Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM

Nhiều khu đô thị, không gian ngầm, trong đó có khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã được cập nhật, bổ sung vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Đề xuất thành lập Khu bảo tồn biển Cần Giờ TP.HCM: Đề xuất khai thác cát tại vùng biển Cần Giờ để làm dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ Động lực mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển đột phá

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được UBND TP.HCM trình Hội đồng nhân dân Thành phố cho thấy, Thành phố đã nghiên cứu, cập nhật vào đồ án khu Đô thị lấn biển Cần Giờ, ngoài khu vực trung tâm, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức); đồng thời định hướng thành lập 5 đô thị với lộ trình thực hiện 3 đô thị hình thành trước năm 2030 (gồm đô thị Nam Thành phố, đô thị phía Tây, đô thị phía Bắc) và 2 đô thị hình thành sau năm 2030 (đô thị Củ Chi và Cần Giờ).

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM
Khu Đô thị lấn biển Cần Giờ được bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Thành phố đã nghiên cứu, đề xuất việc phát triển đô thị theo định hướng phức hợp gồm khu đô thị tri thức sáng tạo (Khu giáo dục đại học tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), khu đô thị sinh thái (khu vực huyện Cần Giờ), công viên sinh thái (khu vực Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh và khu vực Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Đồ án xác định, đến năm 2030 quy mô dân số TP.HCM là 11 triệu người, đến năm 2040 là 13 triệu người, đến năm 2050 là 14,5 triệu người và đến năm 2060 là 16 triệu người. Về phân vùng TP.HCM, đồ án đưa ra các vùng gồm vùng đô thị trung tâm gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, quận Bình Tân, một phần quận 12 với tổng diện tích khoảng 17.000 ha.

Vùng đô thị phía Đông gồm thành phố Thủ Đức với tổng diện tích khoảng 21.000 ha; vùng đô thị phía Bắc – Tây Bắc gồm huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, một phần quận 12, có tổng diện tích khoảng 58.500 ha. Vùng đô thị phía Tây gồm phần lớn huyện Bình Chánh có tổng diện tích khoảng 23.300 ha; vùng đô thị phía Nam gồm quận 7, huyện Nhà Bè, một phần huyện Bình Chánh, toàn bộ huyện Cần Giờ, có tổng diện tích 93.300 ha.

Về định hướng phát triển không gian, đồ án xác định 3 vùng chống ngập và 3 khu vực không gian ngầm cho Thành phố; xác định mô hình tập trung đa cực. Trong đó, trong phạm vi vành đai 2 (Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh) sẽ là không gian tái thiết, chỉnh trang đô thị, hình thành các khu vực động lực phát triển đô thị mang tính sáng tạo, thương mại, dịch vụ đa chức năng; tập trung chỉnh trang, bảo tồn, tái phát triển khu lõi trung tâm chính của TP.HCM.

Trong phạm vi vành đai 3 sẽ là không gian đô thị thể hiện sự tôn trọng hiện trạng phát triển, tổ chức sắp xếp tăng độ nén tại các khu vực nhà ga metro, khu vực lân cận các nút giao thông trọng điểm theo mô hình TOD, tạo quỹ đất để bổ sung cây xanh, hình thành các trung tâm đô thị, các khu vực động lực phát triển đô thị chuyên ngành. Trong khi đó, không gian ngoài vành đai 3 sẽ giảm phát triển dàn trải tự phát, hướng tới phát triển tập trung tại các khu vực có điều kiện kết nối giao thông vùng tốt.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM
Quy hoạch phát triển không gian đô thị TP.HCM không thể tách rời đặc trưng sông nước Nam Bộ.

Đồ án đề xuất 17 trọng điểm phát triển TP.HCM gồm vùng trung tâm Sài Gòn mở rộng, công viên phần mềm Quang Trung (đã hình thành), khu C30 quận 10 (tái phát triển), khu Tân Kiên (đã hình thành các chức năng y tế), khu Vĩnh Lộc, Thủ Thiêm (đang triển khai), Phú Mỹ Hưng (mở rộng), khu Hưng Long, khu Tân Thuận (chuyển đổi), khu công nghệ cao TP.HCM (đã hình thành), khu Linh Trung, khu Tam Đa - Long Phước, khu Trường Thọ, khu Tân Phú Trung - Tân Thới Hiệp - Tân Nhị - Tân Thạnh Đông (phát triển mới), khu Trung An - Hoà Phú (phát triển mới), khu đô thị nước Bình Khánh, khu đô thị lấn biển Cần Giờ và vùng Cần Thạnh mở rộng.

Về giao thông đối ngoại, đồ án bổ sung việc kéo dài trục động lực phía Nam Nguyễn Hữu Thọ, kết nối với sân bay Long Thành; kết nối với Đồng Nai đến quốc lộ 20; kết nối, khép kín các tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn TP.HCM; bổ sung ga hành khách tại Phú Mỹ Hưng; chuyển đoạn tuyến đường sắt Hòa Hưng – Bình Triệu – An Bình thành đường sắt đô thị.

Đối với giao thông đối nội, đồ án đề xuất 5 tuyến đường giao thông tốc độ nhanh, khác mức; kéo dài đường Phạm Hùng về phía Nam, kéo dài đường Võ Văn Kiệt về phía Tây, bổ sung tuyến đường ven sông kết nối từ huyện Củ Chi đến cầu Cần Giờ; mở rộng khu vực thu phí kẹt xe đến vành đai metro, bổ sung 3 tuyến LRT/BRT. Đề xuất bỏ 6 tuyến buýt nhanh (BRT) do đã được đảm bảo bởi mạng lưới đường sắt mới; bố trí 3 bến tàu khách quốc tế tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, công viên Mũi Đèn Đỏ và Bến Nghé; phát triển cảng biển và trung tâm logistics tại Cần Giờ; xây dựng và hoàn thành 8 tuyến metro xuyên tâm, 2 tuyến metro vành đai, 1 tuyến tram/LRT ven sông.

Đô thị TP.HCM đã phát triển như thế nào?

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 xác định: Mô hình đa cực đã bắt đầu hình thành, trong đó khu vực nội thành hiện hữu phát triển ổn định, hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. Các khu vực nội thành mở rộng tiếp cận khu vực nội thành hiện hữu cơ bản phát triển, còn một số khu vực nằm ở vị trí xa hơn đang phát triển từng phần, chưa đô thị hoá toàn diện (như quận 7, thành phố Thủ Đức, quận 12, Tân Phú, Bình Tân). Các huyện ngoại thành đã hình thành một số khu vực trung tâm huyện, thị trấn và điểm dân cư nông thôn.

TP.HCM đã hình thành một số trung tâm động lực như khu A - khu đô thị Nam Thành phố ở huyện Bình Chánh, Khu y tế kỹ thuật cao ở quận Bình Tân, Cụm y tế Tân Kiên ở huyện Bình Chánh, Khu Công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức; hình thành một số khu công nghiệp, cảng, logistics theo định hướng.

Các quốc lộ hướng tâm như quốc lộ 22, quốc lộ 13 chưa được nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch; vành đai 2 chưa khép kin; vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; vành đai 4 đang chuẩn bị thủ tục. Thành phố đã hoàn thành 2/5 cao tốc (TP.HCM Trung Lương và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ), đang thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành; trục Bắc - Nam và trục vành đai trong thuộc đường trục chính đô thị quan trọng nhưng chưa được nâng cấp mở rộng.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Trong ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn.
Xem thêm
Phiên bản di động