Khát vọng nâng tầm cà phê Việt

(LĐTĐ) Nhận thấy tiềm năng từ cà phê hữu cơ, anh Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức trồng cà phê truyền thống sang trồng cà phê hữu cơ. Từ hạt cà phê hữu cơ, anh Vương đã đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm cà phê hữu cơ chất lượng, từ đó nâng tầm giá trị cho cà phê Việt.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến cà phê Việt Nam theo chuỗi giá trị Nâng cao đời sống người nông dân và chất lượng cà phê Việt

Kỹ sư bỏ phố về rừng làm cà phê sạch

Có lẽ, với anh Lê Văn Vương, ngành cà phê đến với anh như một mối duyên đã định sẵn. Anh Vương vốn quê Thanh Hóa, năm 12 tuổi, anh theo bố mẹ di cư vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Cũng bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được tiếp xúc với cây cà phê. Sau khi học hết cấp 3, Vương theo học Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 (thành phố Hồ Chí Minh) với chuyên ngành xây dựng cầu đường.

Khát vọng nâng tầm cà phê Việt
Anh Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công bên cánh đồng cà phê hữu cơ.

Trải qua những năm tháng học tập tại trường với nhiều cố gắng nỗ lực, chàng trai trẻ ra trường và bắt đầu công việc của một kỹ sư xây dựng. Anh Vương kể, trong quá trình làm nghề, có những công trình thành công nhưng cũng có vô số công trình thất bại, số tiền dành dụm sau những năm làm công trình càng ngày càng ít đi. Nhận thấy bản thân không hợp với nghề xây dựng, anh Vương quyết định trở về quê hương tìm ra công việc mà bản thân thực sự muốn làm.

Rời bỏ Sài Gòn tấp nập nhộn nhịp, chàng trai trẻ trở về thủ phủ cà phê. Trên con đường thân thuộc, nhìn những cánh đồng cà phê bạt ngàn, chàng trai trẻ đã nảy ra ý tưởng khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương bằng cách thu mua nguyên liệu cho bà con nông dân, đồng thời anh cũng nung nấu ý tưởng nâng giá trị cho cây cà phê trên quê hương thứ hai của mình.

Nghĩ là làm, năm 2012, Lê Văn Vương xin vào làm việc tại một số công ty cà phê của thành phố Buôn Ma Thuột để xâm nhập thị trường cà phê. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vương cho biết, trong quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy giá của cà phê lên xuống thất thường do phụ thuộc vào lượng thu mua của nước ngoài và các sàn thương mại. Cùng đó, thị trường cà phê Việt Nam đang bị các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh. Trong số đó phải kể đến một số “ông lớn” như Starbucks; Highlands… những công ty này có rất nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố nước ta.

Cũng vì trăn trở đó mà trong suốt khoảng thời gian nghiên cứu cà phê, anh Vương đã tìm hiểu nhu cầu của nhiều khách hàng với mong muốn sáng tạo ra các loại cà phê được mọi người ưa chuộng. Sau một thời gian dài tìm hiểu thông tin liên quan đến cây cà phê và thị trường cà phê, năm 2015, anh Vương quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vương Thành Công chuyên thu mua cà phê cho người dân để sản xuất và thương mại.

Dù bận bịu với công việc kinh doanh, thế nhưng, chàng trai trẻ Lê Văn Vương luôn lắng nghe những chia sẻ của mọi người về cà phê. Trong một lần nói chuyện với một số Việt kiều Mỹ và Pháp, anh Vương được nghe câu chuyện về nông nghiệp hữu cơ đang rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Họ tâm sự với anh Vương rằng, khi họ đến Việt Nam, họ đi uống cà phê nhưng cà phê ở Việt Nam lại mang hương vị khác, không ngon bằng cà phê trồng bằng phương pháp hữu cơ. Câu chuyện của những Việt kiều đã gợi mở cho anh Vương một hướng đi mới, đó là việc tận dụng thế mạnh của vùng để sản xuất cà phê hữu cơ.

