Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều 30/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán LĐLĐ Thành phố Hà Nội gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán

Tới dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội…

Tại buổi gặp mặt, ông Hà Đông - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố đã thông tin những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2023. Theo đó, năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐL­­Đ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện có hiệu quả các mặt nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, tổ chức Công đoàn tích cực đề xuất với cấp ủy, tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương và doanh nghiệp, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô. Tại Hội nghị đã có hơn 600 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và 26 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của CNLĐ. Nội dung kết luận và trả lời, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo Thành phố đều thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận cao của CNLĐ, nhất là những vấn đề liên quan đến nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông.

Hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đối thoại trong các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Có 3.699/4.932 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở (CĐCS) ký kết TƯLĐTT (đạt 75,5%); trong đó có 46% đạt loại A, B; riêng năm 2023 ký mới được 1.267 bản TƯLĐTT đạt 316% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Các bản TƯLĐTT đều hợp lệ, có thời hạn theo quy định là từ 1 đến 3 năm.

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì, phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động… Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập mới 6 điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân; tổ chức chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - gìn giữ nét đẹp truyền thống” mang lại nhiều ấn tượng tốt…

Cùng với thực hiện tốt chức năng đại diện, trong năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”…

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt được kết quả cao, đã thành lập mới 492/400 CĐCS (đạt 123% kế hoạch) kết nạp mới 46.992/40.973 đoàn viên (đạt 115% kế hoạch). Công tác tài chính Công đoàn đạt kết quả tốt, ước thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt 102% so kế hoạch giao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức. Công tác kiểm tra và công tác tài chính Công đoàn được thực hiện đúng quy định bảo đảm sự minh bạch đã tạo ra các nguồn lực hiệu quả cho hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố.

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc trao đổi tại Hội nghị.

Đặc biệt, năm 2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm 2023 - 2028 và làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông nhấn mạnh: Những kết quả đáng tự hào trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 khẳng định vai trò, hình ảnh của cán bộ công đoàn từ Thành phố đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được cấp ủy, chính quyền, chuyên môn ghi nhận, doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Hà Đông cũng cho rằng, những kết quả như trên là sự giúp đỡ phối hợp trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố cũng thông tin tới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho CNVCLĐ của các cấp Công đoàn Thành phố, về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2024…

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi tại Hội nghị.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố chúc mừng, chia vui với những kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong năm 2023 vừa qua. Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của LĐLĐ Thành phố trong việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, tạo thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đóng góp nhiều ý kiến để công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực phối hợp, đồng hành cùng với LĐLĐ Thành phố, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của LĐLĐ Thành phố đến với đông đảo công chúng, góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn Thủ đô trong xã hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy mong muốn, thời gian tới, tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục nhận được sự phối hợp tuyên truyền tích cực, đầy đủ hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí để góp phần giúp các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, nhất là tuyên truyền các hoạt động đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, lan tỏa và khắc họa rõ nét hơn vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Quang cảnh Hội nghị.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các báo đài tập trung tuyên truyền về chuỗi hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm chăm lo Tết trọn vẹn cho đoàn viên, CNVCLĐ như: Các hoạt động thăm, chúc Tết tặng quà các đơn vị trực Tết của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Tết sum vầy 2024, hoạt động xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết…

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy cũng khẳng định: LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ chủ động hơn trong công tác phối hợp, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên các báo, đài nắm thông tin, tác nghiệp về phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2024,

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội năm 2023. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn về phong trào CNVCLĐ Thủ đô, nhất là về những mô hình mới, hiệu quả, những cách làm sáng tạo của các cấp Công đoàn Thành phố.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động