Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ được tổ chức đến 19h ngày hôm nay 21/2/2021.
Hôm nay diễn ra lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng nay (21/2), tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng được đưa tới Hội trường lớn tỉnh Bến Tre. - Ảnh: VGP
Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng được đưa tới Hội trường lớn tỉnh Bến Tre. - Ảnh: VGP

Cùng thời điểm này tại Hà Nội, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông từ 8h00- 11h00. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Từ sáng sớm nay và trước đó đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ sống và làm việc tại địa phương và các vùng lân cận đã có mặt tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương, chia buồn với gia đình nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Bến Tre
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Bến Tre

Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được quàn ở vị trí trang trọng trong Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre và được phủ Quốc kỳ. Phía trên di ảnh nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là Quốc kỳ viền băng tang và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, (Hai Nghĩa) - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Đúng 8h00, Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp nhang kính viếng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp nhang kính viếng

Tiếp đó, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn trăn trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Xúc động viết sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng - anh Hai Nghĩa kính mến, thân thương, người cán bộ lão thành cách mạng của Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nước vì dân. Cả cuộc đời anh đã làm việc tận tuỵ để phục vụ sự nghiệp cách mạng, được đồng chí, đồng bào tin yêu kính trọng.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang: "Anh là một chiến sĩ cách mạng của quê hương Đồng Khởi – Bến Tre, một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, luôn chân thành, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, luôn thương yêu, quan tâm giúp đỡ gia đình, bạn bè. Anh ra đi để lại niềm thương tiếc thật sự cho biết bao người. Vĩnh biệt đồng chí, Anh Hai Nghĩa.”

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11/11/1942 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1960, từng kinh qua các chức vụ: Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội Đảng lần thứ X (2006), ông được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tháng 6/2006, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng.

Năm 2011, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nghỉ hưu tại quê nhà Bến Tre. Từ đây, ông bắt tay vào công việc ruộng vườn như một nhà nông thực thụ.

Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đến 19h ngày hôm nay (21/2/2021).

Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức vào 9h00 và Lễ an táng diễn ra lúc 11h ngày mai (22/02/2021) tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre./.

Theo Văn Hiếu/vov.vn

https://vov.vn/chinh-tri/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vieng-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-838439.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động