Lách luật hay cơ chế?
Chuyên gia tài chính Lê Văn Thọ cho rằng, nếu xét trên góc độ luật, tức là các quy định về thang bảng lương của lãnh đạo DNNN như Nghị định 2006 năm 2004 rồi Nghị định 86 năm 2007 của Chính phủ thì mức lương của lãnh đạo các DN công ích không quá 36 triệu đồng/tháng và nếu có tăng theo hệ số kinh doanh thì không quá 0,5 lần hệ số lương. Đối chiếu với các NĐ trên, việc lãnh đạo DN công ích nhận mức lương 2,4 tỷ đồng/năm là sai, phải trả lại.

Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia Thọ, nếu mức thu nhập đó là cõng cả ở những công việc mà công ty kinh doanh thêm, ngoài chức năng nhiệm vụ chính thì sao? Giải quyết kiểu gì? Vì thực tế, nhiều công ty nhà nước trong đó cả DN công ích đang kinh doanh nhiều lĩnh vực để tăng doanh thu. Họ không làm sai. Vì họ làm đúng tinh thần Luật DN. Anh Thọ dẫn chứng: Chẳng hạn một DN công ích làm đúng theo chức năng của mình, doanh số kinh doanh hàng năm ước được 100 tỷ đồng. Song tiền kinh doanh các lĩnh vực khác lại lên tới 300 tỷ đồng. Vậy mức thu nhập phải dựa trên doanh số kinh doanh. Trong khi đó bản thân các NĐ quy định của Chính phủ lại không nói rõ vấn đề này. Chỉ nêu không quá 36 triệu... Như vậy, sẽ phải hiểu sao đây? Một là thu nhập không quá 36 triệu trong phạm vi kinh doanh đúng chức năng hay là kinh doanh cả ngoài ngành? DN họ rất khôn, lợi dụng sự vênh nhau giữa NĐ quy định tiền lương và tự do kinh doanh của Luật DN sẵn sàng lách luật.
| “Tôi không nhớ con số chính xác lương Thủ tướng là bao nhiêu, nhưng không quá 13 lần hệ số lương cơ bản - là mức lương dành cho lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước. Theo hệ số mức lương tối thiểu mới điều chỉnh là 1.150.000 đồng thì có thể tính ra mức lương của Thủ tướng hiện nay cũng chỉ 15- 17 triệu đồng/tháng”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam |
Một vấn đề nữa mà các nhà trong cuộc đưa ra về sự bất cập cơ chế dẫn đến sự lách luật trả lương cao, đó là trong khi các văn bản quy định của các bộ chủ quản vẫn đưa ra thời gian về thi công, duy tu, bảo dưỡng các công trình công ích có thời hạn 5 - 10 năm, nhưng thực tế các đơn vị này đã áp dụng các trang thiết bị, kỹ thuật vào thi công, bảo dưỡng nên thời gian thi công nhanh lên. Trong khi đó, lượng ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị ngày một gia tăng dẫn đến tiền chi ít, lợi nhuận nhiều... lương hưởng cao.
Dẫu thực tế có sự mâu thuẫn như vậy, song cách lý giải của cơ quan quản lý nhà nước tỏ ra vẫn chung chung. Trả lời báo giới về vấn đề nhận lương ở DNNN- công ích, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho hay: Theo tính toán của tôi, mức lương tối đa của lãnh đạo các doanh nghiệp công ích này khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tuy còn phụ thuộc vào việc quy định đơn giá tiền lương vào các sản phẩm công ích như thế nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng bao nhiêu để ra mức lương đó. Cũng theo ông Huân, với các DN công tích của ngành xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng có hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương trong các sản phẩm công ích. Bộ Xây dựng quyết định doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng là bao nhiêu, nhưng không vượt quá hai lần mức lương tối thiểu vùng chung do Chính phủ quy định để xác định đơn giá tiền lương. Từ đơn giá này doanh nghiệp sẽ xây dựng quỹ lương kế hoạch (theo kế hoạch công việc của năm) để trình cơ quan chủ quản phê duyệt.
Người lao động, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp hàng tháng được tạm ứng 80% lương theo kế hoạch, đến cuối năm nếu hoàn thành kế hoạch công việc sẽ được 20% lương còn lại. Việc xây dựng đơn giá tiền lương trong các sản phẩm công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành và có định mức. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ ban hành định mức ở những doanh nghiệp công ích quan trọng của quốc gia. Do vậy cần kiểm tra lại đơn giá này mới khẳng định được có chuyện dân phải trả phí dịch vụ công ích cao hay không.
Người phụ trách vấn đề tiền công- tiền lương nói là vậy, song mấu chốt của vấn đề dường như vẫn chưa được giải quyết. Đó là như đề cập ở trên, Luật DN cho các DN kể cả nhà nước kinh doanh những lĩnh vực pháp luật không cấm để cải thiện đời sống, song quy định trả lương thì lại không quá 36 triệu đồng/tháng mà lại không rõ ràng là dựa trên doanh số kinh doanh theo đúng chức năng hay cả kinh doanh ngoài. Chính sự lùng nhùng này dẫn tới sai phạm về cách tính lương hiện nay.
Hà Lê
Nên xem
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Tin khác
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Tin mới 30/12/2025 19:04
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 30/12/2025 18:01
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43