LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, nhất là thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Thường vụ Quốc hội đồng ý dùng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Hà Nội: Gần 86 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020-2021; Tổng kết phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020; Biểu dương "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" năm 2021; Sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, do LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức vừa qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phùng Xuân Kim thông tin: 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của huyện.

Trong đó, ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch dẫn đến tình trạng công nhân lao động mất việc, thiếu việc làm tác động lớn đến đời sống của đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ trao quà động viên Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ - đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã chú trọng vào các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. LĐLĐ huyện đã có văn bản chỉ đạo các CĐCS khối sản xuất kinh doanh tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động rà soát, thương lượng, xây dựng, ký kết, ban hành thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo hướng có lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn xây dựng, thương lượng và ký TƯLĐTT tại các CĐCS khối doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng một phần bởi dịch bệnh Covid-19, đến nay, việc xây dựng và ký kết TƯLĐTT đã thực hiện được 24/34 đơn vị (bằng 71%); xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp đạt 22/34 đơn vị (bằng 65%).

LĐLĐ huyện cũng thực hiện chức năng Công đoàn đại diện cho người lao động khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể; Tiếp tục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đơn vị, doanh nghiệp có nợ đọng bảo hiểm xã hội phải nghiêm túc chấp hành... Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2021, chưa có cá nhân nào bị ảnh hưởng về quyền lợi, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hoặc các quyền lợi khác có đơn đề nghị, hoặc ủy quyền cho tổ chức Công đoàn khởi kiện.

Đặc biệt, thời gian qua LĐLĐ huyện còn đẩy mạnh hoạt động công tác xã hội của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ; thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố về việc hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” năm 2021.

LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% các CĐCS rà soát đoàn viên, công nhân lao động của đơn vị mình có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở năm 2021 đề nghị hỗ trợ kinh phí. Kết quả đã trao hỗ trợ xây mới, sửa nhà "Mái ấm công đoàn" năm 2021 cho 3 gia đình đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ là 125 triệu đồng (trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 110 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 15 triệu đồng).

Phối hợp với Quỹ trợ vốn Thành phố giải ngân 6,9 tỷ đồng cho 245 đoàn viên vay vốn với mục đích tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và xây, sửa nhà ở.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim trao hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên” 9 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ huyện đã ký kết Chương trình phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Minh Phúc và Công ty cổ phần sữa Hà Lan. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Minh Phúc chuyên phân phối và bán lẻ các mặt hàng điện thoại, xe máy, xe đạp điện, dịch vụ vui chơi giải trí đã cam kết giảm giá từ 10-15% cho đoàn viên Công đoàn mua các sản phẩm và sử dụng các dịch vụ của công ty; tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần sữa Hà Lan thực hiện chương trình bán hàng giảm giá, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn với sản phẩm sữa bột nhằm nâng cao sức khỏe tăng cường đề kháng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả đã có trên 67 CĐCS tham gia chương trình với tổng số gần 1.000 đoàn viên đăng ký mua 2.250 hộp.

Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, của Huyện ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã kịp thời xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện phương án công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo 4 cấp độ. Song song với đó, LĐLĐ huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các CĐCS thực hiện. Các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã có nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt đến 100% đoàn viên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, trong quý IV, LĐLĐ huyện Chương Mỹ tiếp tục đặt ra 10 nhiệm vụ quan trọng để thưc hiện. Trọng tâm là tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, LĐLĐ Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục tập trung chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Triển khai hỗ trợ cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng quy định....

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ chung trong công tác Công đoàn những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến cũng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động