Lan tỏa hình ảnh đẹp giữa đại dịch

(LĐTĐ) Trong những ngày thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian giãn cách… Tất cả đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn giữa đại dịch.
“Chuyến xe siêu thị 0 đồng” từ LĐLĐ huyện Phúc Thọ đến với người lao động Hiện thực hóa giấc mơ an cư của đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Thư

Đẩy mạnh chăm lo cho người lao động

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của người lao động, với tinh thần khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, tổ chức Công đoàn càng phải thể hiện rõ nét nhất vai trò của mình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điển hình như, mới đây, LĐLĐ huyện đã tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để trao tặng 98 “Túi An sinh Công đoàn” (gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 200.000 đồng/túi) cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch và trao 12 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động khối Giáo dục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lan tỏa hình ảnh đẹp giữa đại dịch
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bên cạnh việc công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở thì LĐLĐ huyện đã tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Các “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” lăn bánh đến với người lao động và mỗi “Túi An sinh Công đoàn” được trao cho người lao động không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người lao động mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của LĐLĐ huyện đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, nhất là trong bối cảnh toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt khó khăn và yên tâm “Ai ở đâu ở đấy” để góp phần cùng Thành phố và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhằm tiếp tục chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát các đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp, báo cáo kịp thời theo số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 để LĐLĐ huyện tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; rà soát, lập danh sách đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ với mức 500.000 đồng/đoàn viên.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm, đoàn viên, người lao động có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập bình quân (từ tháng 1/2021 đến khi xét hỗ trợ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên, người lao động phải nghỉ do đang cư trú trong các khu bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chung sức cùng địa phương chống dịch

Bên cạnh việc tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ huyện cũng đã có nhiều hoạt động chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã phối hợp với chính quyền hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Theo đó, đã có 70 “Tổ An toàn Covid-19” được thành lập tại 60 doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) với sự tham gia của hơn 234 thành viên.

Ngày 9/8, LĐLĐ Thành phố đã ban hành văn bản số 449/LĐLĐ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời và đúng đối tượng. Mỗi LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 01 “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông lao động hoặc bố trí ít nhất 01 “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” thường trực hàng ngày, để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động.

Sau khi thành lập, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”; hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc Covid-19, quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phối hợp thiết lập và giữ vững “vùng xanh” trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã kêu gọi, vận động công nhân, viên chức, lao động và các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền gần 200 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc xin phòng, chống dịch qua Mặt trận Tổ quốc huyện với số tiền trên 800 triệu đồng. LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm, động viên cán bộ, nhân dân xã Hiệp Thuận phải cách ly y tế 2 tấn gạo, hơn 4 tấn rau, củ, quả và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế.

Tổ chức thăm, tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế ở các thôn, tổ dân phố thuộc 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thăm tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đoàn viên tại các Công đoàn cơ sở tham gia nấu những suất cơm miễn phí để hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế… Qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Cùng với việc tham gia phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội thông qua việc tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực mua và sử dụng các sản phẩm nông sản của nông dân. LĐLĐ huyện cũng đã trực tiếp tổ chức các đợt phát động tiêu thụ nông sản của nông dân trên địa bàn huyện và hỗ trợ nhân lực, ôtô vận chuyển nông sản đến tay người tiêu dùng.

Có thể nói, thông qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện trong công tác phòng, chống dịch, chung sức cùng địa phương và Thủ đô chiến thắng dịch Covid-19./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động