Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh:

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Duy Hưng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh.
Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao độngNhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Cùng dự Đại hội còn có đồng chí Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban và toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng, công đoàn cấp trên và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các hoạt động, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ II đã đề ra.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan, sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện; sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng năm, đảm bảo chất lượng, nội dung hoạt động, đạt hiệu quả cao với mục tiêu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Đồng chí Lê Duy Hưng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh (thứ hai từ bên phải ảnh qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng với việc đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức theo đúng quy định, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng còn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng đều tổ chức thăm quan du lịch, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh thành cho đoàn viên. Cùng đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Thực hiện Kế hoạch của LĐLĐ huyện, trong những năm qua, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đoàn viên tại cơ quan. Công đoàn Cơ quan dân Đảng đã phát động sâu rộng đến đoàn viên phong trào thi đua của toàn ngành như chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại cơ quan.

Phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ, công chức luôn được các tổ chức Công đoàn chú trọng. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tính tự giác của đoàn viên, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh....

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với những nỗ lực phấn đấu, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan Dân Đảng và nhiều đoàn viên đã được tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn các cấp. Đặc biệt có 1 đồng chí được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ quan Dân Đảng phấn đấu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và Công đoàn cơ quan vững mạnh về mọi mặt. Không ngừng nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Cùng đó, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; đẩy mạnh các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tham gia xây dựng Đảng bộ và các cơ quan trong khối trong sạch vững mạnh.

Dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Duy Hưng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh ghi nhận những kết quả Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể, Công đoàn cơ quan Dâng Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn. Triển khai sâu rộng tới toàn thể đoàn viên công đoàn về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, góp phần giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiếp tục các hoạt động chăm lo đến cán bộ công chức và con của cán bộ công chức, đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh cũng đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng xây dựng tập thể luôn đoàn kết, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” thể hiện niềm tin và quyết tâm to lớn của cán bộ, đoàn viên công đoàn, Đại hội Công đoàn cơ quan dân Đảng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn khoá III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hạ Long - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động