LĐLĐ huyện Thường Tín biểu dương 115 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại”.
Một thoáng “xưa và nay” với con đường bích họa đẹp nhất huyện Thường Tín Huyện Thường Tín khai giảng các lớp phổ cập bơi cho trẻ em Vận động ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Vòng tay yêu thương”

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền - Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Bồ Xuân Ngọc đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Theo đó, trong năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi” và các phong trào khác do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo động lực để nữ CNVCLĐ phấn đấu. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nữ CNVCLĐ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ huyện Thường Tín biểu dương 115 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021, toàn huyện đã có trên 100 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 32 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp huyện; gần 3.000 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại nơi cư trú; 85 gia đình được công nhận gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp huyện; 3.120 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 115 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện.

Về kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Bồ Xuân Ngọc cho biết, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%), tổ chức Hội nghị người lao động gắn với đối thoại tại nơi làm việc (đạt 74,6%).

Công đoàn huyện cũng đã giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở, không để tranh chấp lao động phức tạp xảy ra; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động; duy trì có hiệu quả mô hình hoạt động Cụm văn hóa thể thao; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “công nhân giỏi” được triển khai sâu rộng và được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng.

LĐLĐ huyện Thường Tín biểu dương 115 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao khen thưởng cho nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đạt được trong hoạt động Công đoàn, phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm và kết quả của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

“Đặc biệt, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đã triển khai có hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; ra mắt Văn phòng hỗ trợ hoạt động Công đoàn và công nhân lao động… Những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn huyện đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và Thành phố”, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín cần tập trung rà soát, có giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023; tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ huyện Thường Tín biểu dương 115 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền nói chuyện về chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại”.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Thường Tín cần tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn các phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng ngành nghề, cơ quan, đơn vị; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn; hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền - Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nói chuyện về chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Qua đó, đã góp phần làm giàu thêm kiến thức, kinh nghiệm để mỗi người cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động