Trường Mẫu giáo mầm non B Hà Nội:

Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(LĐTĐ) Sáng nay (15/11), Trường Mẫu giáo mầm non B Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Nhân dịp này, thầy trò Trường Mẫu giáo mầm non B đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.  
ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi Vui nhộn, ý nghĩa trong liên hoan “Bé vui với điệu nhảy dân vũ”
ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị thành tâm điểm của báo chí
ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi Tưng bừng 'Ngày hội đến trường của bé' năm học 2018 - 2019

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Chu Văn Yêm – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội…

ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Chu Văn Yêm – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thu Thùy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong không khí rạo rực của những ngày thu tháng 9 lịch sử cách đây vừa tròn 40 năm, trường Mẫu giáo mầm non B đã được thành lập. Dưới mái trường này, bao thế hệ học trò non nớt, ngây thơ đã được các cô giáo chăm sóc, dạy bảo để vững vàng bước vào những bậc học cao hơn.

ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao tặng Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh" cho nhà trường

Trải qua khó khăn của những ngày đầu tiên đi vào hoạt động với quy mô 8 lớp, đến nay nhà trường đã có 15 lớp, 100% lớp học đều khang trang- sạch- đẹp. Để trẻ được học trong một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, trường đã tập trung đầu t­ư sơ sở vật chất theo h­ướng chuẩn hoá, môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện.

Trường đã cải tạo nâng cấp phòng học, phòng chức năng, khu nuôi dưỡng khép kín với trang thiết bị hiện đại một chiều hợp lý đạt yêu cầu của y tế, an toàn, vệ sinh dinh dưỡng học đường. Trường cũng đã bổ sung thêm nhiều đồ chơi ngoài trời, các đồ chơi hiện đại, đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.

Bên cạnh đó, Trường Mẫu giáo mầm non B cũng luôn có tinh thần giao lưu, học hỏi với các trường bạn cũng như các trường mầm non của những nước phát triển, nhằm mở rộng kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng hội nhập.

“Bằng tình yêu thương chân thành dành cho trẻ, tập thể nhà trường luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy, dành cho trẻ những điều kiện tốt nhất để phát triển đầy đủ về thể chất và tâm hồn. Những biện pháp ấy đều xuất phát từ cái tâm, lòng yêu nghề, yêu trẻ của mỗi cán bộ giáo viên nhà trường. Cứ như vậy, từ thế hệ này đến thế hệ khác, chúng tôi truyền nhau ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, với trẻ”, nhà giáo Nguyễn Thu Thùy chia sẻ.

ky niem 40 nam thanh lap va don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Cô và trò tự hào về truyền thống trong suốt 40 năm qua

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Mẫu giáo mầm non B đã đạt được trong 40 năm qua. Trong chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ nhân viên nhà trường qua nhiều thế hệ đã không ngừng phấn đấu và đạt được những thành tựu to lớn trong công tác giáo dục.

“Trong suốt 40 năm qua, Trường Mẫu giáo mầm non B luôn là điểm sáng của giáo dục mầm non Thủ đô, là 1 trong 7 trường chất lượng cao cấp học mầm non. Chúng tôi hiểu, để có được những thành tích đó là sự nỗ lực, yêu nghề, dạy trẻ truyền thống tốt đẹp của tất cả các thế hệ giáo viên.

Năm học 2019 -2020 chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển có nhiều đổi mới của ngành giáo dục cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng, mong rằng trường sẽ có nhiều cải tạo đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm học tiếp theo”, đồng chí Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Liên tục trong 40 năm qua, Trường Mẫu giáo mầm non B đều đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc và Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố. Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng nhiều Huân chương cao quý: 5 lần được tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011; 03 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 02 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động