Không được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép
| Đề xuất bổ sung thêm 2 chế độ bảo hiểm cho người lao động thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp: Người lao động hưởng tối đa không quá 12 tháng |
Điều này cho thấy, việc tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm cho người lao động cần được đẩy mạnh hơn nữa để giúp người lao động tự bảo vệ được quyền lợi của mình.
Chị Phạm Thị Hà, Công ty Dược phẩm công nghệ cao Abipha băn khoăn trong trường hợp công ty nợ tiền bảo hiểm thì người lao động có thể tự đóng BHXH, tự mua bảo hiểm y tế cho mình không? Nếu bị người sử dụng lao động nợ tiền BHXH thì người lao động được bảo vệ quyền lợi như thế nào?
Anh Khuất Trọng Tuyển, Công ty điện tử Giantsun Việt Nam không rõ khi công ty nợ BHXH, người lao động muốn chuyển công tác sang đơn vị khác, muốn chốt BHXH ở công ty cũ, thì có thể tự đi chốt được không?
Còn chị Hoàng Thị Mai - Công CP sản xuất và Thương mại phụ liệu ngành may Tam Niên muốn biết nếu người lao động trong thời gian nghỉ phép thì bị ốm nhập viện thì có được hưởng trợ cấp ốm đau không...
Giải đáp cho người lao động, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Truyền thông, BHXH Hà Nội cho biết, chậm đóng BHXH là vấn đề bức xúc trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, bởi có nhiều doanh nghiệp nợ đọng BHXH.
![]() |
| Ảnh minh họa. Ảnh: chinhphu.vn |
Theo Luật BHXH, trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đóng BHXH cho nhân viên, khi doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động cũng không thể tự đóng cho mình mà buộc phải do doanh nghiệp đóng. Do đó, nếu doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khi nghỉ việc sẽ bị ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Bà Dương Thị Minh Châu cũng cho biết, người lao động không tự chốt được sổ BHXH vì để chốt sổ BHXH, phải có báo giảm lao động, và chỉ chủ sử dụng lao động mới có thể báo giảm. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện báo giảm, mà người lao động muốn xin nghỉ, chốt sổ BHXH, thì người lao động nên đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động.
Khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm chốt, trả sổ đúng cho người lao động; việc chấm dứt Hợp đồng lao động đúng theo quy trình, quy định thì người lao động cũng mới được quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nói về trường hợp người lao động bị ốm khi đang trong thời gian nghỉ phép, bà Châu cho biết, theo Luật BHXH, khi người lao động nghỉ phép là đang hưởng 100% lương tại doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời gian nghỉ phép chẳng may ốm, nhập viện thì không được hưởng chế độ ốm đau.
Trước băn khoăn của người lao động về việc đã đóng BHXH 20 năm, giờ muốn nghỉ việc thì có được rút BHXH 1 lần được không, Trưởng phòng Truyền thông BHXH Hà Nội cho biết, nếu đủ 20 năm đóng BHXH, thì đủ điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm để hưởng lương hưu.
Luật BHXH cũng quy định, người đóng đủ 20 năm BHXH sẽ không được quyền thanh toán BHXH một lần, trừ các trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo như: Ung thư, xơ gan,… hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Do vậy, người lao động nên cân nhắc lựa chọn việc hưởng chế độ hưu trí, thay cho rút BHXH một lần.
Bà Châu cũng giải đáp, với trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định, thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH. Kể từ thời điểm đi làm trước đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản, nhưng người lao động và sử dụng lao động phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế...
Theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế cho nhân viên đầy đủ và đúng thời hạn. Việc doanh nghiệp nợ tiền BHXH thuộc vào các trường hợp bị nghiêm cấm khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, trái với quy định của Nhà nước. Bà Châu cho biết, khi gặp tình trạng này, người lao động có thể kiến nghị với tổ chức Công đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan BHXH.
| Khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm chốt, trả sổ đúng cho người lao động; việc chấm dứt Hợp đồng lao động đúng theo quy trình, quy định thì người lao động cũng mới được quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo Luật BHXH, khi người lao động nghỉ phép là đang hưởng 100% lương tại doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời gian nghỉ phép chẳng may ốm, nhập viện thì không được hưởng chế độ ốm đau. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Tin khác
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hội Đoàn thể 26/12/2025 13:26
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
