Lan tỏa tình thần thể dục thể thao trong CNVCLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Ngày 7/10, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và Thể thao quận tổ chức khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2023. Đến dự Hội khỏe có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Bế mạc ‘Hội khoẻ công nhân viên chức lao động - Gia đình thể thao năm 2023’ quận Nam Từ Liêm Gần 1.000 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ huyện Thạch Thất Quận Cầu Giấy: Hơn 1.500 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ, LLVT và Sinh viên năm 2023

Phát biểu tại Hội khỏe, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, CNVCLĐ quận Ba đình đã và đang không ngừng rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua phong trào “Khoẻ vì nước” được các tổ chức xã hội, đoàn thể, nhân dân trong quận nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình là hoạt động thường niên do LĐLĐ quận tổ chức. Năm 2023, Hội khỏe được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023; chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17; tiến tới Đại Hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13.

Lan tỏa tình thần thể dục thể thao trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao cờ thi đua cho các đội thi.

Đây là sân chơi bổ ích để người lao động trong toàn quận thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Công đoàn. Qua đó, từng bước xây dựng đời sống văn hóa công sở, góp phần động viên CNVCLĐ phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Với khẩu hiệu "Khỏe để lao động sản xuất", Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba đình đã thu hút hơn 1.200 vận động viên là cán bộ, CNVCLĐ của 100 đơn vị thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường, doanh nghiệp trong quận tham gia. Nội dung thi đấu gồm 3 môn: Cầu lông, bóng bàn, kéo co. Riêng 2 môn cầu lông và bóng bàn được chia ra nhiều hạng mục với các độ tuổi khác nhau.

“Thông qua Hội khỏe nhằm tạo sự chuyến biến sâu sắc về nhận thức của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ CNVCLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình nhấn mạnh.

Lan tỏa tình thần thể dục thể thao trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lãnh đạo quận động viên các đội thi trước khi trận đấu diễn ra.

Được biết, cùng với các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các phong trào thể dục thể thao luôn được LĐLĐ quận quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, CNVCLĐ trong toàn quận có sân chơi bổ ích sau những giờ làm việc miệt mài, căng thẳng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đoàn viên, người lao động.

Ngay sau lễ khai mạc, với tinh thần thể thao, thi đấu hết mình, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, các vận động viên đã thể hiện trình độ, khả năng, chiến thuật trong thi đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, quyết liệt. Đặc biệt là ở nội dung thi đấu kéo co đã diễn ra sôi nổi nhất với nhiều trận đấu giằng co, gay cấn, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ.

Lan tỏa tình thần thể dục thể thao trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Các đội hào hứng tham gia Hội khởe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2023.

Trong không khí sôi nổi của Hội khỏe, chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Vạn Phúc (vận động viên tham gia tranh tài ở bộ môn kéo co) hào hứng chia sẻ: “Sau khi nhận được thông báo từ LĐLĐ quận về việc tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ, tôi đã triển khai tới các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Để chuẩn bị cho Hội khỏe, mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc chuyên môn các cán bộ, giáo viên, nhân viên đều dành thời gian cùng nhau tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Tôi hi vọng LĐLĐ quận sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động liên quan đến thể dục, thể thao để qua đó, khích lệ, động viên người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, đảm bảo một thể lực, trí lực tốt để làm việc và cống hiến”.

Là vận đồng viên tham gia tranh tài ở bộ môn cầu lông, đoàn viên đến từ Công đoàn Trường Ngọc Khánh bày tỏ: “Đây là sân chơi bổ ích, giúp các đoàn viên có thể gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm, thỏa mãn niềm đang mê với thể dục, thể thao. Đến tham gia Hội khỏe, tôi mang trong mình một tâm thế quyết tâm, cống hiến hết mình cho các trận đấu để mang về thành tích cao cho trường.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc dù như thế nào cũng không quan trọng bằng việc chúng tôi có cơ hội giao lưu và học hỏi các đơn vị khác. Ngoài ra trong không khí thể thao vô cùng sôi động này mỗi đoàn viên lại có ý thức rèn luyện sức khỏe thường xuyên hơn”.

Có thể khẳng định, với ý nghĩa thiết thực, phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng lan tỏa, giúp người lao động nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cũng như xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động