Khi môi trường và cảnh quan đô thị được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm

Thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Những đổi thay trong không gian đô thị không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo Thủ đô, mà còn thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững và hài hòa với yếu tố sinh thái.
Phường Kim Liên triển khai nhiều biện pháp giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 50.000 trái tim cùng hoà nhịp đập trong concert "Tổ quốc trong tim"

Cùng với quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, Hà Nội đã và đang đầu tư chỉnh trang hàng loạt không gian công cộng, công viên và hồ nước nội đô. Những công trình như cải tạo Công viên Thống Nhất, làm sạch sông Tô Lịch, quan tâm hơn nữa cảnh quan khu vực hồ Gươm,... là những bước đi cho thấy tầm nhìn lâu dài của thành phố trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công viên Thống Nhất được cải tạo nhằm mục đích nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân, đồng thời tăng cường giá trị không gian đô thị. Tháng 9/2023, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP. Trong đó, công viên Thống Nhất được dành hơn 408 tỷ đồng để cải tạo. Dự án cải tạo bao gồm: phá bỏ lớp gạch cũ và thay bằng lớp đá tự nhiên trên vỉa hè; hạ tường rào; làm hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo rãnh thoát nước giáp lòng đường.

Mục tiêu là nhằm hoàn thiện không gian môi trường, mặt nước hài hòa với cảnh quan xung quanh, góp phần cải thiện môi trường và phát triển TP xanh, sạch, đẹp. Đồng thời bảo tồn và nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của Công viên Thống Nhất; bổ trợ chức năng, cộng hưởng giá trị, đáp ứng nhu cầu không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân địa phương và du khách đến Thủ đô.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh (phường Quan Hoa, Hà Nội) chia sẻ: “Công viên Thống Nhất có không gian nhiều cây cối và trong lành nên nhiều người dân tới đây để thư giãn để gần gũi với thiên nhiên hơn. Cá nhân tôi cảm thấy nếu nhà nước có thể đầu tư thêm càng nhiều không gian xanh như công viên Thống Nhất ở khu vực nội đô sẽ càng tốt cho mọi người. Chúng tôi cũng có thêm không gian để giải toả căng thẳng sau một ngày đi học, đi làm vất vả, trẻ em cũng có không gian vui chơi tránh xa các thiết bị điện tử.”

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là việc cải tạo hệ thống hồ nội đô, những “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội. Hồ Hoàng Cầu chính là một trong những ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực "hồi sinh" cảnh quan đô thị.

Hồ Hoàng Cầu có diện tích mặt hồ khoảng 13,3ha, ở trung tâm quận Đống Đa. Trước đây khi chưa cải tạo, phần vỉa hè quanh hồ được nhiều hàng quán tận dụng đặt bàn bán đồ ăn cho khách. UBND quận Đống Đa (cũ) từng ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600 m2 bán đảo hồ để làm vườn hoa.

Dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025. Mục tiêu của dự án là cải thiện cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, và tạo điểm nhấn cho khu vực Đống Đa.

Đến nay, hồ đã được cải tạo, chỉnh trang gần hoàn thiện, với điểm nhấn nổi bật là sân khấu nổi với khán đài sức chứa khoảng 1.000 người. Vào mỗi buổi tối, hồ Hoàng Cầu trở thành điểm đến thư giãn, tập thể dục, dạo bộ lý tưởng cho hàng trăm người dân trong khu vực. Hệ thống đèn chiếu sáng trang trí lung linh, kết hợp với làn nước phẳng lặng phản chiếu những đoàn tàu trên cao chạy dọc theo tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, tạo nên một bức tranh đô thị vừa hiện đại, vừa thơ mộng.

