Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 27/1, tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm và tặng quà cho công nhân Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa, thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội.
Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước Ấm lòng người lao động ngành Xây dựng Hà Nội khi Tết đến Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng và đoàn công tác đã được nghe đại diện Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa chuyên sản xuất và gia công hàng babe xuất khẩu theo tiêu chuẩn GAP sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện tại, công ty có 18 tổ và bộ phận với tổng số 1.218 công nhân lao động, thu nhập bình quân khoảng 5.800.000 đồng/người/ tháng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho đại diện Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa. (Ảnh: Lương Hằng)

Trong năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến sức tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có mặt hàng may mặc trên thế giới và trong nước yếu, làm giảm số lượng hàng tiêu thụ, công nhân lao động phải nghỉ việc luân phiên, nghỉ giãn cách. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên, phụ liệu tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công nhân lao động cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong lúc khó khăn nhất, công ty đã nhận được sự sẻ chia của công nhân lao động, từng bước duy trì và ổn định sản xuất, từ đó bảo đảm đời sống việc làm cũng như quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Cụ thể, trong năm qua, công ty đã đảm bảo việc chi trả lương thưởng cho người lao động đầy đủ; cho người lao động đi khám sức khỏe định kỳ, chú trọng bữa ăn ca… Đặc biệt, dù có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn tổ chức cho những công nhân lao động xuất sắc được đi tham quan, nghỉ dưỡng và tổ chức nhiều hoạt động hữu ích với công nhân lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lương Hằng)

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và tập thể công nhân lao động, công ty đã phấn đấu lao động, sản xuất, qua đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, ông Lê Đình Hùng bày tỏ sự cảm thông và sẻ chia sâu sắc với những khó khăn mà đơn vị phải trải qua trong năm 2020, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể công nhân lao động trong việc duy trì, khôi phục sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện lãnh đạo Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa tặng 50 suất quà cho người lao động. (Ảnh: Lương Hằng)

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Đặc biệt, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố bày tỏ mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục quan tâm, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động, đồng thời quan tâm hơn nữa tới vấn đề an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho công nhân lao động...

Nhằm sẻ chia khó khăn, động viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã gửi tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho 50 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, Công ty May Xuất khẩu Đại Nghĩa cũng dành tặng 50 suất quà cho công nhân, mỗi suất quà là 500.000 đồng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động