Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025

Chiều 20/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2023, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động Đặc sắc Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2024 Hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người lao động

Dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến…

Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi cho biết: Giai đoạn 2020 - 2023, công tác phối hợp giữa UBND và LĐLĐ quận tiếp tục được duy trì hiệu quả. Mọi chương trình, hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận ủy, sự chỉ đạo của UBND quận và chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, qua đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được phối hợp theo nhiều hình thức đổi mới, đa dạng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận tạo thành các đợt sinh hoạt về chuyên môn và chính trị sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, hai đơn vị đều phối hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, nhờ vậy góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025
Đại diện UBND và LĐLĐ quận Ba Đình ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025.

Cùng đó, hai đơn vị cũng phối hợp, tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia các lớp tập huấn, các lớp hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, tiếp thu nhanh các công nghệ tiến tiến, hiện đại, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào lao động sản xuất, công tác; giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng góp phần giảm chi phí trong sản xuất; nâng cao năng suất lao động, hiệu suất máy móc thiết bị, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời công nhân lao động có tay nghề cao, CNVCLĐ có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, lãnh đạo UBND và Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Phối hợp giải quyết kịp thời những tranh chấp lao động, không có ngừng việc tập thể xảy ra ở cơ sở; coi trọng công tác phòng ngừa để hạn chế các cuộc đình công trái pháp luật, khiếu kiện đông người. Tổ chức cho Công đoàn cơ sở, CNVCLĐ tham gia ý kiến vào các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện lao động của CNVCLĐ.

Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần được hai đơn vị quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với nội dung phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia; triển khai nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu bằng nhiều nguồn lực khác nhau, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và đối tác xã hội…

“Trong quá trình phối hợp có những chương trình, nội dung phát sinh, hai đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo hiệu quả của công việc đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà UBND và LĐLĐ quận đạt được qua quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

“Những kết quả đó là một trong những mắt xích quan trọng tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị quận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI từ đầu nhiệm kỳ tới nay”, Bí thư Quận ủy Ba Đình nhấn mạnh.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian tới, Bí thư Quận ủy Ba Đình đề nghị UBND và LĐLĐ quận tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, LĐLĐ Thành phố và chương trình phối hợp đã ký kết để chủ động phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương triển khai cụ thể hóa các nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và nội dung chương trình phối hợp bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo từng tháng, quý, năm để triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND và LĐLĐ quận cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Để góp phần củng cố hệ thống Công đoàn các cấp, đồng thời quản lý chặt chẽ hơn nữa các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND quận nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai việc thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; rà soát những cơ quan, đơn vị còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để từ đó kiến nghị LĐLĐ Thành phố có giải pháp phù hợp đối với những doanh nghiệp và Công đoàn không còn hoạt động.

Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, UBND và LĐLĐ quận cần đề cao vai trò của người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm, thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn trước, thường xuyên theo dõi tiến độ, chất lượng chương trình. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với biểu dương khen thưởng nâng cao hiệu quả công tác…

Cũng tại Hội nghị, UBND và LĐLĐ quận Ba Đình đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025. Theo đó, trọng tâm phối hợp công tác gồm: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng việc phát triển phong trào ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

UBND quận chỉ đạo các đơn vị hiệp quản (Bảo hiểm xã hội quận, Chi cục Thuế quận, Chi Cục thống kê quận) thực hiện việc phối hợp với LĐLĐ quận để cung cấp dữ liệu thông tin của đoàn viên, người lao động trong việc triển khai thực hiện dự án Cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên công đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên và in, đổi thẻ Công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam...

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động