LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Hòa trong không khí rộn ràng, chào đón Xuân mới Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, mang không khí vui tươi, ấm áp đến với đông đảo đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2023

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Nguyễn Thị Kim Dung, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; đại diện lãnh đạo các ban của LĐLĐ thành phố Hà Nội; các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thuý Hằng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, LĐLĐ thành phố Hà Nội (bên phải), đại diện LĐLĐ Thành phố trao cho LĐLĐ quận Hai Bà Trưng 420 suất quà để gửi đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn 2024” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Công đoàn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đến đoàn viên, người lao động được vui Tết, đón Xuân, đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao hỗ trợ vé xe cho người lao động về quê đón Tết.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung cũng cho biết, LĐLĐ quận sẽ trao trợ cấp cho 2.221 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 420 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 2.221 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 500 nghìn đồng/người.

Cụ thể: Khối hành chính sự nghiệp và phường 170 đoàn viên, người lao động; khối giáo dục và đào tạo 606 đoàn viên, người lao động; khối doanh nghiệp 875 đoàn viên, người lao động; khối phối quản 500 đoàn viên, người lao động; các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn 70 đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng trao hỗ trợ cho đại diện một số đơn vị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng hỗ trợ vé xe đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng. Trao hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin quận; Hội cựu thanh niên xung phong và Hội người mù quận mỗi đơn vị 3 triệu đồng để gửi đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân Giáp Thìn 2024. Trao hỗ trợ cho 55 cháu là con đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, mỗi cháu 1 triệu đồng, tổng số tiền là 55 triệu đồng.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo quận đến thăm và tặng quà 8 đơn vị phối hợp trên địa bàn quận 500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ cho đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin và Hội người mù quận Hai Bà Trưng.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội thi bày mâm ngũ quả. Nhiều Công đoàn cơ sở đã hào hứng tham gia Hội thi. Kết quả, 10 đơn vị đạt giải Ba, 10 đơn vị đạt giải Nhì, 5 đơn vị đạt giải Nhất và 1 đơn vị đạt giải Đặc biệt.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Hội thi bày mâm ngũ quả thu hút đông đảo Công đoàn cơ sở tham gia.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Mang “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đến với đoàn viên, người lao động
Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng cho các đơn vị đạt giải tại Hội thi.
Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động