Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai

Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); Sơ kết chương trình phố hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục Đào tạo quận năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Đóng góp cho Đảng nguồn nhân lực chất lượng Tích cực đóng góp cùng Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn

LĐLĐ quận Hoàng Mai hiện trực tiếp quản lý, chỉ đạo 82 Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc khối giáo dục với 4.690 cán bộ đoàn viên, người lao động (trong đó có: 58 CĐCS trường công lập; 20 CĐCS trường ngoài công lập và 4 Nghiệp đoàn giáo viên Mầm non).

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Xuân Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, trong năm học 2021-2022, Công đoàn các trường đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả toàn diện. Đáng chú ý, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: Vừa dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Công đoàn các trường đã làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo

Công đoàn các trường chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành đến tập thể cán bộ giáo viên, công đoàn viên; các hoạt động ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Việc thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Ban Giám hiệu và Công đoàn các trường thường xuyên quan tâm.

“Mặc dù kiêm nhiệm nhưng đội ngũ cán bộ Công đoàn các trường rất nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn động viên cán bộ giáo viên, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo yêu cầu đề ra”, ông Hồ Xuân Minh đánh giá.

Nêu một số kết quả cụ thể trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2021-2022, ông Minh cho biết, ngay từ đầu năm học, 2 đơn vị đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các nhà trường tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ viên chức. Kết quả 100% trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức; 12/18 trường ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng Thỏa ước lao động tập thể.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo ông Hồ Xuân Minh, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 2 đơn vị đã phối hợp hỗ trợ nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khen thưởng và tri ân các thầy cô giáo là cán bộ quản lý, Chủ tịch Công đoàn các trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Đáng chú ý, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với Quỹ trợ vốn LĐLĐ Thành phố tổ chức giải ngân vốn vay cho 122 đoàn viên tại 9 CĐCS được tham gia vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống với tổng số tiền giải ngân hơn 3,6 tỷ đồng.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh báo cáo tại hội nghị

Phòng Giáo dục Đào tạo đã thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai ban hành Quyết định hỗ trợ 4 đợt cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chủ nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 8,6 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với LĐLĐ quận quan tâm trao nhiều đợt quà hỗ trợ cán bộ, giáo viên, đoàn viên khối công lập và ngoài công lập gặp khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng.

Cùng với đó, LĐLĐ và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đáng chú ý, việc triển khai cuộc vận động “Nhà giáo Hoàng Mai đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có khó khăn”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và giải thưởng “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo” tiếp tục được thực hiện bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, năm học 2021-2022 đã lựa chọn 27 nhà giáo đề nghị tặng giải thưởng cấp Quận và 3 nhà giáo tiêu biểu tham dự giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2022-2023, LĐLĐ và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ giáo viên, người lao động. Đặc biệt sẽ rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Chủ tịch LĐLĐ và Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đạt được của quận Hoàng Mai trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ khối giáo dục, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu khẳng định, các đơn vị đã phối hợp triển khai có chất lượng và đạt hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho LĐLĐ quận Hoàng Mai phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo năm học 2022-2023.

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai
Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động theo quy định. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua và Giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Hoàng Mai.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025

Sáng 26/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025.
Hà Nội chỉnh trang hạ tầng chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội chỉnh trang hạ tầng chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, trong thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 28/4, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ sự kiện chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Diễn đàn Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành những người hữu dụng” thể hiện tinh thần, sự hưởng ứng của nhân dân Thủ đô nói chung và ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội nói riêng về việc học tập suốt đời; đồng thời là sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả kế hoạch về xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố học tập” theo định hướng của UNESCO.
LĐLĐ huyện Thanh Oai phát động Tháng Công nhân năm 2025

LĐLĐ huyện Thanh Oai phát động Tháng Công nhân năm 2025

Hòa chung khí thế của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đang đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”; Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2025.
Lật ô tô khách trên đèo Tam Đảo: 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Lật ô tô khách trên đèo Tam Đảo: 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 26/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khi một chiếc ô tô khách chở khoảng 17 người bất ngờ bị lật ngang, khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa cho người lao động

Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa cho người lao động

Trường Trung học cơ sở (THCS) Nam Từ Liêm (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 vì những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực của Công đoàn nhà trường.
Thắp lửa Tháng Công nhân bằng tinh thần sáng tạo

Thắp lửa Tháng Công nhân bằng tinh thần sáng tạo

Không khí Tháng Công nhân năm nay tại Công ty Omizu - đơn vị chuyên sản xuất máy lọc nước tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa dây chuyền vận hành nghiêm ngặt và yêu cầu khắt khe của ngành hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, vẫn sáng lên tinh thần thi đua, học hỏi và đổi mới không ngừng.

Tin khác

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025

Sáng 26/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025.
Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa cho người lao động

Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa cho người lao động

Trường Trung học cơ sở (THCS) Nam Từ Liêm (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 vì những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực của Công đoàn nhà trường.
Thắp lửa Tháng Công nhân bằng tinh thần sáng tạo

Thắp lửa Tháng Công nhân bằng tinh thần sáng tạo

Không khí Tháng Công nhân năm nay tại Công ty Omizu - đơn vị chuyên sản xuất máy lọc nước tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa dây chuyền vận hành nghiêm ngặt và yêu cầu khắt khe của ngành hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, vẫn sáng lên tinh thần thi đua, học hỏi và đổi mới không ngừng.
TRỰC TUYẾN: Chính sách liên quan đến người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

TRỰC TUYẾN: Chính sách liên quan đến người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng nay (26/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức chương trình Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với chủ đề: “Những vấn đề mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi khi thực hiện tinh gọn bộ máy”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi khi thực hiện tinh gọn bộ máy

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi khi thực hiện tinh gọn bộ máy

Sáng nay (26/4), hơn 300 đoàn viên, người lao động huyện Đan Phượng tham gia buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Những vấn đề mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi khi thực hiện tinh gọn bộ máy”.
Nâng cao chất lượng Hội nghị Người lao động

Nâng cao chất lượng Hội nghị Người lao động

Xác định việc tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) là cách phát huy tốt nhất quyền dân chủ, cũng là dịp để thương lượng, ký kết, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền lợi của NLĐ, thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đặc biệt quan tâm việc chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ. Nhìn chung, các Hội nghị NLĐ tổ chức đúng quy trình, đạt chất lượng, song ở nhiều nơi vẫn gặp những khó khăn.
Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2025, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động này thường được Công đoàn phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Nội dung khám tập trung vào sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư.
Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Trần Thành và Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc.
Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5; hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, Cụm văn hóa thể thao 10/10 (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn) tổ chức tổng kết hoạt động, giao lưu văn nghệ, thể thao.
Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ trong khối hành chính sự nghiệp, nhưng ở các trường mầm non, nơi hằng ngày cán bộ công đoàn phải “gõ cửa trái tim” các cô giáo bằng sự thấu cảm, sáng tạo và linh hoạt, thì chuyển đổi số lại mang một ý nghĩa khác: Nhẹ nhàng, thiết thực, giúp “giảm tải” và “tăng yêu”. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Phạm Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để lắng nghe câu chuyện “bình dân học vụ số” đầy cảm hứng.
Xem thêm
Phiên bản di động