Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy

(LĐTĐ) Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón mừng Xuân mới Tân Sửu, hôm nay, 23/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô cũng náo nức đón xuân, vui Tết sớm trong chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.
"Tết sum vầy - kết nối yêu thương" của đoàn viên Công ty Thoát nước Hà Nội Mang xuân đến sớm cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Mang Xuân ấm áp, rộn ràng đến đoàn viên và người lao động
Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đại diện cho công nhân viên chức lao động Thủ đô nhận quà từ đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề "Kết nối yêu thương" được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động của tổ chức Công đoàn. Đây là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung sức với tổ chức Công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết đến sớm với người lao động.

Ngoài thực hiện mong muốn “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, Chương trình “Tết sum vầy” năm nay còn là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn Thủ đô chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà Tết và vé xe cho công nhân lao động

Tới dự và chia vui với đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô trong Chương trình Tết sum vầy 2021 về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Thị Lan - Ủy viên Thường vụ Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự chương trình có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quà Tết và vé xe cho công nhân viên chức lao động.

Về dự Chương trình còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành Thành phố; các đồng chí Thường trực, Trưởng các Ban Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Lãnh đạo một số đơn vị, doanh nghiệp, Tổng Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội; cùng gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô.

Chương trình Tết sum vầy năm 2021 vô cùng đặc biệt và rất nhiều nội dung có ý nghĩa dành cho công nhân lao động, như thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, chương trình văn hóa nghệ thuật, phiên chợ bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động nhân dịp Tết Tân Sửu.

8h00: Phần thi gói bánh chưng và bốc thăm trúng thưởng

Phần thi gói bánh chưng có 8 đội thi đại diện cho 8 cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Cuộc thi diễn ra sôi nổi và kịch tính, tạo không khí xuân tết vui vầy cho công nhân lao động, mang đậm ý nghĩa Tết cổ truyền.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Các đội tham gia phần thi gói bánh chưng

Sau 45 phút thi hết mình với tinh thần đồng đội cao và bàn tay khéo léo, các đội đã kết thúc phần thi gói bánh chưng với kết quả: Giải Nhất thuộc về cụm thi đua số 3; Giải Nhì thuộc về cụm thi đua số 4; 2 Giải Ba thuộc về cụm thi đua số 6 và số 7; 3 Giải Khuyến Khích thuộc về các cụm thi đua còn lại.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố trao giải cho các đội tham gia phần thi gói bánh chưng

Đến với Tết sum vầy ngày hôm nay, công nhân lao động tham dự chương trình đều nhận được phiếu tham dự bốc thăm trúng thưởng của Ban tổ chức. Song song với phần thi gói bánh chưng, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trong không khí sôi động và hồi hộp.

Giải thưởng dành cho người lao động may mắn bao gồm: 01 Giải Đặc biệt là 01 xe máy Yamaha Sirius; 05 Giải Nhất mỗi giải 01 chiếc Tivi Sam Sung 32inch; 10 Giải Nhì mỗi giải 01 nồi chiên không dầu; 20 Giải Ba mỗi giải 01 nồi cơm điện và 90 Giải Khuyến khích mỗi giải 01 nồi lẩu điện đa năng. Tổng giá trị giải thưởng 210 triệu đồng.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị dành cho công nhân lao động

9h00: Chương trình nghệ thuật Tết sum vầy

Chính thức bước vào chương trình Tết sum vầy 2021, các đại biểu và công nhân lao động được xem chương trình nghệ thuật chủ đề “Dâng Đảng tiếng hát mùa xuân” với các tiết nhiều tiết mục hay, hấp dẫn do Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Trần Hồng Nhung cùng các ca sĩ, diễn viên Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô biểu diễn.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Chương trình nghệ thuật “Dâng Đảng tiếng hát mùa xuân”

