau vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kiểm tra, đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội

(LĐTĐ) Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ bảo mẫu cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ em.
Công an thị xã Sơn Tây di dời người dân đến nơi an toàn

Công an thị xã Sơn Tây di dời người dân đến nơi an toàn

(LĐTĐ) Trong đêm 10/9 và rạng sáng ngày 11/9, Công an thị xã Sơn Tây đã huy động lực lượng, phương tiện của các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân ở các vùng có nguy cơ ảnh hưởng do nước lũ đang lên ở sông Tích, sông Hồng tại địa bàn phường Trung Hưng, Phú Thịnh, Lê Lợi, Viên Sơn và xã Đường Lâm di dời đến nơi an toàn.
Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

(LĐTĐ) Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tính đến sáng 11/9, huyện Đan Phượng đã tổ chức di dời 66 hộ với 261 nhân khẩu tới nơi an toàn.
Tăng cường biện pháp bảo vệ đê xung yếu tại huyện Thanh Trì

Tăng cường biện pháp bảo vệ đê xung yếu tại huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Sáng 11/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã xuống địa bàn, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại khu vực Trạm bơm Hòa Bình (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì) - Đây là một trong những vị trí đê xung yếu, nếu xảy ra vỡ đê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3

Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3

(LĐTĐ) Hiện nay, công tác cứu trợ đang diễn ra hết sức khẩn trương tại các địa phương bị ảnh hưởng. Hàng hóa cứu trợ đang được các tổ chức, cá nhân khắp cả nước tập trung chuyển đưa đến các địa chỉ cần cứu trợ.
Báo động lũ cấp 1 trên địa bàn huyện Ba Vì

Báo động lũ cấp 1 trên địa bàn huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Sáng 11/9, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Trước diễn biến bất thường của hoàn lưu bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh Báo động lũ mức 1 trên sông Hồng, tại địa phận huyện Ba Vì.
Nước sông Bùi lên nhanh, Chương Mỹ nhanh chóng sơ tán dân còn lại

Nước sông Bùi lên nhanh, Chương Mỹ nhanh chóng sơ tán dân còn lại

(LĐTĐ) Sáng 11/9, thông tin chúng tôi cập nhật được, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nước dâng cao nhiều ngôi nhà ngập chìm trong nước. Lúc 10h45, 4 thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn trên địa bàn xã, tại một số hộ dân nước dâng cao đã ngập quá mái nhà.

Tin khác

LĐLĐ quận Hà Đông thăm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do bão, lũ

LĐLĐ quận Hà Đông thăm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do bão, lũ

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (9 - 10/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.
Công đoàn NHNN Trung ương chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Công đoàn NHNN Trung ương chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

(LĐTĐ) Với tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước đã tích cực hưởng ứng, triển khai các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến tận tay những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.
Đoàn viên Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Hà Nội, Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3

Đoàn viên Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Hà Nội, Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3

(LĐTĐ) Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.
Chuẩn bị tổ chức tốt hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Chuẩn bị tổ chức tốt hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 10/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc cùng Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) để phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ việc tổ chức hoạt động điểm “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.
LĐLĐ Thành phố tập huấn chuyên đề Công tác chính sách pháp luật và Thi đua khen thưởng

LĐLĐ Thành phố tập huấn chuyên đề Công tác chính sách pháp luật và Thi đua khen thưởng

(LĐTĐ) Ngày 10/9, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn Chuyên đề Công tác chính sách pháp luật và Thi đua khen thưởng năm 2024 cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ theo dõi chuyên đề Công tác chính sách pháp luật và Thi đua khen thưởng của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động

(LĐTĐ) Song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chú trọng. Qua đó, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ổn định chính trị cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành.
Quan tâm chăm lo gia đình công nhân, viên chức, lao động

Quan tâm chăm lo gia đình công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng triển khai công tác gia đình nhằm tiếp thêm động lực để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm công tác, lao động sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội

(LĐTĐ) Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã tận dụng tốt lợi thế của mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) trong đoàn viên, người lao động và nhân dân.
Thăm hỏi 2 cán bộ bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại Nghi Lộc

Thăm hỏi 2 cán bộ bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại Nghi Lộc

(LĐTĐ) Sáng 9/9, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã trao phần quà 10 triệu đồng cho Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để gửi đến 2 đoàn viên công đoàn là cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc bị thương khi chữa cháy rừng thông trong ngày 23/8.
Lâm Đồng: Thành lập 34 công đoàn cơ sở, kết nạp 4.508 đoàn viên

Lâm Đồng: Thành lập 34 công đoàn cơ sở, kết nạp 4.508 đoàn viên

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động thành lập được 34 công đoàn cơ sở với 4.508 đoàn viên.
Xem thêm
Phiên bản di động