Ông Dương Văn Hoà (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cảm thấy rất vui khi hồ Hoàng Cầu có những thay đổi tích cực: “Từ khi cải tạo hồ Hoàng Cầu, tôi thường xuyên ra đây luyện tập và cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người cũng khoẻ ra. Cảnh quan rất đẹp và các thiết bị thể dục mới được lắp đặt cũng rất tốt, tôi cho rằng cải tạo khu vực này là rất tuyệt vời. Hà Nội cũng có rất nhiều hồ, mỗi hồ có điều kiện và hoàn cảnh cải tạo khác nhau, nhưng rất nên nhân rộng mô hình cải tạo như hồ Hoàng Cầu. Không những làm đẹp cho thành phố mà còn lợi cho người dân nữa.”

Bạn Lê Minh Thành (phường Kim Liên, Hà Nội) cũng cùng chung cảm nhận: “Mình bắt đầu đến đây thường xuyên hơn từ tháng 6 vừa rồi, khi khu vực hồ Hoàng Cầu bắt đầu dần hoàn thiện. Mình lên mỗi ngày một lần để thể dục vì cảm thấy cảnh quan ở đây rất xanh, thoáng mát và rộng rãi. Trước đây mình cũng có đi tập thể dục ở một số nơi khác nhưng cũng không thực sự tìm được nơi nào xanh và rộng rãi như ở đây, nen từ khi biết khu vực hồ Hoàng Cầu được cải tạo đẹp như thế này thì ngày nào mình cũng đến. Mình nghĩ những khu vực hồ khác của Hà Nội cũng nên được khai thác như ở hồ Hoàng Cầu.”

Bạn Trần Thị Khánh Duyên (Đà Nẵng) nhân một dịp ra Hà Nội chơi và làm việc cũng đã lựa chọn điểm đến là hồ Hoàng Cầu. Bạn chia sẻ: “Tôi và bạn tôi lựa chọn quay video ở hồ Hoàng Cầu vì nó phù hợp với cảnh quay cho video của chúng tôi và đồng thời không gian ở đây cũng vừa thoáng mát vừa xanh, sạch, đẹp. Cũng mới tới đây lần đầu, không biết trước đây hồ Hoàng Cầu ra sao nhưng hiện nay thì tôi rất thích khu vực này.”

Những đổi thay từng ngày ở các không gian công cộng như Công viên Thống Nhất, hồ Hoàng Cầu không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mà còn cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng một thành phố đáng sống. Hà Nội nay vừa hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên, vừa phát triển nhưng không đánh đổi môi trường. Với sự đồng hành, ý thức giữ gìn của mỗi người dân, tin rằng những công trình chỉnh trang hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho một Thủ đô sáng - xanh – sạch – đẹp bền vững trong tương lai.

Kim Quyên - Phương Mai - Đức Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã giải trình chi tiết, làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội còn băn khoăn liên quan đến chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án

Chiều 5/12, với 433/440 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành chiếm 91,54% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).
Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc

Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc

Trận đấu giữa Man City và Sunderland diễn ra lúc 22h00 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong bối cảnh Arsenal thi đấu sớm hơn, thầy trò Pep Guardiola vẫn phải ra sân với mục tiêu duy nhất: Giành trọn 3 điểm để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch. Trước một Sunderland chưa từng thắng Man City tại Premier League từ năm 2013, đội chủ sân Etihad được đánh giá vượt trội về lực lượng, phong độ lẫn đẳng cấp.
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng tạo trục phát triển chiến lược cho Hà Nội và vùng phụ cận, đang bước vào giai đoạn đua nước rút nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhận diện rõ điểm nghẽn, Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã đồng loạt siết trách nhiệm, tăng tốc phối hợp, đưa ra các mốc tiến độ cụ thể và những biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giữ nhịp thi công và đưa dự án về đích đúng hạn.
Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng

Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng

Trận đấu giữa Real Betis và Barcelona diễn ra lúc 00h30 ngày 7/12 trong khuôn khổ vòng 15 La Liga 2025/26. Real Betis đang đứng thứ 5 với 24 điểm sau 14 trận, trong khi Barcelona dẫn đầu với 37 điểm sau 15 trận. Dù được đánh giá cao hơn, Barcelona hiểu rằng chuyến làm khách tới La Cartuja sẽ không hề dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà đang đạt phong độ rất cao.
Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12) ghi nhận nhiều biến động khi các ngân hàng thương mại điều chỉnh nhẹ, trong khi đó thị trường tự do giảm mạnh hơn 200 đồng mỗi USD.
Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II

Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II

Ngày 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thảo luận và thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sơn Tây khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Kỳ 2: Hạnh phúc được xây dựng từ cơ sở: Góc nhìn từ Thủ đô

Kỳ 2: Hạnh phúc được xây dựng từ cơ sở: Góc nhìn từ Thủ đô

Tại Hà Nội, hạnh phúc của Nhân dân không chỉ đến từ những quyết sách cấp cao, mà được bồi đắp từng ngày ở những nơi Đảng gần dân nhất: Chi bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu công nghiệp, phường, xã. Đó là nơi cán bộ Đảng trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết từng đề xuất, nguyện vọng cụ thể của người dân; nơi mỗi chủ trương của Đảng được “hóa thân” thành những việc làm thiết thực, những thay đổi mà người dân nhìn thấy, chạm thấy, và hài lòng.
Kỳ 1: Tư tưởng “hạnh phúc của Nhân dân”, quan điểm nhất quán của Đảng

Kỳ 1: Tư tưởng “hạnh phúc của Nhân dân”, quan điểm nhất quán của Đảng

Trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta, “hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn là thước đo cao nhất của mọi đường lối, chính sách. Từ tư tưởng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới trong ngày lập nước, đến công cuộc đổi mới và chỉnh đốn Đảng hôm nay, “sợi chỉ đỏ” ấy vẫn được giữ trọn đó là xây dựng một đất nước phồn vinh để mỗi người dân được sống hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không còn là khát vọng trừu tượng, mà đã trở thành chỉ tiêu phát triển, thành cam kết chính trị, thành động lực để Đảng và Nhà nước kiên trì đổi mới vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Nhân dân.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trong sinh hoạt, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

Quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trong sinh hoạt, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

Thực hiện điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội chuyển mình với phương tiện xanh: Từ chủ trương đến hành động thực chất

Hà Nội chuyển mình với phương tiện xanh: Từ chủ trương đến hành động thực chất

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí và áp lực giao thông ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy các phương tiện xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay định hướng trên giấy, Thủ đô đã và đang từng bước cụ thể hóa chủ trương bằng những hành động rõ ràng hơn như: phát triển vận tải công cộng sử dụng nhiên liệu xanh, khuyến khích xe điện, từng bước hạn chế phương tiện gây phát thải và điều chỉnh chính sách để tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh… Những bước đi này cho thấy Hà Nội đang chuyển mình theo hướng bền vững hơn, hướng tới một hệ thống giao thông văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị tiên tiến trên thế giới. Đây không chỉ là câu chuyện của quản lý nhà nước, mà còn là sự thay đổi nhận thức và tham gia của cộng đồng, để phương tiện xanh trở thành lựa chọn tự nhiên trong đời sống đô thị.
Hà Nội thông qua chủ trương phát triển siêu ứng dụng ihanoi

Hà Nội thông qua chủ trương phát triển siêu ứng dụng ihanoi

HĐND thành phố Hà Nội đã phê duyệt nền tảng Công dân Thủ đô số - iHanoi là nền tảng số thống nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị của thành phố Hà Nội.
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 11 tháng năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 23,84 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội: 9 phường chính thức cấm xe máy xăng theo khung giờ từ 1/7/2026

Hà Nội: 9 phường chính thức cấm xe máy xăng theo khung giờ từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1; đến năm 2030 sẽ mở rộng thực hiện tại 36 phường, xã từ vành đai 3 trở vào.
Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ ngày 1/1/2026

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về triển khai thực hiện việc quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động