Chương trình nghệ thuật đặc sắc dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); thiết thực Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những sáng tác đi cùng năm tháng như “Dấu chân phía trước”, “Màu cờ tôi yêu” thể hiện tình yêu của nhân dân với Đảng, với Bác; tiết mục “Nhịp điệu ngày mới”, “Đường tàu mùa xuân”, “Ơ kìa mùa xuân vui”… mang đến không khí vui tươi mừng xuân mới…

9h45: Khai mạc Tết sum vầy - Kết nối yêu thương

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu khai mạc Chương trình

Hàng năm, khi tết đến xuân về, hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho Công nhân lao động lại được các cấp Công đoàn tích cực triển khai ở mọi miền của Tổ quốc. Mùa xuân năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Mùa xuân năm nay cũng thật đặc biệt khi đội ngũ công nhân, người lao động, đoàn viên công đoàn đang ra sức thi đua lao động sản xuất, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức do dại dịch Covid-19. Chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” mang đến một không khí vui tươi, ấm áp trước thềm xuân mới Tân Sửu.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: “Đoàn viên, công nhân viên chức lao động nguyện một lòng tin theo Đảng”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phi Thường – Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp… nhiều năm qua và nhất là năm 2020 đã chung tay, đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo cho người lao động. Đồng chí Nguyễn Phi Thường cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tới 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Chị Nguyễn Thị Loan (công nhân công ty môi trường Tân Hội, Đan Phượng)

Có mặt tại chương trình Tết sum vầy 2021 ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Loan (công nhân công ty môi trường Tân Hội, Đan Phượng) bày tỏ sự háo hức và phấn khởi. Đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình Tết Sum vầy do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Chị Loan cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc sống bị ảnh hưởng nhưng chị vẫn luôn nỗ lực cố gắng trong công việc, do đặc thù công việc là làm sạch, đẹp cho phố phường Thủ đô nên càng cuối năm công việc của chị càng thêm phần bận rộn, vất vả hơn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, Công đoàn các cấp đã giúp chị có dịp tham gia sự kiện dành riêng cho công nhân lao động.

“Tôi đã được tham gia Tết sum vầy của Liên đoàn Lao động huyện nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại Tết Sum vầy khiến tôi rất háo hức, mong chờ nhanh đến ngày chương trình được diễn ra. Sáng nay tôi và các đồng nghiệp dậy thật sớm đến chương trình. Tôi mong chờ sẽ được tham gia và nhận được nhiều phần quà từ các phần thi”, chị Loan cho biết.

Theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp trao trên 80.000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 90.000 vé xe, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn Tết Tân Sửu năm 2021 ước tính trên 60 tỷ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố chi trên 10 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với các hoạt động như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 50 “Mái ấm Công đoàn” trị giá 2 tỷ đồng; trao hỗ trợ 5.500 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 1.300 vé xe ô tô đưa công nhân các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết; thăm hỏi, trao tặng quà cho 1.640 công nhân tại 18 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covis-19; các công đoàn cơ sở của các đơn vị phục vụ Tết; gặp mặt đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đầu Xuân mới…

Tại “Tết sum vầy” năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố trao trực tiếp 800 suất quà trị giá 1,6 tỷ đồng và 126 giải thưởng cho chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng trị giá trên 210 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Ngoài ra, tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố còn tổ chức Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá tặng 5.600 phiếu mua hàng, tổng giá trị quà và tiền lên tới 800 triệu đồng cho công nhân và tổ chức thi gói bánh chưng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm không khí Tết đến, xuân về, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

“Dịp “Tết sum vầy” năm nay, niềm vui của người lao động Thủ đô được nhân lên rất nhiều khi tiếp tục được đón nhận sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ từ ngân sách Thành phố 5.000 suất quà, tổng số tiền 2,5 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố”- Chủ tịch Nguyễn Phi Thường chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Phi Thường bày tỏ: “Anh chị em đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô khắc ghi tấm lòng, tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội; các đơn vị, các doanh nghiệp. Trước tấm lòng và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội; các các doanh nghiệp, đơn vị; tất cả anh chị em công nhân lao động nguyện một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: “Đưa công nhân về quê ăn Tết an toàn nhất, hiệu quả nhất”

