Khi “dân nhậu” biết sợ!
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn Công an sẽ hóa trang kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán ăn |
Thay đổi thói quen vì sợ bị phạt
Ghi nhận vào giờ tan tầm, chiều tối những ngày cuối tuần, một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội như Lê Trọng Tấn, Trần Thái Tông, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Văn Lộc… nơi tập trung hàng loạt quán bia hơi nổi tiếng tại Hà Nội trở nên vắng vẻ trong đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, “dân nhậu” cũng bắt đầu thay đổi thói quen đi uống vì sợ bị phạt.
Tổ công tác 141 kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Trung Hòa. |
Một chủ quán bia trên phố Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) cho biết: "Đợt này Cảnh sát giao thông làm sát sao việc kiểm tra nồng độ cồn nên nhiều người có tâm lý ngại uống bia, bản thân tôi cũng vậy, cũng không dám uống với khách. Trước đây, quán của chúng tôi đón khoảng 300 khách mỗi ngày, giờ chỉ còn chưa đầy 100 khách. Doanh thu của nhà hàng cũng giảm mạnh, chỉ bằng 1/2 so với trước"…
Tương tự, tại một quán bia trên đường Giáp Bát đã sử dụng các chiêu thức để kéo khách như: Có xe đưa đón khách về tận nhà, hay gọi xe ôm, Grab cho khách… Đặc biệt những khách hàng trong vòng bán kính 5km, nhà hàng sẽ hỗ trợ đưa khách về tận nhà miễn phí…
”Với mức phạt nặng như vậy thì thực khách tỏ ra e sợ, không dám đến nhà hàng. Cả tuần nay lượng khách của nhà hàng giảm đáng kể, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, thời điểm nhu cầu ăn uống của người dân thường lên cao. Chúng tôi đang có phương án hỗ trợ đưa khách hàng về tận nhà. Tuy nhiên, có vẻ như những giải pháp này không mấy tác dụng, lượng khách vẫn giảm đi rất nhiều”, chủ quán bia cho biết.
Anh Phan Hậu (quận Cầu Giấy) chia sẻ, thời gian này, Công an tăng cường thổi nồng độ cồn, xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Xung quanh tôi nhiều người bị phạt rồi nên tôi cũng hủy hẹn với bạn bè. Trừ khi những cuộc cần thiết thì tôi sẽ đi xe ôm, taxi, thay vì tự lái.
Anh Lê Công Thành - Giám đốc một công ty bảo vệ trên địa bàn quận Hà Đông cho biết, anh hoàn toàn đồng ý với chủ trương kiểm soát, xử phạt quyết liệt, triệt để, không cho người vi phạm cơ hội gọi điện nhờ xin xỏ. Việc này không chỉ giúp hạn chế thương vong do tai nạn giao thông mà còn có thể tạo ra sự thay đổi rất lớn trong văn hóa tham gia giao thông của người Việt Nam.
Theo Công an thành phố Hà Nội, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao văn hóa giao thông.
Duy trì xử lý xuyên suốt
Có lẽ, chưa khi nào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lại quyết liệt như hiện nay. Với mục tiêu Hà Nội “không còn tai nạn giao thông do cồn”, ngay từ đầu năm, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141, Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương thường xuyên làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm trên toàn Thành phố, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
Phóng viên đã nhiều lần theo chân các tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra nồng độ trên nhiều tuyến đường. Theo ghi nhận, trước đây, mỗi ca trực 4 giờ đồng hồ, tổ công tác sẽ kiểm tra khoảng 500 - 700 phương tiện, nhưng đến thời điểm hiện tại, đa phần mỗi ca làm việc, cán bộ chiến sĩ chỉ kiểm tra được trên dưới 200 phương tiện.
Đáng chú ý, theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát giao thông, số lượng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 3 (mức tối đa: trên 0,4 mg/1 lít khí thở theo quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ) được phát hiện, xử lý đã giảm đi so với trước đây.
Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, việc xử lý chuyên đề nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, liên tục và là một trong những công tác trọng tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông. Tất cả những lỗi vi phạm quy định về nồng độ cồn dù ở mức cao hay thấp đều bị tạm giữ phương tiện và xử phạt nghiêm.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong năm 2023, nhằm tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe”; Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Kế hoạch Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn". Thời gian thực hiện Kế hoạch từ 1/3 đến 14/12.
Trên tuyến đường bộ các đơn vị Cảnh sát giao thông được giao làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện (có thể phối hợp lực lượng Cảnh sát khác hoặc Công an cơ sở) thành lập tổ chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến, địa bàn được giao. Đồng thời, thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện,... trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các địa bàn giáp ranh.
Cho đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát giao thông, 15 tổ công tác 141 và Công an các quận, huyện, thị xã vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hy vọng sự quyết liệt này sẽ giúp thay đổi ý thức và hành động của mỗi người dân.
Minh Phương
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to
Môi trường 29/03/2024 06:13
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc
Trật tự đô thị 28/03/2024 19:13
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương
Giao thông 28/03/2024 11:05
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô
Đề án Hà Nội 28/03/2024 08:25
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?
Giao thông 28/03/2024 06:06
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng
Môi trường 28/03/2024 06:05
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động
Môi trường 27/03/2024 14:44
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414
Giao thông 27/03/2024 07:53
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C
Môi trường 27/03/2024 06:17
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”
Giao thông 26/03/2024 21:24