Làm rõ giải pháp, thời gian hoàn thành dự án xử lý rác thải Núi Thoong

(LĐTĐ) Về Nhà máy xử lý rác thải ở Núi Thoong, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, trước đây Thành phố quy hoạch được duyệt công suất 450 tấn, nhưng không đủ phát điện, nên nhà đầu tư đề nghị nâng cấp lên 2.000 tấn, Thành phố ủng hộ và yêu cầu thủ tục đầu tư phải chặt chẽ, các sở, ngành phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiếp tục Kỳ họp thứ 10 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND Thành phố và các cơ quan tại kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư.

Chất vấn về Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (huyện Chương Mỹ), đại biểu Nguyễn Quang Thắng (Tổ Long Biên) cho biết, nội dung này đã được chất vấn tại Kỳ họp 7. UBND Thành phố đã cam kết trong một tháng sau chất vấn sẽ có phương án báo cáo, nhưng đến nay chưa có phương án cụ thể. Đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, kế hoạch triển khai, bao giờ hoàn thành dự án?

Làm rõ giải pháp, thời gian hoàn thành dự án xử lý rác thải Núi Thoong
Đại biểu Nguyễn Quang Thắng (Tổ Long Biên).

Liên quan đến dự án xử lý rác thải Châu Can (huyện Phú Xuyên), đại biểu Nguyễn Thanh Nam (Tổ Phú Xuyên) đề nghị Sở TN&MT báo cáo chi tiết, cụ thể vì sao dự án không thể triển khai. Kết quả rà soát đến nay, xử lý vấn đề này, dự kiến thời gian hoàn thành?

Trả lời về dự án Núi Thoong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2021, nhà đầu tư có điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng công suất dự án lên 2.000 tấn. Việc nâng cấp cần điều chỉnh theo quy hoạch 609 đã được Chính phủ phê duyệt. Do đó, đối với dự án Núi Thoong, cần phải thực hiện một số điều chỉnh cục bộ theo quy hoạch 609. Trong quá trình điều chỉnh, cần rà soát lại năng lực của chủ đầu tư. Dự án này được cấp chủ trương đầu tư vào năm 2014, đến nay là 8 năm, đã chậm triển khai.

Làm rõ giải pháp, thời gian hoàn thành dự án xử lý rác thải Núi Thoong
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã bàn giao công tác quản lý chất thải rắn sang Sở TN&MT, nên 2 sở vẫn đang phối hợp chặt chẽ, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đối với những nội dung liên quan đến dự án.

Sở Xây dựng thống nhất thực hiện dự án theo 2 giai đoạn, triển khai ngay dự án giai đoạn 1 với công suất 450 tấn theo quy hoạch, và nâng công suất lên 2.000 tấn để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án. Về đầu tư công, nên đầu tư công với dự án ở Châu Can, với quy mô tư 1.000-1.200 tấn, còn với dự án ở Núi Thoong tiếp tục đầu tư vốn ngoài ngân sách.

Cũng trả lời câu hỏi liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT Mai Trọng Thái cho biết: Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trong 18 tháng, dự kiến khởi công trong quý III/2023. Giai đoạn 2 nâng công suất lên 1.550 tấn/ngày đêm chỉ được thực hiện khi việc điều chỉnh công suất được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có giấy phép xây dựng.

Làm rõ giải pháp, thời gian hoàn thành dự án xử lý rác thải Núi Thoong
Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT Mai Trọng Thái trả lời chất vấn.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch, cần tuân thủ các bước trình tự theo luật quy hoạch mặt cắt quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn được nằm trong và tích hợp khi xây dựng quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 - là một phần của quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 do Bộ TN&MT đang hướng dẫn. Để đáp ứng nhu cầu cấp bách của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là khu vực phía Nam thành phố, đề xuất Thành phố giao chủ đầu tư xem xét chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng.

Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 nâng công suất lên 450 tấn/ngày đêm, phù hợp với công suất đã được phê duyệt. Giai đoạn 2 nâng công suất lên 1.550 tấn sẽ được thực hiện khi điều chỉnh quy hoạch nâng công suất vị trí được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Việc rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Thành phố sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ chuyên ngành xem xét chấp thuận. Trong tháng 12, Sở TN&MT cùng với Viện Quy hoạch xây dựng sẽ báo cáo UBNĐ Thành phố trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 609.

Làm rõ giải pháp, thời gian hoàn thành dự án xử lý rác thải Núi Thoong
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trả lời chất vấn.

Giải trình thêm tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, hiện nay lượng rác thải của các quận, huyện tập trung xử lý ở Sóc Sơn là chính và một phần Sơn Tây, cự ly vận chuyển xa, tốn kém ngân sách, và gây ô nhiễm môi trường trên đường đi. Vì vậy, Thành phố tập trung đầu tư các nhà máy xử lý rác ở phía Nam thành phố để giảm tải cho các khu xử lý rác ở Sóc Sơn và Sơn Tây.

Đối với Nhà máy xử lý rác thải Châu Can, Thành phố đã họp, chỉ đạo ngừng dự án, sau đó xem xét thủ tục chấm dứt. Sở KH&ĐT chắc trong tuần tới trình thủ tục chấm dứt dự án, và thực hiện kêu gọi đầu tư hoặc thực hiện vốn từ ngân sách.

Về Nhà máy xử lý rác thải ở Núi Thoong, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trước đây Thành phố quy hoạch được duyệt công suất 450 tấn, nhưng không đủ phát điện, nên nhà đầu tư đề nghị nâng cấp lên 2.000 tấn, Thành phố ủng hộ và yêu cầu thủ tục đầu tư phải chặt chẽ, các sở, ngành phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn bộ hoặc cục bộ, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì sớm trình điều chỉnh quy hoạch lên Thành phố.

Riêng nhà đầu tư mới có văn bản đề nghị giai đoạn 1 là công suất 450 tấn làm theo quy hoạch, UBND Thành phố đã có văn bản giao Sở KH&ĐT sớm xem xét trình dự án giai đoạn 1 là 450 tấn, sau đó khi điều chỉnh quy hoạch thì tiếp tục điều chỉnh nâng công suất dự án lên đủ 2.000 tấn để đảm bảo đủ phát điện.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động