Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Ngày 11/7, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXV Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác vào hoạt động công đoàn Công đoàn quận Hai Bà Trưng sẵn sàng cho ngày hội lớn

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố; Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình; Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình; Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Quận ủy Ba Đình; các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình.

Báo cáo tại buổi làm việc về công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, đồng chí Bùi Phương Chi - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình cho biết, tính đến ngày 15/5/2023, LĐLĐ quận đã chỉ đạo 379/379 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu ra 1.248 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; bầu 169 đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận lần thứ XI.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn quận, đồng chí Bùi Phương Chi cho biết, LĐLĐ quận đã xây dựng văn kiện Đại hội và các văn bản trình tại Đại hội; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận khóa XI và Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự kiến Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày 19, 20/7/2023. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Phương Chi đã báo cáo cụ thể về thành phần đại biểu dự Đại hội; cơ quan điều hành Đại hội; chương trình, kịch bản, nội dung làm việc tại Đại hội; công tác tuyên truyền Đại hội…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ quận tập trung hoàn thiện hồ sơ nhân sự bầu cử tại Đại hội; điều chỉnh, bổ sung các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ và chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới vào báo cáo chính trị; điều chỉnh nội dung chương trình, kịch bản đảm bảo tính khoa học, phù hợp; tập huấn cho Ban Bầu cử; tập trung tuyên truyền Đại hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến đề nghị LĐLĐ quận Ba Đình tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố và tập trung rà duyệt, bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội; tổ chức sinh hoạt các tổ đại biểu trước Đại hội; phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ quận để bao quát toàn bộ công việc trong các ngày diễn ra Đại hội; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể của quận để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội…

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh, Quận ủy Ba Đình luôn quan tâm đến hoạt động Công đoàn và tạo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận lần thứ XI; đồng thời mong muốn lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố tiếp tục bám sát, hỗ trợ LĐLĐ quận trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thống nhất với thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI; đồng thời nhấn mạnh các nội dung LĐLĐ quận Ba Đình cần quan tâm để tổ chức thành công Đại hội, đó là: Tập huấn cho Ban Bầu cử để công tác bầu cử tại Đại hội diễn ra đúng quy định, đảm bảo thời gian; chủ động làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho đại biểu dự Đại hội đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm; Đoàn Chủ tịch cần phát huy sự chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành Đại hội.

Nhấn mạnh, báo cáo chính trị là một trong những yếu tố quyết định thành công của Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị LĐLĐ quận cần chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo chính trị. Trong đó, đầu tư xây dựng phóng sự phát tại Đại hội đảm bảo chất lượng, làm nổi bật kết quả đạt được trong cả nhiệm kỳ, nhất là kết quả của các Công đoàn cơ sở; báo cáo trình tại Đại hội tập trung làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Đồng thời, LĐLĐ quận cần lựa chọn tham luận tại Đại hội đại diện đủ cho cả 3 khối (doanh nghiệp, trường học, hành chính sự nghiệp) và rà duyệt kỹ lưỡng về nội dung, người trình bày.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, Ba Đình là quận lõi của Thủ đô, là nơi có nhiều cơ quan của Trung ương và Thành phố cũng như nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, vì vậy, LĐLĐ quận cần đẩy mạnh tuyên truyền trực quan Đại hội để tạo khí thế và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ LĐLĐ quận Ba Đình trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội; đồng thời mong muốn Quận ủy Ba Đình tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận lần thứ XI và tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn quận trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo và Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi nhấn mạnh, LĐLĐ quận sẽ tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, để đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động