Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá, hợp lòng dân

Thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ Quý Mão 2023 sang năm mới Giáp Thìn 2024 chỉ còn tính từng giờ. Đất trời đang chuyển mình, sức xuân đang tràn trề trên khắp mọi nẻo đường, quê hương Việt Nam thân yêu. Nhân dịp Tết đến xuân về, phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận, sẻ chia, khát vọng của người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về năm mới Giáp Thìn 2024.
Không khí Tết ngập tràn chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” Ngất ngây chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM: Bình yên... "đến lạ"

Chăm sóc tốt nhất sức khỏe người dân

Là bệnh viện đầu ngành về sản phụ khoa, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: Ước mơ cũng như việc khởi nghiệp vậy, không bao giờ là quá muộn. Có những ước mơ ở vào thời điểm chưa có điều kiện để thực hiện, nhưng hôm nay nếu có thì chúng ta phải tiếp tục theo đuổi. Do đó, không nên tự trách, tự dằn vặt, nếu mình có ước mơ, có sứ mệnh làm việc đó thì vẫn sẽ theo đuổi đến cùng.

Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá, hợp lòng dân
TP.HCM vững tin bước vào năm mới 2024.

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sứ mệnh của mình, để tất cả trẻ em sinh ra đều có thể uống sữa mẹ. Chúng ta đã có chương trình của UNICEF, WHO, chương trình của Chính phủ Việt Nam, chương trình thực hành nuôi con bằng sữa mẹ… nhưng tỷ lệ trẻ em Việt Nam được uống sữa mẹ vẫn chưa cao.

Với Bệnh viện Từ Dũ, việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh. Tất cả nhân viên ở các khoa của Bệnh viện Từ Dũ đều nhận thấy rằng, vì tương lai của trẻ, vì đời sống kinh tế, nuôi con bằng sữa mẹ là điều tốt nhất.

“Nghề y là nghề phục vụ đặc biệt, bác sĩ phải tận tâm để xứng đáng với danh hiệu mà người dân gọi bác sĩ là nghề cao quý”, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ trải lòng.

Trong khi đó, theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175: Đa phần ở các bệnh viện, khâu cấp cứu đã làm rất tốt. Tại Bệnh viện Quân y 175, đối với bệnh nhân bị đột quỵ não, tính từ thời điểm bệnh nhân nhập viện, dưới 30 phút đã có thể chẩn đoán và dùng thuốc tiêu sợi huyết; dưới 60 phút có thể can thiệp được lấy huyết khối. Bước sơ cứu, cấp cứu trước khi đến bệnh viện rất quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc sơ cứu, cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 sẽ tập huấn cho các cán bộ y tế cơ sở, tình nguyện viên, những cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng về hưu, nhân viên chữ thập đỏ để tập huấn các kiến thức về các bệnh lý.

"Tới đây Bệnh viện 175 sẽ thí điểm kết hợp với cơ sở y tế ở quận Gò Vấp về công tác phối kết hợp để thực hiện việc sơ, cấp cứu ngoại viện", BS Việt cho biết thêm.

Tạo việc làm cho người lao động

TP.HCM là nơi tập trung đông đảo lao động từ các địa phương đổ về. Thành phố cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Chưa hết, suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến sự quốc tế diễn biến phức tạp lại tiếp tục làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp tại Thành phố phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đã có hàng nghìn người lao động phải rời Thành phố về quê hoặc di chuyển qua các địa phương khác tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp.

Vừa về quê đón Tết cùng gia đình sau một năm làm việc ở TP.HCM, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (Công ty Top Royal Flash, quận Bình Tân) cho biết: Trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố không còn đơn hàng, công nhân mất việc nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Do đó, trong năm mới Giáp Thìn 2024, bản thân chị Ngọc Bích và nhiều người cùng cảnh ngộ mong muốn kinh tế ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ ổn định và phát triển trở lại. Các doanh nghiệp sẽ có nhiều đơn hàng hơn, công nhân có việc làm, tăng ca để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Mong qua năm mới, mọi sự đều hanh thông, như ý, ai cũng có việc làm ổn định, có tiền để về quê ăn Tết cùng gia đình sau một năm lao động vất vả”, chị Ngọc Bích nói.

Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá, hợp lòng dân
Người dân kỳ vọng kinh tế TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung sẽ tăng tốc trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Không chỉ người lao động mà ngay cả các doanh nhân cũng đang “ngấm đòn” sau hậu Covid-19 và suy thoái kinh tế. Chị Kiều Bảo Hân - CEO Hapinut - một doanh nghiệp trẻ chuyên sản xuất các sản phẩm truyền thống chia sẻ: Trong năm 2023, dù kế hoạch xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu, châu Mỹ bị gián đoạn do tình hình kinh tế, chiến sự nhưng vẫn đạt một số thành tựu nhất định.

Trong năm mới 2024, chị Kiều Bảo Hân mong muốn môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ sẽ tiếp tục được cải thiện, nhiều chính sách hỗ trợ startup sẽ được ra đời. Từ đó những doanh nghiệp như chị Hân sẽ tạo được nhiều việc làm hơn, tạo ra nhiều sản phẩm hơn để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

“Sứ mệnh của chúng tôi là mang sản phẩm truyền thống mì Quảng đi khắp mọi miền đất nước, xa hơn là sẽ chinh phục cả châu Âu, châu Mỹ qua đó giới thiệu ẩm thực của Việt Nam ra bạn bè quốc tế”, chị Kiều Bảo Hân cho biết.

Làm việc trong lĩnh vực bất động sản, anh Trương Quang Huy (ngụ tại thành phố Thủ Đức) kỳ vọng, năm 2024, TP.HCM có thêm nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, tạo thêm việc làm cho người lao động cũng như đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

“Cùng với đó Thành phố cần tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như khép kín đường Vành đai 2, sớm hoàn thành đường Vành đai 3, đưa vào vận hành tuyến metro số 1 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và lưu thông hàng hoá”, anh Huy bày tỏ mong muốn.

Đột phá công tác cán bộ

Một vấn đề hết sức trọng đại, được nhân dân cả nước, trong đó có người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Theo Tiến sĩ Trương Đức Thuận, Cơ quan Thường trực tại miền Nam, Tạp chí Cộng sản Việt Nam: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Người coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Vận dụng lời di huấn đó của Bác, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Theo đó, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tài - đức, ngang tầm nhiệm vụ chính trị; đồng thời, răn đe, chỉnh đốn và kiên quyết xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm.

Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua đã triển khai rất quyết liệt và đạt được nhiều thành quả to lớn, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: "Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình, góp phần ổn định tổ chức, bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội".

Đây là định hướng, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bước sang năm mới 2024, nhân dân cả nước kỳ vọng công tác cán bộ sẽ tiếp tục có bước đột phá, lựa chọn được cán bộ xứng tầm, đủ tài, đủ đức để cùng nhau chèo lái con thuyền Việt Nam vượt bão gió, đến bờ vinh quang. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

“Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được các thành tựu to lớn trong năm 2024 về công tác nhân sự", Tiến sĩ Trương Đức Thuận chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô.

Tình-Tuấn-Ngọc-Quyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động