LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm tổ chức mít tinh Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí; biểu dương sáng kiến sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2022.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ Phần thưởng cao quý dành cho cán bộ Công đoàn

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải đã ôn lại lịch sử ra đời, quá trình phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như những kết quả mà LĐLĐ quận đạt được trong thời gian qua.

Nổi bật là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn Thủ đô, quận đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh…

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân.

Đồng chí Hà Văn Hải cho biết: “Bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận ủy Bắc Từ Liêm và chương trình công tác của LĐLĐ Thành phố, những tháng đầu năm, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Cụ thể, LĐLĐ quận động viên đông đảo CNVCLĐ thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ tiếp tục được LĐLĐ quận đẩy mạnh, có chiều sâu. Trong đó hoạt động hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kịp thời đã động viên đoàn viên, người lao động, tạo niềm tin của người lao động đối với tổ chức Công đoàn các cấp.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu tại Hội nghị.

LĐLĐ quận vận dụng linh hoạt điều kiện, tình hình thực tế triển khai nhiều nội dung, hình thức chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, CNVCLĐ bị nhiễm bệnh và ảnh hưởng bởi dịch, báo cáo kịp thời về LĐLĐ Thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận.

Đồng thời, hướng dẫn Công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Phát động Tháng công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động, Biểu dương 64 công nhân giỏi, tặng quà trợ cấp cho 67 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 53,6 triệu đồng. Tổ chức trực tiếp đến doanh nghiệp và gia đình thăm hỏi, tặng quà trợ cấp, động viên cho 6 CNVCLĐ bị Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Đại diện quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình "1 triệu sáng kiến".

Bên cạnh công tác chăm lo, các phong trào thi đua luôn được duy trì, phát động theo các đợt gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị. Triển khai các phong trào thi đua phấn đấu đạt các danh hiệu "Công nhân giỏi", “Sáng kiến sáng tạo”. Hướng dẫn công đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”.

Tích cực triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết quả, giai đoạn I đạt 147% chỉ tiêu và được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen.

Về phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song các đơn vị đã duy trì và triển khai tốt, động viên được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng với nhiều sáng kiến có giá trị kinh tế xã hội, làm lợi hàng tỷ đồng; đã có 914 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được biểu dương ở cơ sở.

Một số đơn vị tiêu biểu có thể kể đến như Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội với bề dày truyền thống trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, phát huy sáng kiến trong giảng dạy.

Hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, thi làm đồ dùng dạy học tự làm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong năm học 2021-2022, trường có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận xếp loại và khen thưởng.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc.

Hay như Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Gỗ Việt, Công ty TNHH Hải Ánh, Công ty TNHH Hoa Việt là những đơn vị nhiều năm qua động viên CNVCLĐ phát huy tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều công trình, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chăm lo cũng như triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Bắc Từ Liêm.

Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm thời gian tới cần tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động công đoàn để khẳng định vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, đã có 2 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 12 tập thể, 99 cá nhân, 24 nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” cũng được biểu dương trong hội nghị.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động