Kiện toàn 5 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ngày 15/5/2021, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ký ban hành Quyết định số 335/QĐ-LĐLĐ về kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Đề nghị nhanh chóng thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp Hội nghị trực tuyến mạn đàm về tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Quyết định nêu rõ, việc kiện toàn 5 tổ công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhằm chủ động nắm bắt, thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phụ trách chung. Thành viên các tổ công tác như sau:

Tổ công tác số 1 gồm các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố - Tổ trưởng; Lê Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức - Tổ phó; Bùi Thanh Giang, Trưởng ban Nữ công; Hà Lê Hoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Phạm Thị Phương Ngà, Phó Chánh Văn phòng - Thư ký; Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm; Chủ tịch Công đoàn ngành: Giao thông Vận tải, Giáo dục, Y tế Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty: Du lịch, Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tổ công tác số 2 gồm các đồng chí: Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Tổ trưởng; Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo - Tổ phó; Trần Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng; Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó ban Tổ chức; Trần Thị Thanh, Phó ban Chính sách Pháp luật - Thư ký; Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức; Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Kiện toàn 5 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Tổ chức Công đoàn thăm lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt cách ly.

Tổ công tác số 3 gồm các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Tổ trưởng; Nguyễn Bá Châu, Chánh Văn phòng - Tổ phó; Bùi Thị Thu Thủy, Phó ban Tài chính; Phan Thị Thanh Hà, Phó ban Tổ chức; Trần Thị Thanh Tươi, Phó ban Nữ công - Thư ký; Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì; Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội.

Tổ công tác số 4 gồm các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Tổ trưởng; Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách Pháp luật - Tổ phó; Nguyễn Văn Quang, Phó ban Tuyên giáo; Nguyễn Thị Phương Nga, Phó ban Tài chính; Nguyễn Hồng Kông, Chuyên viên Văn phòng - Thư ký; Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Tổ công tác số 5 gồm các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Tổ trưởng; Lương Quang Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Tổ phó, Nguyễn Thị Đông, Trưởng ban Tài chính; Nguyễn Thanh Thủy, Phó ban Chính sách Pháp luật; Nguyễn Thúy Hằng, Phó ban Tuyên giáo - Thư ký; Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai; Chủ tịch Công đoàn ngành: Dệt May, Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty: Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị, Thương mại Hà Nội.

Nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ công tác là chủ động nắm chắc tình hình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối, chính sách và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhân dân; đặc biệt đối với công nhân, viên chức, lao động không bị các đối tượng thù địch lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm trước Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố và Tổ công tác về chỉ đạo, điều hành, nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Phân công lãnh đạo, cán bộ ứng trực theo quy định. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định. Tổ công tác tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những khoảnh khắc đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Những khoảnh khắc đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Hà Giang - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, nơi đây không chỉ có phong cảnh hùng vĩ và nên thơ bởi những cung đường uốn lượn giữa núi non, mà còn ấm áp bởi tình người thuần hậu, chân chất. Giữa cao nguyên đá hoang sơ, kỳ vĩ, vẻ đẹp của con người càng làm nên nét chấm phá không thể phai mờ.
Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Đề xuất trao quyền cho Chính phủ tạm thời cho phép thí điểm công nghệ, mô hình mới

Đề xuất trao quyền cho Chính phủ tạm thời cho phép thí điểm công nghệ, mô hình mới

Sáng 25/3, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới.
Tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động

Tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động

Sáng 25/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2025 và tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Thông tin tại phiên tòa, Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết, theo xác nhận của Bệnh viện 198, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, có nguy cơ tử vong.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai 5 khu nhà ở xã hội

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai 5 khu nhà ở xã hội

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội xác định việc phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung là nhiệm vụ cấp bách, cần đẩy mạnh trong thời gian tới. UBND Thành phố giao các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo “luồng xanh"; rút ngắn thời gian xử lý đối với các thủ tục công việc theo chỉ đạo.
Một số mốc thời gian cần nhớ liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Một số mốc thời gian cần nhớ liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh lịch thi chi tiết, học sinh cũng cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.

Tin khác

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nữ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nữ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” được khởi xướng từ quê hương Đan Phượng, Hà Nội là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Sau 60 năm, nhìn lại lịch sử, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, trong đó có nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã thể hiện được vai trò, khả năng cách mạng to lớn, tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Chiều nay (3/2), đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và động viên tinh thần làm việc đầu Xuân mới của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động huyện Chương Mỹ và Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn.
Sử dụng nguồn tài chính hiệu quả vì lợi ích đoàn viên

Sử dụng nguồn tài chính hiệu quả vì lợi ích đoàn viên

Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn lực tài chính trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn với tâm thế mới

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn với tâm thế mới

Đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, kỹ năng và bản lĩnh chính trị của cán bộ Công đoàn các cấp là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ sống còn để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là yêu cầu khách quan trong xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đặc biệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Trong không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn cũng như phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Dấu ấn hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2024

Dấu ấn hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2024

Năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Ngày 16/9, tại Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế đã diễn ra hoạt động điểm “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.
Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã và đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều bước tiến mới.
Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động để góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, đất nước thịnh cường.
Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và quan tâm chăm lo tới con CNVCLĐ để CNVCLĐ yên tâm lao động, sản xuất, công tác.
Xem thêm
Phiên bản di động