Theo anh Vương, cà phê hữu cơ rất tốt cho sức khỏe, nếu phát triển thành công sẽ đưa lại lợi nhuận rất cao. Mấu chốt của cà phê hữu cơ là không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không tồn dư những kim loại nặng. Nếu làm theo quy trình sẽ tạo ra cà phê có hương thơm hơn so với cà phê thông thường, vị đằm hơn, thanh hơn và ngọt hơn. “Cà phê hữu cơ ở nước ngoài bán giá rất cao nên đây cũng là động lực để tôi theo đuổi phương pháp này. Theo khảo sát, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bán cà phê nhân hữu cơ với giá 500.000 đồng/ kg; một số công ty nước ngoài bán cà phê hữu cơ thành phẩm với giá 1.900.000 đồng/kg. Ở nước ngoài họ trồng được và một số nơi ở Việt Nam họ cũng trồng được nên không có lý do nào mà mình không làm được”- anh Vương nói.

May mắn cũng mỉm cười với anh Vương khi anh có được sự đồng hành của Giám đốc của Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Việt Nam vào năm 2017. Sau quá trình trao đổi, anh quyết định trồng thử nghiệm cà phê hữu cơ một vườn rộng 1,4 ha. Trong quá trình trồng thử nghiệm, cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, sản lượng cà phê hữu cơ thu được tương đương với sản lượng khi sử dụng phân hóa học.

Không ngừng sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm

Sau khi trồng thử nghiệm thành công 1,4 ha cà phê hữu cơ, anh Vương bắt đầu hành trình tìm kiếm vùng thổ nhưỡng tốt và vận động các chủ vườn tại thành phố Buôn Ma Thuột chuyển đổi sang trồng cà phê hữu cơ để gia tăng giá trị cho cây cà phê. Để có được vùng nguyên liệu sạch, anh Vương buộc phải chứng minh cho mọi người thấy những lợi ích từ việc chuyển đổi sang trồng cà phê hữu cơ.

Chỉ sau 1 năm anh Vương đã khẳng định cho người dân thấy rằng việc chuyển đổi sang trồng cà phê hữu cơ sẽ không làm cà phê bị giảm sản lượng. Cụ thể, anh đã cùng Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Việt Nam lập hợp đồng với các chủ vườn cà phê. Theo đó, anh Vương cam kết thu mua giá cao hơn thị trường từ 10.000 – 20.000 đồng tùy theo năm và Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Việt Nam ký hợp đồng với chủ vườn sau khi sử dụng và đầu tư đúng quy trình đưa ra, nếu năng suất thấp hơn công ty sẽ bù lại thiệt hại cho người dân.Thông qua việc ký cam kết, rất nhiều gia đình đã tham gia vào chuỗi liên kết của công ty. Được biết, diện tích trồng cà phê hữu cơ đã tăng qua các năm, từ diện tích 1,4 ha ban đầu, hiện tại công ty đã sở hữu trên 30ha cà phê hữu cơ.

Từ cà phê hữu cơ nhân, chàng trai trẻ Lê Văn Vương đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Sản phẩm đầu tiên được công ty sáng tạo thành công là cà phê Mộc đặc biệt Vương Thành Công, đây là loại cà phê dùng để pha máy hoặc pha phin. Bên cạnh đó, anh Vương cũng nhận gia công cho một số công ty khác để làm cà phê giải độc, chữa bệnh; cà phê làm đẹp… Thừa thắng xông lên, với những kiến thức về đông y và sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người, chàng trai Lê Văn Vương đã dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình để sáng tạo ra rượu cà phê; trà từ vỏ cà phê và vang cà phê. Mới đây nhất, anh cũng đã nghiên cứu ra sản phẩm trà từ hoa cà phê, sản phẩm có tên gọi là tinh hoa cà phê.

Cũng theo anh Vương chia sẻ, trong giới cà phê, sản phẩm cà phê Mộc đặc biệt của công ty là sản phẩm cà phê duy nhất cho tới thời điểm hiện tại đạt OCOP 4 sao, đây là lợi thế để các sản phẩm cà phê nội địa càng ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Không chỉ trồng và kinh doanh cà phê, anh Lê Văn Vương cũng tận dụng tối đa thời gian để chia sẻ các kiến thức về ngành cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Trong các buổi nói chuyện, mọi người sẽ được trao đổi các kiến thức về nguyên liệu đầu vào; hướng dẫn kỹ thuật rang xay; hướng dẫn pha chế; hướng dẫn thử nếm; hướng maketing… Thông qua các lớp học này, anh Vương mong muốn các bạn trẻ có được nền tảng cơ bản để khởi nghiệp thành công với ngành cà phê, từ đó khẳng định chất lượng cà phê Việt Nam với khách hàng nội địa và quốc tế. /.

Lương Hằng

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động