Khoảnh khắc chào đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm Ất Tỵ 2025

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại các bệnh viện chuyên khoa sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm mới Ất Tỵ 2025.
Đón những em bé "rồng vàng" đầu tiên chào đời trong năm mới Giáp Thìn Bệnh viện Từ Dũ đón những em bé “rồng vàng” đầu tiên Đón “công dân nhí” chào đời vào khoảnh khắc đầu tiên của năm 2025

Vào thời khắc đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã chào đón em bé đầu tiên của năm mới cất tiếng khóc chào đời. Đó là bé trai Nguyễn Nhật Quang (nặng 3,55kg) chào đời vào 00h01’ ngày 29/1/2025 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ).

Khoảnh khắc chào đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm Ất Tỵ 2025
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vui mừng khi bế em bé chào đời vào đêm giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Bé Quang là con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng và chị Vũ Thảo Phương (25 tuổi, ở Bắc Giang). Đón con yêu nằm ngoan da kề da trên ngực mẹ, sản phụ Vũ Thảo Phương không giấu được cảm xúc vui mừng: “Tôi mong ước cho con luôn hạnh phúc. Mong con có cuộc sống tươi sáng, tràn đầy sự ấm áp như chính tên của mình và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con”.

Nhân dịp năm mới - Xuân Ất Tỵ 2025, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng gửi lời chúc đến các em bé chào đời tại bệnh viện và gia đình các sản phụ luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc. Trước đó, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng tổ chức chương trình tặng quà Tết đầy ý nghĩa dành cho các sản phụ và em bé đang điều trị tại các hai Khoa nội trú A2 và B3. 70 phần quà được chuẩn bị chu đáo đã được trao tận tay các gia đình, mang đến niềm vui trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ từ đội ngũ y bác sĩ, mang lại niềm vui và động viên tinh thần cho những gia đình đón năm mới ngay tại Bệnh viện trong dịp Tết đến xuân về.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các thầy thuốc, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ Sản trung ương.

Báo cáo của Bệnh viện Phụ sản trung ương năm 2024 cho thấy, nhiều ca bệnh nặng đã được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và các đơn vị tuyến đầu như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sang năm 2025 với mục tiêu đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II với 28 khoa, phòng cùng các khu khám điều trị, khu kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện cũng đưa vào hoạt động các dịch vụ mũi nhọn như thành lập trung tâm can thiệp bào thai; hỗ trợ sinh sản, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; tế bào gốc, ung thư và sơ sinh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết, ngay dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bệnh viện đã lên kế hoạch, bảo đảm tổ chức trực theo 4 cấp. Đồng thời, bệnh viện cũng tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ tại các khoa khám bệnh và khám bệnh theo yêu cầu, chuẩn bị dự trù đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, máu, chế phẩm, sẵn sàng các xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân…

Bên cạnh đó, bệnh viện đã có kế hoạch đảm bảo chu đáo, lo cho bệnh nhân cũng như các viên chức, nhân viên y tế ăn miễn phí trong 4 ngày Tết, đồng thời tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân còn ở lại bệnh viện không về ăn Tết.

Khoảnh khắc chào đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm Ất Tỵ 2025
Bé trai Nguyễn Nhật Quang là em bé đầu tiên chào đời trong năm mới Ất Tỵ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, đối với Bệnh viện Phụ sản trung ương, ngoài nhiệm vụ phục vụ nhân dân thì vẫn còn nhiệm vụ rất quan trọng khác, đó là đầu tàu trong chuyên ngành phụ sản, giúp cho bệnh viện và các đơn vị phụ sản trong cả nước có bước phát triển vươn tầm quốc tế.

“Với vai trò, sứ mệnh của mình, Bệnh viện Phụ sản trung ương sẽ là đơn vị nòng cốt để giúp cho Bộ Y tế, góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo vấn đề dân số, vấn đề sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và ban lãnh đạo bệnh viện, vào sự cố gắng của toàn thể đội ngũ bác sĩ, y sĩ, cán bộ viên chức của bệnh viện trong gian đoạn sắp tới”, người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh.

Tại đây, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đi thăm, tặng quà và chúc Tết các sản phụ “mẹ tròn, con vuông” tại khoa Đẻ nhân dịp năm mới.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động