LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Chiều 26/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu” quận Hoàn Kiếm năm 2023. Tại Hội nghị LĐLĐ quận đã khen thưởng 66 tập thể, 114 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 110 gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu.
Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tuyên dương 165 Công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Thanh cho biết, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hiện quản lý 529 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 32.945 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 449 CĐCS và 28.958 công nhân lao động (CNLĐ) khu vực các doanh nghiệp.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố trao tặng danh hiệu thi đua tới các tập thể xuất sắc.

6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động, song các cấp công đoàn quận đã nỗ lực khắc phục để đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. LĐLĐ quận luôn chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở và người lao động (NLĐ), quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ một cách thiết thực và kịp thời.

Trong đó, LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, rà soát các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến NLĐ về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Kết quả đã có 16 bản Thỏa ước lao động tập thể được ký mới. LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2023 với sự tham gia của hơn 400 CNVCLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động thiết thực, hiệu quả.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Dồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm trao khen thưởng cho các tập thể nữ tiêu biểu

Thực hiện các quy định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đến nay đã có 80/80 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (đạt 100%), trong đó 80/80 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 216/402 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 53,7%) và có 198/402 doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể (đạt 49,2%), số doanh nghiệp tổ chức đối thoại là 211/402 doanh nghiệp (đạt 52,5%), số đơn vị xây dựng quy chế dân chủ là 249/482 đơn vị (đạt 51,6%).

Cũng trong 6 tháng năm 2023, LĐLĐ quận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Tiếp tục triển thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”, LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị đã ký thỏa thuận, hợp tác để thúc đẩy thực hiện các chương trình hỗ trợ, mua sắm ưu đãi và khám chữa bệnh miễn phí cho CNVCLĐ và hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả có 1.212 NLĐ được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăn lo.

Đặc biệt, LĐLĐ quận tổ chức “Tết sum vầy, Xuân gắn kết” và trao quà của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận cho hơn 911 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 928,8 triệu đồng và 165 vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết với số tiền 82,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị chuẩn bị hàng nghìn suất quà trợ cấp cho CNLĐ trị giá mỗi suất từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Đồng thời, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức phương tiện đưa đón CNVCLĐ về quê ăn Tết, tiêu biểu là Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam đã tổ chức 16 chuyến xe đưa hơn 500 CNVCLĐ và người thân về quê ăn Tết.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, LĐLĐ quận và Thành phố đã hỗ trợ, trao 130 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ quận triển khai tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Các tập thể nữ xuất sắc nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua trong sản xuất, công tác; vận động CNVCLĐ hưởng ứng đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2023, trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi Thủ đô, làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải cách hành chính, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi, lao động sáng tạo được các CĐCS tích cực hưởng ứng. Theo báo cáo của các CĐCS có 4.750 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở và hơn 600 sáng kiến, sáng tạo làm lợi hàng chục tỷ đồng.

LĐLĐ quận đã tổ chức Hội nghị Biểu dương công nhân giỏi và sáng kiến tiêu biểu năm 2023, đã biểu dương, khen thưởng 78 công nhân giỏi và 87 sáng kiến tiêu biểu, trong đó có 1 công nhân giỏi được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng, gắn với việc tham gia hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam đợt 2.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Các tập thể nữ vinh dự nhận khen thưởng từ Ban tổ chức

Khối Giáo dục đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Thành phố, quận và ngành như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm đã được cán bộ, giáo viên hưởng ứng tham gia, đã có 414 sáng kiến được xếp loại cấp quận và 18 sáng kiến kinh nghiệm được Thành phố công nhận...

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được rất đáng khích lệ trên các mặt công tác của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, nhất là trong các phong trào thi đua.

Điểm lại những kết quả LĐLĐ quận đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh, kết quả bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ của các cấp Công đoàn quận đã được thể hiện bằng việc từ đầu năm tới nay trên địa bàn quận không có đơn thư khiếu nại của NLĐ, không xảy ra đình công, lãn công; tư tưởng CNVCLĐ quận ổn định, yên tâm công tác.

LĐLĐ quận đã nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị NLĐ, chất lượng các cuộc đối thoại, thương lượng ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt LĐLĐ quận đã có nhiều sáng tạo trong công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các phong trào thi đua được tổ chức bài bản, triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng, kết quả có hàng ngàn CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng gần 300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Toàn cảnh Hội nghị

Cho rằng từ nay đến cuối năm 2023, còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các cấp Công đoàn quận tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để có nhiều hơn nữa CNVCLĐ được chăm lo, bảo vệ.

Đặc biệt đồng chí Nguyễn Quốc Khánh lưu ý LĐLĐ quận phải tổ chức tốt Đại hội Công đoàn quận lần thứ XIX sẽ diễn ra tới đây, để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ quận.

Dịp này, LĐLĐ quận đã biểu dương, khen thưởng 66 tập thể nữ, 114 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 110 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động