LĐLĐ thành phố Hà Nội đứng thứ hai về số người thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động

Sáng nay (14/8), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”. Tại lễ trao giải, LĐLĐ thành phố Hà Nội được trao giải Nhì về đơn vị có đông người tham gia.
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động Phải lấy ý kiến Công đoàn khi lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Cuộc thi, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc qua đó bảo đảm An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đứng thứ hai về số người thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao giải Nhất tập thể cho các đơn vị: Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thông qua Cuộc thi cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường; qua đó phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường.

Theo đó, Cuộc thi diễn ra trong thời gian 1 tháng (từ 00 giờ ngày 15/4/2024 đến 00h00 ngày 15/5/2024) trên Tạp chí điện tử laodongcongdoan.vn.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã ghi nhận 836.177 người thuộc 82 LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tham gia. Có 34.772 người trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm.

Đơn vị có số người tham gia thi đông nhất: Công đoàn Giáo dục Việt Nam (96.184 người tham gia); đứng thứ hai là LĐLĐ thành phố Hà Nội (45.271 người tham gia), vị trí thứ ba là LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh (44.173 người tham gia); vị trí thứ tư là: LĐLĐ tỉnh Nghệ An (36.152 người tham gia).

Đơn vị có tỷ lệ đoàn viên tham gia dự thi cao nhất: Công đoàn Giáo dục Việt Nam (233,64% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ hai là Công đoàn Y tế Việt Nam (56,07% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ ba là LĐLĐ tỉnh Hòa Bình (31,98% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ tư là Công đoàn Điện lực Việt Nam (28,34% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ năm là LĐLĐ tỉnh Lào Cai (24,02% đoàn viên của đơn vị tham gia thi).

LĐLĐ thành phố Hà Nội đứng thứ hai về số người thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động
Đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội (trái ảnh) nhận giải Nhì về đơn vị có đông số người tham gia Cuộc thi.

Diễn ra trong dịp cao điểm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, nhiều đơn vị xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của đơn vị trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 và chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia và có thống kê, đánh giá để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực Cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc thi: Với hơn 800 ngàn người dự thi, Cuộc thi đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc chỉ đạo, đôn đốc đoàn viên, người lao động dự thi. Cuộc thi cũng thể hiện nhận thức đầy đủ, ý thức cao của đoàn viên, người lao động đối với công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và đồng nghiệp.

Nhiều bài viết của người dự thi đã có sự đầu tư công phu, suy nghĩ thấu đáo và hiểu biết sâu sắc về công tác ATVSLĐ. Nhiều bài viết kể những câu chuyện có thật, xúc động về chính bản thân mình, người thân, đồng nghiệp của mình gắn với công tác ATVSLĐ.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đứng thứ hai về số người thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Trong phần nội dung viết về chủ đề ATVSLĐ, nhiều đoàn viên đã có những ý tưởng hay, trình bày súc tích và có liên hệ với thực tiễn công tác của ngành, lĩnh vực của mình. Nhiều bài viết đã tạo được cảm xúc khi kể về chính những câu chuyện của người thân, đồng nghiệp không may bị tai nạn lao động và rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên để cảnh tỉnh người lao động, doanh nghiệp lơ là hoặc không quan tâm đến vấn đề ATVSLĐ. Nhiều người dự thi còn trích dẫn các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gần đây ở Đồng Nai, Yên Bái,… để kiến nghị các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công nhân lao động cần quan tâm và có phương pháp phòng ngừa để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Từ các dữ liệu do bộ phận kỹ thuật Cuộc thi cung cấp, đối chiếu hình ảnh thông báo kết quả hệ thống gửi về người tham gia thi, qua liên lạc và xác minh người dự thi; căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, Ban Giám khảo Vòng Sơ khảo Cuộc thi đã lựa chọn top 200 bài dự thi trả lời đúng 100% câu hỏi, có thời gian làm bài nhanh nhất và dự đoán số người tham gia gần đúng nhất để chấm điểm và đề xuất Ban Giám khảo Vòng Chung khảo, Ban Tổ chức xem xét và trao các giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đứng thứ hai về số người thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động
Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn Trần Duy Phương trao giải Ba cho các tập thể.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh ghi nhận việc tổ chức Cuộc thi theo hình thức trực tuyến là hoạt động đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, qua đó góp phần thúc đẩy đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc.

Khẳng định việc đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc là việc làm cần thiết, cần thực hiện thường xuyên, liên tục, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị: Ban Quan hệ lao động và Tạp chí Lao động và Công đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến định kỳ, hằng năm; đẩy mạnh truyền thông chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các những nơi làm tốt để nhân rộng, lan tỏa.

GIẢI TẬP THỂ

Giải thưởng đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất

1 giải Nhất: Công đoàn Giáo dục Việt Nam (96.184 người tham gia)

1 giải Nhì: LĐLĐ thành phố Hà Nội (45.271 người tham gia)

2 giải Ba: LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh (44.173 người tham gia); LĐLĐ tỉnh Nghệ An (36.152 người tham gia)

Giải thưởng cho đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi cao

1 giải Nhất: Công đoàn Y tế Việt Nam (56,07% thí sinh của đơn vị tham gia thi)

1 giải Nhì: LĐLĐ tỉnh Hòa Bình (31,98% thí sinh của đơn vị tham gia thi)

2 giải Ba: Công đoàn Điện lực Việt Nam (28,34% thí sinh của đơn vị tham gia thi); LĐLĐ tỉnh Lào Cai (24,02% thí sinh của đơn vị tham gia thi).

GIẢI CÁ NHÂN:

Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho chị Nguyễn Thị Thanh Hoàn - Cơ quan Công đoàn Dệt May Việt Nam; 2 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 3 giải Ba: Mỗi giải trị giá 3 triêu đồng và Giấy chứng nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 10 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động