Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (1/2), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng quà tới cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến biên giới và cán bộ, y bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC).
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố thăm, chúc Tết 3 gia đình chính sách quận Tây Hồ

Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao hỗ trợ 500 suất quà tới cán bộ lực lượng bộ đội biên phòng trị giá 150 triệu đồng và 50.000 khẩu trang y tế.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao quà tới lực lượng bộ đội biên phòng trị giá 150 triệu đồng và 50.000 khẩu trang y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ tình cảm trân trọng, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tới những hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng khi nhận nhiệm vụ đặc biệt trong thời khắc cả nước sắp đến Tết Nguyên đán - thời khắc mọi người đều có tâm lý hướng về gia đình, cùng chung vui Tết đoàn viên, sum họp.

Chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm cắm chốt tại các vùng biên, căng mình tại các tuyến biên giới để đảm bảo an ninh, gìn giữ an toàn cho đồng bào cả nước, cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh để Nhân dân được đón Tết an lành, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết đây là lần thứ hai Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuyển quà tặng động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã dành tình cảm, sự quan tâm đến các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc khẳng định, với trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho, kiên quyết ngăn chặn sự xâm nhập trái phép qua biên giới, qua đó góp phần ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà động viên cán bộ, y bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) và Sở Y tế

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) thuộc Sở Y tế Hà Nội để trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng và 5 thùng bánh; trao 7 thùng bánh cho Sở Y tế Hà Nội để hỗ trợ cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống Covid trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ, nhân viên Trung tâm CDC đang từng ngày, từng giờ tập trung xét nghiệm nhanh, khẩn trương, để cùng các lực lượng kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo môi trường an toàn cho người dân, đồng thời khẳng định, những món quà nhỏ bé nhưng là tình cảm to lớn của cán bộ, đảng viên Nhân dân Thủ đô gửi tới các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lan Hương thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ CDC Hà Nội

Trước đó, ngày 31/1, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao hỗ trợ tới điểm cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường hiện đang thực hiện cách ly do Covid-19… Như vậy, trong hai ngày 31/1 và ngày 1/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích 450 triệu đồng và 50.000 khẩu trang y tế và 12 thùng bánh từ nguồn Quỹ và hàng hoá hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 để trao tặng các đơn vị.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tiếp tục phát huy trách nhiệm bản thân, tập thể cùng đồng hành với Thành phố tùy theo khả năng của mình để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Thủ đô ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời, đề nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân nhân viên và các tầng lớp Nhân dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Mọi thông tin ủng hộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm liên hệ theo địa chỉ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024.39346108, hotline: 0977.838898. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố - Quỹ Cứu trợ Tài khoản số: 37610905726091049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Hoặc tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động