Ký sự Biên phòng

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc

(LĐTĐ) Trong những năm qua, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, “chắc tay súng” để bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng là lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc.
Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới Kỳ 2: Cùng ngư dân vươn khơi
Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Thắm tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc

Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân

Phát huy vai trò nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh biên giới luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đồn Biên phòng Trà Cổ. Luôn gần dân, sát địa bàn, cán bộ chiên sĩ bộ đội Biên phòng đã phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân, từ đó xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cùng các cán bộ chiến sĩ, đại diện chính quyền địa phương xuống thăm hỏi, động viên một số gia đình trên địa bàn thôn Đông Thịnh, phường Trà Cổ, mới thấy được trách nhiệm của những “người lính mang quân hàm xanh” đối với nhân dân. Và từ đó, tình quân dân nơi đây như càng thêm gắn kết, bền chặt.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Các cán bộ chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên một hộ gia đình

Thượng tá Lê Văn Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, tâm sự: “Với đặc thù địa bàn phụ trách rộng, vừa trên biển, vừa trên đất liền nên công việc của cán bộ chiến sĩ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Từ đó tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức cũng như trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ biên giới…”.

Trong căn nhà tình nghĩa khang trang, sạch sẽ, ông Vũ Kim Chế chia sẻ: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như của Đồn Biên phòng Trà Cổ, gia đình tôi đã được sống trong căn nhà tình nghĩa vô cùng ấm áp nghĩa tình này. Cuộc sống sinh hoạt gia đình cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp ngư dân nỗ lực vươn khơi bám biển để ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Một trong những biện pháp quan trọng để Đồn Biên phòng Trà Cổ xây dựng “thế trận lòng dân” trên biên giới chính là xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Nhiều năm nay, chủ trương phân công đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ và phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới được Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn thực hiện hiệu quả.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ cùng đại diện Đảng ủy phường Trà Cổ, Bí thư Chi bộ khu dân cư đến thăm một gia đình thuộc diện hộ nghèo

Năm 2022, đồn đã cử 126 lượt tổ, 327 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình tư tưởng nhân dân, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị.

Để tăng cường mối quan hệ quân dân bền chặt, Đồn Biên phòng Trà Cổ cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được đơn vị duy trì hiệu quả.

Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023), Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ tặng cờ Tổ quốc cho một hộ gia đình

Cụ thể như: Tổ chức các đoàn công tác đi tặng cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình kết hợp tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU)… Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo.

Gần đây nhất, lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ cùng Đảng ủy, chính quyền phường Trà Cổ đã tới thăm, động viên và hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Minh (ở khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) có hoàn cảnh khó khăn. Hộ gia đình ông Minh khai thác thủy sản trên biển không may gặp nạn khiến bè khai thác thủy sản bị hư hỏng nặng.

Hai vợ chồng ông Minh đã già, vợ ông Minh là bà Lê Thị Liên bị tai biến nên sức khỏe kém, gia đình làm nghề khai thác thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do phương tiện bị hỏng chưa có tiền sửa chữa. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Minh, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã hỗ trợ gia đình ông 15 triệu đồng để sửa chữa bè, giúp gia đình tiếp tục bám biển, sớm ổn định cuộc sống.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Đồn Biên phòng Trà Cổ hỗ trợ gia đình ngư dân gặp khó khăn

Cảm động trước sự quan tâm và giúp đỡ của Đồn Biên phòng Trà Cổ, gia đình ông Bùi Văn Minh đã viết thư cám ơn cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ. Trong thư có đoạn: “Việc làm của các đồng chí thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp, lan toả hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Gia đình tôi chân thành cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ...”.

Thượng tá Lê Văn Tuấn khẳng định: Từ sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân, mỗi người dân đã trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng

Đồn Biên phòng Trà Cổ đóng quân trên địa bàn phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, quản lý địa bàn hai phường Trà Cổ và Bình Ngọc. Nơi đây có giáo xứ với khoảng 1.600 giáo dân, chiếm hơn 30% dân số của phường Trà Cổ.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Cán bộ chiến sĩ tuần tra trên biển

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hải - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà Cổ, chia sẻ: “Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác vận động giáo dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, thời gian qua, cấp uỷ, Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành và giáo hội công giáo Trà Cổ tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đến toàn thể tín đồ, chức sắc và người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư - sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới… Qua đó, giúp cho quần chúng nhân dân, nhất là giáo dân nắm chắc đường biên mốc giới, các quy định về biên giới quốc gia, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ”.

Kỳ cuối: Lá chắn thép nơi địa đầu Tổ quốc
Lực lượng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Trung tá Lê Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết: Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của Đồn Biên phòng Trà Cổ được triển khai tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả cao. Nét nổi bật là đã đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua bằng các hình thức phong phú, sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và đột kích; đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển; xây dựng và nhân rộng được các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng thường xuyên, đột xuất đạt hiệu quả; do đó, đã động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị khắc phục khó khăn vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ...

Xế chiều, chúng tôi chia tay các anh, những chiến sĩ bộ đội Biên phòng quả cảm đang ngày đêm canh giữ chủ quyền an ninh biên giới. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng bộ đội Biên phòng nói chung cũng như cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Trà Cổ nói riêng đã và đang được ghi nhận. Họ xứng đáng là những lá chắn thép nơi biên cương của Tổ quốc!

Thượng tá Lê Văn Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, tự hào: Cán bộ chiến sĩ tại đơn vị và nhân dân phường, trong đó có cả bà con nhân dân là công giáo, luôn dũng cảm, không quản ngại hy sinh nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên tại địa phương.
H.Duy

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động