Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Tại những khu trọ công nhân bị phong tỏa, khu dân cư bị giãn cách xã hội, những doanh nghiệp phải “đóng cổng” để thực hiện “3 tại chỗ”… Bất cứ nơi nào, người lao động cũng thấy xuất hiện màu áo xanh của cán bộ Công đoàn Nghệ An. Họ đã và đang đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp để từng bước vượt qua chặng đường “gập ghềnh” vì dịch Covid-19.
Thành phố Vinh (Nghệ An) cho phép nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động trở lại Nghệ An cho phép hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách nội tỉnh Dịch Covid-19 "đánh" vào ngư dân Nghệ An

Chia sẻ với người lao động trong thời khắc gian khó

Chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Đội đô thị chính, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được phân công nhiệm vụ tại các tuyến đường: Lê Lợi, Quang Trung, Phan Bội Châu của thành phố Vinh. Với đặc thù công việc của công nhân vệ sinh môi trường nên chị phải thực hiện “3 tại chỗ” do Công ty đề ra để vừa lao động vừa phòng, chống dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh dịch dã, việc đi sắm quà Tết Trung thu cho con gái chị cũng khó khăn. Dịp Trung thu vừa rồi, chị rất bất ngờ khi lãnh đạo LĐLĐ thành phố Vinh tìm đến nơi ở trọ của gia đình chị để trao quà tận tay cho con gái.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vinh trao quà Trung thu cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện "3 tại chỗ".

Với niềm hớn hở của con, chị Vân xúc động: “Tôi không ngờ trong bối cảnh dịch bệnh như vậy mà lãnh đạo Công đoàn thành phố lại đến tận nhà tặng quà Trung thu cho cháu. Món quà thật ý nghĩa ở trong hoàn cảnh như vậy. Con gái tôi rất vui và yêu thích món quà này”.

Ngay từ đầu đợt dịch thứ 4, Công đoàn thành phố Vinh đã tổ chức đi thăm tặng quà, nấu cơm cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Càng lúc dịch càng căng, xuất hiện những người lao động là F0, F1, khiến cho công nhân lao động và doanh nghiệp càng khó khăn trong sản xuất cũng như cuộc sống. Ngay khi nắm được số lượng đơn vị là lao động thực hiện "3 tại chỗ", LĐLĐ thành phố Vinh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên 900 công nhân tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Với phương châm, cùng động viên người lao động vượt qua mùa dịch, mới đây, LĐLĐ thành phố Vinh đã tổ chức đi thăm và tặng quà hỗ trợ 29 đoàn viên là F0, F1, F2 và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 28 triệu đồng.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Nhiều đoàn viên là F0, F1 được Công đoàn thành phố Vinh tặng quà động viên lúc khó khăn.

Bên cạnh đó, nhằm động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ thành phố Vinh đã tổ chức chương trình “Trung Thu yêu thương” với 151 phần quà trị giá 16 triệu đồng dành cho con của lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” trong đợt thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Thái Lê Cường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vinh cho biết, trong thời gian tới, LĐLĐ thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nhằm giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Ngay từ giai đoạn đầu của dịch, các cấp Công đoàn Nghệ An đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình chia sẻ kịp thời những khó khăn của người lao động và doanh nghiệp. Từ ngày 27/4/2021 đến giữa tháng 9, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã kêu gọi và hỗ trợ cho công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 gần 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 372 lao động là F0, F1 ở trong vùng cách ly, phong tỏa với số tiền 279 triệu đồng.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà động viên đoàn viên, công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Bên cạnh nguồn kinh phí của đơn vị, công đoàn huyện, thành, thị, ngành đã huy động nhiều nguồn khác để tổ chức “Bếp ăn công đoàn”, “Chuyến xe nghĩa tình”,... để trao quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ, tại khu cách ly; hỗ trợ công nhân tham gia “3 tại chỗ”... Việc làm này không những chia sẻ cho người lao động mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn trong cộng đồng.

Bước cùng doanh nghiệp trong “bão” dịch

Theo thống kê, trong đợt dịch này, Nghệ An có 152 doanh nghiệp thực hiện mô hình "3 tại chỗ” với trên 16.000 lao động tham gia. Trong đó, có 48 doanh nghiệp thực hiện mô hình "1 cung đường 2 điểm đến” với gần 14.000 lao động; 17 doanh nghiệp thực hiện cả 2 mô hình "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm” đến với trên 4.400 lao động. Có 176 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động với trên 12.000 lao động ngừng việc. Trên 7.000 lao động có hợp đồng từ miền Nam trở về, nhiều người là F0, F1 và bị cách ly cần được hỗ trợ,...

Với phương châm sâu sát, bám nắm cơ sở, tăng cường hiệu quả tuyên truyền, giám sát trong doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid. Đây được xem là cánh tay nối dài giúp Công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp nắm tình hình về an toàn phòng dịch. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở còn phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống phát sinh; phân công giám sát, theo dõi theo từng phân xưởng, bộ phận; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ cổng - phân xưởng - nơi làm việc - nơi ăn uống đến nơi nghỉ ngơi tại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Hàng ngàn công nhân của Công ty TNHH Haivina Kim Liên được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Kim Liên (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) cho biết, Công đoàn Công ty đã tuyên truyền thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K trong di chuyển, làm việc, ăn uống,… của người lao động. Chuẩn bị công tác hậu cần cho “3 tại chỗ”; lập danh sách, vận động, tư vấn, hỗ trợ người lao động trong công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19; thông báo, hướng dẫn cho lái xe chở công nhân đi đúng “luồng xanh” theo quy định của ngành giao thông. Đến nay, đã có 85% số công nhân lao động của Công ty được tiêm phòng dịch.

Công ty TNHH HI-TEX đóng tại Cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Trong giai đoạn vừa qua, với trên 1.000 công nhân, Công ty đã đảm bảo công tác vừa phòng dịch vừa đảm bảo sản xuất kịp đơn hàng đã cam kết với đối tác.

Bà Phạm Thị Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH HI-TEX đánh giá, Công đoàn đã tham gia với lãnh đạo Công ty chuẩn bị cơ sở vật chất phòng dịch cho đoàn viên, người lao động khi làm việc; đề xuất thành lập Tổ An toàn Covid-19; phối hợp với doanh nghiệp test cho công nhân, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền vận động đoàn viên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo lao động sản xuất, ổn định thu nhập trong điều kiện hiện nay.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Công ty TNHH HI-TEX tiến hành test Covid-19 cho công nhân lao động

Trong bối cảnh dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong toàn hệ thống. Các cấp công đoàn Nghệ An đã đăng ký thi đua hiện thực hóa chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên - Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên lao động là một chiến sĩ”. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Công đoàn Nghệ An cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch
LĐLĐ huyện Diễn Châu nắm bắt tình hình người lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại doanh nghiệp

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài thăm hỏi, tặng quà cho người lao động, doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kịch bản ứng phó với dịch Covid -19 trong doanh nghiệp với 4 cấp độ; hỗ trợ công tác phòng dịch cho doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. LĐLĐ tỉnh đã rà soát nhu cầu tuyển dụng việc làm của doanh nghiệp và giới thiệu cho người lao động sau dịch,…

“Từ việc phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19” và triển khai một số chuyên đề, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn Nghệ An với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả; đảm bảo quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kép”- ông Nguyễn Chí Công khẳng định.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động