Làm thế nào để anh ấy không thay đổi “180 độ” sau khi cưới?

(LĐTĐ) Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn mới phát hiện ra người đàn ông của mình “khác xa” với lúc chưa cưới, tạo nên cảm giác thất vọng chưa từng có. Thế nhưng họ vẫn chịu đựng, chờ đợi một ngày sẽ đưa được người ấy vào quỹ đạo mà mình mong muốn. Tuy nhiên, không ít người đã phải chịu thất bại.    
lam the nao de anh ay khong thay doi 180 do sau khi cuoi Phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân thường có 3 đặc điểm này
lam the nao de anh ay khong thay doi 180 do sau khi cuoi Đừng ghen tuông với "đối tượng đặc biệt" nếu muốn gia đình thuận hòa
lam the nao de anh ay khong thay doi 180 do sau khi cuoi Sau khi kết hôn, đừng nói 4 điều này với người ngoài

Tại sao nhiều phụ nữ lại không thể nhận biết để chọn đúng người đàn ông mình cần? làm thế nào để biết anh ta có sống thật với bản chất hay không trước khi quyết định kết hôn? Khi đã kết hôn, làm cách nào để tiếp tục chung sống khi nửa kia “thay đổi 180 độ”? Hoặc trong trường hợp nào thì nên sớm quyết định chia tay? Đó là những câu hỏi như “mớ bòng bong” mà nhiều phụ nữ mong tìm được câu trả lời.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền cho biết, nhiều phụ nữ không thể nhận biết để chọn đúng người đàn ông mình cần vì hai lí do: Thứ nhất, hầu hết tất cả chúng ta, chứ không phải mỗi phụ nữ, đều không được trang bị kiến thức đúng, đủ trước khi kết hôn. Nếu được trang bị kiến thức này sẽ hiểu rõ vì sao mình lại dễ bị cuốn hút bởi một kiểu người đàn ông như thế. Kiểu người đàn ông đó khi chung sống thì hôn nhân sẽ như thế nào. Nếu quyết định kết hôn với kiểu người đàn ông đó thì cần chuẩn bị gì.

Thứ hai, vì không có kiến thức tiền hôn nhân nên rất nhiều phụ nữ hành động bằng cảm xúc. Chỉ có cảm xúc mà không có sự hiểu biết sâu về mối quan hệ đó thì dễ dẫn tới mù quáng.

lam the nao de anh ay khong thay doi 180 do sau khi cuoi
(Ảnh minh họa: Huyền Hậu)

"Làm thế nào để biết anh ta có sống thật với bản chất hay không trước khi kết hôn? Hãy nhìn vào mối quan hệ của bố mẹ của anh ấy. 22 năm đầu đời, mỗi con người sẽ vô thức "nhập" mô thức mối quan hệ của bố mẹ để "tái hiện" lại mô thức đó trong cuộc hôn nhân sau này của mình. Ví dụ: Nếu bố anh ấy là một người đàn ông bạo lực, 22 năm đầu đời thường xuyên chứng kiến bố mình đánh mẹ, tất cả sẽ in hằn trong tiềm thức anh ấy mô thức bạo lực này.

Cho đến một ngày anh ấy sẽ đánh vợ mình y như cách bố đánh mẹ dù trong lòng có thể không muốn hoặc thậm chí đã từng tự hứa sau này mình không bao giờ đánh phụ nữ. Vì con người hành động bằng bản năng. Bản năng sinh ra từ những thông tin in hằn sâu trong não. Cũng giống như, hồi nhỏ bạn hay bị bố mẹ đánh, mắng thì bây giờ bạn thường đánh, mắng con y như vậy. Thậm chí câu mắng con giống hệt của bố mẹ từng “dấu chấm, dấu phẩy”, chuyên gia Bùi Thu Hiền khẳng định.

Khi đã kết hôn, nửa kia thay đổi cũng không có gì lạ. Thật ra, trong mỗi con người đều có những điều tốt và điều chưa tốt. Nếu ví một người là một túi đựng các loại hạt giống, có hạt tốt, hạt xấu. Mỗi hạt là một mô thức "nhập" từ bố mẹ. Vậy nếu chúng ta chọn loại hạt nào để tưới tắm, chăm sóc thì hạt đó phát triển. Cũng vậy, khi một người đàn ông "thay đổi 180 độ" theo hướng xấu đi, chắc chắc những "hạt xấu" trong anh ta đã được chăm sóc nhiều.

Ví dụ: Từ một người hòa nhã bỗng dưng cục cằn, cáu bẳn do làm trong một môi trường áp lực, nhiều bất công. Hạt "cục cằn" được tưới tắm. Về đến nhà, vợ lại hay cằn nhằn, hạt "cục cằn" được tưới tiếp theo. Cứ thế đi làm hay ở nhà, hạt xấu này cũng đươc chăm sóc. Vậy thì đến một ngày, người đàn ông đó chắc chắn "thay đổi 180 độ".

Theo chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền, “không bao giờ có chuyện người phụ nữ "không làm gì cả" mà nửa kia lại thay đổi 180 độ. Những người phụ nữ nói rằng "tôi không làm gì cả" để anh ấy thay đổi như vậy thì người phụ nữ ấy không biết rằng mình đã không làm "điều cần thiết" trong cuộc hôn nhân. Đó là là sự chia sẻ, đồng cảm và chịu khó "tưới" cho những hạt tốt của nửa kia. Ví dụ: Khi người đàn ông có nhiều áp lực trong công việc thì về nhà, người phụ nữ không trút thêm áp lực nữa mà hãy tạo môi trường gia đình vui vẻ”.

Vậy thì, để tiếp tục chung sống, người phụ nữ cần trang bị cho mình kiến thức, sự hiểu biết về hạnh phúc gia đình. Có hiểu mới có thương, có thương mới có yêu, có yêu mới chung sống lâu dài được.

Nếu cảm thấy không thể chung sống được nữa và quyết định chia tay thì trên thực tế đa số nếu đi bước nữa sẽ lại tái hiện lại mô thức của cuộc hôn nhân cũ. Điều này là do không hiểu gốc rễ của một cuộc hôn nhân là gì.

Trường hợp nào cần sớm chia tay hoàn toàn do quyết định của mỗi người. Có người thì chồng tát một cái là chia tay luôn. Có người chồng cờ bạc, ngoại tình… vẫn chung sống cùng. Điều quan trọng là không phải chia tay sớm hay muộn mà là cần hiểu gốc rễ của vấn đề trong hôn nhân của mình.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động