Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Ba Đình đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) và phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thuộc Công đoàn cơ sở quận Ba Đình.
Đa dạng hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Ấn tượng Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” trong đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2024: Lan tỏa niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo vận động hiện máu tình nguyện quận Ba Đình, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thuý Kiều cho biết: Thời gian qua, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của khối CNVCLĐ quận Ba Đình ngày càng mang tính tự giác, sôi nổi, góp phần không nhỏ vào sự phát triển về chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn quận nói riêng và của Thủ đô nói chung.

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Các đồng chí lãnh đạo động viên CNVCLĐ tham gia hiến máu.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ bằng nguồn đóng góp về tiền mặt, vật chất... để ủng hộ, giúp đỡ, nhường cơm sẻ áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế trong xã hội, phong trào hiến máu tình nguyện của quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lượng máu tiếp nhận được tăng dần qua hàng năm, góp phần thiết thực vào việc cứu chữa bệnh nhân trong các bệnh viện.

“Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người ngày càng lan toả mạnh mẽ. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng sự nhiệt tình hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào vận động hiến máu tình nguyện của quận Ba Đình đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện được nâng cao rõ rệt. Nhiều cá nhân đã tham gia hiến máu thường xuyên, nhiều lần. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã vận động được hàng ngàn lượt người hiến máu, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân” - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình chia sẻ.

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thuý Kiều phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, những năm qua, Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đội ngũ CNVCLĐ quận đã được tổ chức đều đặn, thường xuyên, trở thành hoạt động thường kỳ mang nhiều ý nghĩa nhân văn đối với cộng đồng. Ở đó có rất nhiều tấm gương các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường học và lãnh đạo các doanh nghiệp trong quận đã gương mẫu, nhiệt tình trong việc tình nguyện tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, vào thời gian trước, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì và phát triển với thông điệp “Hiến máu cứu người - Đừng ngại Covid”. Điều này đã thể hiện rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ quận Ba Đình đối với nhân dân Thủ đô, cũng như đối với các hoạt động của cộng đồng trong xã hội, khẳng định rõ vị thế của tổ chức Công đoàn trong việc đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đã có hơn 700 CNVCLĐ quận Ba Đình đăng ký tham gia hiến máu. Không ít người trong số đó đã tham gia hiến máu nhiều lần.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi lễ:

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Ngay từ đầu giờ sáng, đã có rất đông CNVCLĐ quận Ba Đình đến đăng ký tham gia hiến máu.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Mỗi người đều phải tiến hành khám sức khỏe trước khi hiến máu.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Sau khi khám sức khỏe, người hiến máu sẽ được lấy mẫu máu để thực hiện các xét nghiệm.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Các đồng chí lãnh đạo động viên CNVCLĐ tham gia hiến máu.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Nhiều người với nhiều độ tuổi khác nhau tham gia hiến máu, trong đó không ít người đã hiến máu nhiều lần.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Có mặt tại buổi lễ từ rất sớm, anh Phạm Nguyên Tuyên (công tác tại Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất) cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia hiến máu. Một chút hồi hộp, lo lắng lúc ban đầu, rồi sau đó, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được một việc có ích. “Chắc chắn tôi sẽ còn tích cực tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa nếu có dịp” - anh Phạm Nguyên Tuyên khẳng định.
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ quận Ba Đình
Những đơn vị máu được tiếp nhận tại buổi lễ sẽ được gửi đến các bệnh viện để giúp các bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống.
T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Xem thêm
Phiên bản di động