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ, năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn; song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân, Thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô đã đồng lòng, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao quà hỗ trợ công nhân lao động Thủ đô xuân Tân Sửu

“Để có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp vô cùng lớn của lực lượng đoàn viên công nhân lao động. Đặc biệt là khoảng 2,5 triệu lao động của Thủ đô chúng ta”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Ghi nhận những kết quả mà lực lượng đoàn viên, công nhân lao động Thủ đô đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao các cấp công đoàn Thủ đô cũng đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động... Trong đó, chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn lao động các cấp thực hiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất và tinh thần có điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình, người thân. Điều đó thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động Thủ đô và cả nước với phương châm “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”. Năm nay, chương trình tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động như trao quà, vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết...

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Anh Nguyễn Sỹ Tuyên (nhân viên trường Cao đẳng điện lạnh Hà Nội)

Cầm trên tay chiếc phiếu mua hàng không đồng và những chăm chú theo dõi phần thi gói bánh chưng tại chương trình, anh Nguyễn Sỹ Tuyên (nhân viên trường Cao đẳng điện lạnh Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động.

“Đây là năm thứ hai tôi được tham dự chương trình Tết sum vầy nhưng tôi vẫn thấy hào hứng và có một niềm xúc động khó tả. Đây là một chương trình ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm động lực, yên tâm làm việc trong bối cảnh năm dịch bệnh và thiên tai như năm vừa qua. Tôi cảm thấy đây là sự chia sẻ giúp đỡ rất lớn, món quà dù không quá lớn về mặt vật chất nhưng rất ấm áp nghĩa tình”, anh Tuyên tâm sự.

Bên cạnh việc biểu dương những đóng góp của Liên đoàn lao động Thành phố cũng như các cấp Công đoàn Thủ đô trong việc thực hiện chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đây cũng là năm dự báo nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của công nhân lao động.

“Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đề nghị lực lượng đoàn viên, công nhân lao động Thủ đô phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo... Các cấp Công đoàn Thủ đô cần quyết tâm cao, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước. Tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động thiết thực, phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trước mắt là giải quyết khó khăn và trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chuẩn bị tốt nhất các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, an toàn nhất, hiệu quả nhất”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phiên chợ Tết phục vụ công nhân Lao động

Trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động. Với 24 gian hàng đến từ 20 doanh nghiệp, công nhân lao động háo hức tham gia Phiên chợ, mua được những hàng hóa thiết yếu phục vụ trong dịp Tết và đời sống hàng ngày với mức giá giảm từ 10% đến 50%. Đặc biệt tại phiên chợ Tết phục vụ công nhân lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tặng 800 công nhân lao động tham gia Chương trình, có hoàn cảnh khó khăn: 5.600 phiếu mua hàng hàng 0 đồng và nhiều mức tiền với tổng trị giá quà bằng hiện vật và phiếu mua hàng là trên 800 triệu đồng.

Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy
Chị Ngô Thị Thu Huyền (Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa)

Không chỉ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và cảm nhận sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động, tại chương trình “Tết sum vầy”, người lao động còn được tham gia các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, mua sắm Tết tại các gian hàng với giá ưu đãi, sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Chị Ngô Thị Thu Huyền (Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa) chia sẻ: “Năm nay tôi may mắn có dịp tham gia chương trình Tết sum vầy. Chương trình không chỉ là nơi để công nhân gặp gỡ, giao lưu mà chúng tôi rất cảm động khi được các cấp Công đoàn quan tâm, giúp đỡ. Nhờ những sự quan tâm thiết thực đó, chúng tôi cảm thấy Tết đã đến sớm hơn. Những suất quà Tết của Công đoàn phần nào giúp những người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm cái Tết đầm ấm, vui vẻ hơn. Tôi mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán”, chị Huyền chia sẻ.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động