Không để người dân trong vùng cách ly thiếu lương thực, thực phẩm

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa ban hành các quyết định về thiết lập vùng cách ly y tế tại 5 phường (Văn Chương, Hàng Bột, Khâm Thiên, Thổ Quan, Văn Miếu), ngoài công tác đảm bảo phòng, chống dịch thì việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân luôn được các cấp, các ngành của quận thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Những nhu yếu phẩm thiết yếu được hỗ trợ liên tục, kịp thời đã giúp người dân yên tâm thực hiện cách ly y tế, đồng hành cùng địa phương chống dịch Covid-19.
Sẻ chia yêu thương từ "Gian hàng 0 đồng" Ông bố có con là F0 kể chuyện ngày đầu ở khu cách ly tập trung Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam, những ngày qua, người dân trên địa bàn quận ở những khu vực bị cách ly, nhất là ở phường Văn Chương gặp không ít khó khăn. Do đó, các tổ chức chính trị, trong đó MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền kịp thời hỗ trợ bà con khó khăn, gia đình yếu thế ở khu vực cách ly. Đồng thời, huy động các mạnh thường quân đến hỗ trợ cho người dân.

Không để người dân trong vùng cách ly thiếu lương thực, thực phẩm
Ngày 16/8, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn 4 phường (Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Miếu).

Thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội đã thống nhất tổ chức vận động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để cùng các phường hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đồng thời xây dựng hệ thống nắm bắt thông tin, rà soát để không một ai bị bỏ lại phía sau như: Công bố công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường; trang facebook “đoàn kết chống dịch” của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trang facebook “Mặt trận Đống Đa”; qua mạng xã hội zalo; qua trang facebook “Hà Nội giúp nhau mùa dịch”; nhóm zalo của 263 Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân.

Theo đó, từ ngày 24/7 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã vận động và phân bổ tới các phường để trao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn 19 tấn gạo. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường đã trao 3.886 suất quà đến các đối tượng, hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Điển hình, ngày 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức “Gian hàng 0 đồng” từ nguồn xã hội hóa của MTTQ Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, MTTQ quận, Ban Chỉ huy Quận sự quận. Qua đó, đã hỗ trợ 300 suất quà tới đại điện 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Gần đây nhất, ngày 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận ủng hộ 4 tấn rau từ nhân dân và cán bộ huyện Thanh Oai, Hội Nông dân Thành phố. Theo đó, quận đã phân bổ tới 5 phường gồm: Văn Chương (2,25 tấn), Văn Miếu (0,75 tấn), Hàng Bột (0,4 tấn), Quốc Tử Giám (0,3 tấn), Ô Chợ Dừa (0,3 tấn). Trong sáng nay (17/8) đã chuyển 2,5 tấn gạo và phường Hàng Bột hỗ trợ 3 tấn rau xanh tới các điểm cách ly tại phường Văn Chương…

Không để người dân trong vùng cách ly thiếu lương thực, thực phẩm
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận chuyển 2,5 tấn gạo tới các khu cách ly tại phường Văn Chương.

Là một trong những người được nhận hỗ trợ trong sáng nay (17/8), bà Nguyễn Thị Kéo (Tổ 7, phường Văn Chương) cho biết, kể từ khi khu vực dân cư Tổ 7 thực hiện cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, người dân rất yên tâm khi nhận được sự chăm lo về đời sống của các cấp chính quyền, mạnh thường quân. Đến nay, đã nhiều lần nhận được các nhu yếu phẩm cần thiết như: Gạo, mỳ tôm, thịt, trứng, rau xanh… “Chúng tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời đống cho những người dân trong diện thực hiện cách ly; nhất là đối với gia đình gặp khó khăn, neo đơn… khi dịch bệnh xảy ra” - bà Nguyễn Thị Kéo chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết, song song với việc đảm bảo đời sống cho người dân tại các vùng cách ly y tế, ngày 16/8, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn 4 phường (Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Miếu). Theo đó, Sở Chỉ huy tiền phương này sẽ thực hiện song song các giải pháp phòng, chống dịch như công tác khoanh vùng dập dịch; cứu trợ đời sống nhân dân để đảm bảo tất cả các hộ dân đều có lương thực, thực phẩm; đảm bảo trật tự các chốt trực, truy vết đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố và quận.

“Xác định việc phong toả cách ly một lượng lớn người dân thì việc cung cấp lương thực sẽ gặp khó khăn. Do đó, Sở Chỉ huy dùng các nguồn của MTTQ, các cơ quan đoàn thể như Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Công đoàn để trao cho bà con. Cùng với đó, quận cũng bố trí kinh phí để đảm bảo như yếu phẩm phục vụ nhân dân. Từ bản đồ khoanh vùng, chúng tôi bố trí đưa hàng hoá vào cho bà con nhân dân qua Tổ Covid-19 cộng đồng là các Bí thư, Tổ trưởng Mặt trận để phát đến bà con ở các khu cách ly, nhất là ở phường Văn Chương” - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa chia sẻ.

Luôn đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc người dân trong khu cách ly không nhận được hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, Chủ tịch UBND phường Văn Chương Khuất Ngọc Trường cho biết, trên địa bàn phường đang thực hiện 3 khu vực cách ly với 1.460 hộ gia đình và 4.750 nhân khẩu. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã nhận được từ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các nhà hảo tâm, từ thiện khác với tổng số hơn 6 tấn rau củ quả, 7 tấn gạo, 300 suất dầu lạc, 1.000 quả trứng, 300 thùng tôm.

Không để người dân trong vùng cách ly thiếu lương thực, thực phẩm
Lực lượng chức năng phát gạo cho người dân đang thực hiện cách ly tại phường Văn Chương.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã nhận và phát 100 suất “Siêu thị 0 đồng” từ quận chuyển và 10 suất của MTTQ xuống địa bàn các khu dân cư. Ngoài ra, tại các khu dân cư còn tự vận động được các nhà hảo tâm hỗ trợ tại chỗ như: Khu dân cư số 3 thuộc khu phong toả được 10 tấn rau, 2,3 tấn gạo. Khu dân cư số 7 được 300 suất quà từ Quán Yên Vui. Toàn bộ các nguồn hàng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kịp thời gửi xuống các khu dân cư thông qua các đồng chí Trưởng Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố, đặc biệt là ưu tiên cho các khu vực phong toả.

Cùng đó, phường đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. Đồng thời, lập danh sách, thông tin và số điện thoại của 1.460 hộ gia đình và 4.750 nhân khẩu, đề xuất với cấp trên quan tâm hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các lao động ngoại tỉnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Triển khai cung ứng nhu yếu phẩm cho các hộ dân qua mạng xã hội, điểm cung ứng lưu động của quận, mua bán trực tuyến qua các website siêu thị đóng trên địa bàn đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động