LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chiều nay (22/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm; sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 ”; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rượu, bia LĐLĐ huyện Thạch Thất: Triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố.

Báo cáo tóm tắt các hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất cho biết, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, các cấp Công đoàn huyện đã kịp thời xây dựng, triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiếp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cán bộ Công đoàn huyện.

Các văn bản chỉ đạo đã được cụ thể hóa, triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đầy đủ, kịp thời. LĐLĐ huyện cũng thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau hướng dẫn các CĐCS trong triển khai, hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Trong đó, các cấp Công đoàn huyện đã phối hợp cùng chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động. Đồng thời, tham gia xây dựng, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; các chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, trong “Tháng Công nhân”, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động với các nội dung thiết thực, hướng về người lao động.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất báo cáo tóm tắt hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, LĐLĐ huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với 2 đơn vị là Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây và Công ty cổ phần sữa Hà Lan. Nội dung xét nghiệm miễn phí men gan, đánh giá chức năng gan và tổng phân tích máu; giảm một số sản phẩm sữa chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình của người lao động.

Tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư gan, ung thư vú, vòm họng cho 250 cán bộ CĐCS và người lao động; thăm hỏi tặng quà 40 người lao động bị tan nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; bàn giao 1 “Mái ấm Công đoàn” năm 2022; tổ chức lễ phát động, biểu dương “Công nhân giỏi, lao động giỏi” năm 2022; tổ chức thành công “Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ huyện Thạch Thất” năm 2022…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền trong CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Trung ương, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Công đoàn các cấp.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến".

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ và Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình.

Với sự quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và Công đoàn, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện, Chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm và vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tổ chức cho CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào Luật Công đoàn và các dự án luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
LĐLĐ huyện Thạch Thất khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực Chương trình “1 triệu sáng kiến".

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể theo Luật Lao động 2019.

Tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp. Thực hiện tốt chức năng khởi kiện của tổ chức Công đoàn đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội và vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Minh Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất tặng khen các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022.

Thời gian tới để tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những tồn tại, các đồng chí lãnh đạo đề nghị LĐLĐ huyện tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện đề ra; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Công đoàn về Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức Công đoàn trong thời điểm hiện nay.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, chú trọng tập huấn về kỹ năng nâng cao chất lượng về kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động đặc biệt là trong các doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn trao tặng các phần quà cho các cháu học sinh con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

Cũng tại Hội nghị, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở huyện Thạch Thất.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1; LĐLĐ huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1; khen thưởng 20 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022; tặng quà cho 81 cháu học sinh con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động