Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phong trào thể dục thể thao (TDTT) đã lan tỏa khắp các quận, huyện, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh.
Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X Lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao trong nhân dân Sôi nổi phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

Rèn luyện vì sức khỏe bản thân

Thời gian qua, phong trào TDTT trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, thu hút nhiều đối tượng tham gia tập luyện. Thông qua các hoạt động TDTT đã góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất
Người dân hào hứng tập luyện tại công viên Khu đô thị Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm

Tại các cơ quan, đơn vị, sau giờ làm việc, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia các môn TDTT như: Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Tennis... để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Còn tại các khu dân cư, tùy theo độ tuổi và sở thích, mỗi người dân đều lựa chọn cho mình những môn thể thao yêu thích và phù hợp với lứa tuổi của mình. Số người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT ngày càng tăng với nhiều hình thức tập luyện phong phú, đa dạng.

Tại các công viên lớn của Thành phố như Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Nghĩa Đô, Công viên Yên Sở….lúc sáng sớm hoặc chiều tối hằng ngày, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân hào hứng tập luyện TDTT. Mỗi người lựa chọn cho mình hình thức luyện tập riêng vừa sức, phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo với thể trạng sức khỏe như: Đi bộ, chạy, đạp xe, bóng chuyền hơi, tập thể dục dưỡng sinh, sử dụng các dụng cụ hỗ trợ tập luyện thể dục thể thao….

Còn tại các công viên nội khu dân cư, khu đô thị mới, không khí tập luyện TDTT cũng lan tỏa rộng khắp. Anh Nguyễn Nho Bắc (47 tuổi, Khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: Ban đầu tôi tham gia chạy bộ để hưởng ứng phong trào đếm bước chân hằng ngày do Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, sau gần 1 năm tập luyện thường xuyên, nhận thấy lợi ích của việc tập luyện TDTT đối với sức khỏe, nên tôi cố gắng sắp xếp công việc tại cơ quan về sớm, dành ít nhất 60 phút ra công viên của khu đô thị chạy bộ cùng mọi người.

"Chạy bộ hay bất kỳ một hình thức vận động thể thao nào khác về lâu dài nói chung đều có lợi cho sức khỏe. Sau thời gian tích cực tập luyện, lần khám sức khỏe định kỳ gần nhất do cơ quan tổ chức, các chỉ số mỡ máu, tăng huyết áp của tôi cho kết quả tương đối "đẹp"", anh Nguyễn Nho Bắc hào hứng chia sẻ.

Nói về phong trào TDTT, nhất là phong trào chạy bộ trong cộng đồng ngày càng phát triển mạnh mẽ, chị Vũ Thị Huyền (41 tuổi, Phố Đào Tấn, quận Ba Đình) cho biết: Cũng dễ hiểu, khi đời sống của người dân được nâng cao thì họ bắt đầu chú ý đến chăm sóc sức khỏe. Giá trị tinh thần của chạy bộ vô cùng quan trọng, đôi khi căng thẳng chúng ta chạy bộ cảm thấy thư giãn, chạy bộ tốt cho cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần.

"Chạy bộ không còn giới hạn là một môn thể thao nữa mà là một phong cách sống, lối sống. Nó không những tốt cho sức khỏe, giúp tạo năng lượng tích cực và rèn tính kỷ luật cho bản thân", chị Vũ Thị Huyền nói.

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất
Anh Hà Mạnh Cường (áo xanh) tham gia giải chạy Tây Hồ Half marathone 2021

Anh Hà Mạnh Cường (40 tuổi, phường Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ) cho hay, trung bình mỗi ngày anh chạy hơn 10km quanh Hồ Tây. Sau thời gian tham gia tập luyện thể thao tích cực anh không chỉ thấy khoẻ hơn, luôn suy nghĩ tích cực và có năng lượng hơn mà anh còn lan toả được tinh thần TDTT đến rất nhiều bạn bè.

Hiện anh Cường tham gia nhiều giải chạy lớn như Tây Hồ Half marathone 2021, Cúc Phương jungle path 2022, VP bank marathone 2022, Vnexpress Ha Noi Midnight 2022, VMM2022 (Sapa), VTM2022 (Mộc Châu) 2023...

Công việc của anh Cường hiện tại trong ngành công nghệ, luôn đòi hỏi sự sáng tạo và minh mẫn. Dù công việc nhiều áp lực, nhưng anh luôn cảm thấy tươi vui và làm việc với tinh thần nhiệt huyết.

Nỗ lực nâng cao thể lực người dân

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiều năm qua, Hà Nội đã tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút đông đảo người dân khắp các quận, huyện, thị xã tham gia. Qua việc tổ chức các hoạt động thể thao từ phong trào, người dân ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT, trong đó, chạy bộ là bộ môn phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đáng chú ý nhất, từ năm 2018 đến nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được gắn với Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao Olympic, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nói chung, môn chạy bộ nói riêng trên địa bàn. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 đạt kết qủa 100% quận, huyện, thị xã tổ chức ngày chạy thu hút hơn 300.000 người tham gia.

"Ngoài những giải đấu được tổ chức ở từng quận, huyện, đơn vị đã phối hợp với các liên đoàn chuyên môn để tổ chức nhiều giải đấu phong trào khác mang lại bầu không khí sôi động, thổi “luồng gió mới” trẻ trung vào phong trào TDTT Thủ đô. Các giải đấu được tổ chức đã và đang có sức hút mạnh mẽ, tạo khí thế để nhân dân hưởng ứng tham gia tập luyện, thi đấu, góp phần tuyển chọn những tài năng sáng giá cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của Hà Nội.", lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.

Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất
Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 thu hút hơn 7.000 vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành tham gia

Nhiều năm qua, hoạt động thể thao thành tích cao của Hà Nội được tập trung giữ vững thành tích. Tại SEA Games 32, Hà Nội đóng góp 161 vận động viên, thi đấu giành 99 huy chương các loại, đóng góp gần 30% số lượng huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong đó, nhiều vận động viên xuất sắc của Thủ đô đều xuất thân từ thể thao phong trào, bén duyên thể thao với mục đích ban đầu là rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Từ đó cho thấy, thể thao phong trào đã dần ăn sâu, bén rễ trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo bước đà mạnh mẽ để Hà Nội phát triển thể thao thành tích cao.

Theo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025", toàn Thành phố có 1.330 cơ sở kinh doanh đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực thể thao được cấp phép phục vụ nhân dân rèn luyện nâng cao sức khỏe, 4.493 Câu lạc bộ thể thao tại khu dân cư, 1.618 Câu lạc bộ thể thao cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; Tổng số các công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động TDTT trên địa bàn Thành phố là 6.687 cơ sở.

Việc đầu tư trọng tâm, bài bản và khoa học của các cấp chính quyền Thành phố, người dân Thủ đô có thêm niềm hứng khởi và đó cũng là tiền đề để người dân phát huy truyền thống tốt đẹp trong tập luyện TDTT, tạo đà trong các năm tiếp phát triển mạnh mẽ ở thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, góp phần tăng cường sức khỏe toàn dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô.

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025", thể thao Thủ đô phấn đấu đến năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu lớn về cả thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. Trong đó, thể thao quần chúng, phong trào phấn đấu đạt tỷ lệ số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên từ 42,5% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao từ 31% trở lên.
P.Linh

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phường Hồng Hà: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Phường Hồng Hà: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng, thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 200 ha đất tại xã Thư Lâm cho người dân bị ảnh hưởng khi xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo. Cụ thể, có 7 ô đất cơ bản đã hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng, một số vị trí đã hoàn thành xong hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho các dự án.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống chính trị phường.
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động