Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội

(LĐTĐ) Sau gần 2 năm chuẩn bị và thi công dự án với tinh thần quyết tâm cao, công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
YHà Nội: Thông tin về tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiến độ thi công xây lắp đạt 9,9%. Bệnh viện Nhi Hà Nội sẵn sàng khám chữa bệnh

Sáng nay (9/10), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội, đây là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội chính thức đi vào hoạt động
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trần Thị Nhị Hà, Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội được Thành phố xác định là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội được đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu xây dựng một Bệnh viện chuyên khoa Nhi chất lượng cao, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và chuyên sâu.

Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội được khen thưởng tại buổi Lễ.

Sau gần 2 năm chuẩn bị và thi công dự án với tinh thần quyết tâm cao, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024).

Bệnh viên Nhi Hà Nội là bệnh viện đa khoa chuyên ngành Nhi đầu tiên của Thành phố, Bệnh viện có 24 chuyên khoa, mũi nhọn, chuyên sâu. Bệnh viện Nhi Hà Nội đi vào hoạt động đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, Chương trình số 08 của Thành ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 đề ra.

Để Bệnh viện Nhi Hà Nội trở thành Bệnh viện đầu ngành Nhi tuyến cuối, đảm bảo việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho trẻ em thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Y tế Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo Bệnh viên Nhi hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phục vụ công tác khám chữa bệnh; chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu mang tính đầu ngành; tiếp nhận và làm chủ các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn chất lượng cao, xây dựng văn hóa bệnh viện “Lương y như từ mẫu”, “Giỏi chuyên môn - sáng y đức”.

Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội
Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo Thành phố trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn, sớm tham mưu đề xuất đầu tư giai đoạn 2 để Bệnh viện Nhi Hà Nội đạt mức 500 giường bệnh, xứng tầm là Bệnh viện đầu ngành Nhi của Thủ đô, của tuyến cuối.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi.

Bệnh viện Nhi Hà Nội tọa lạc trên phố Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Bệnh nhân có thể đăng ký khám tự động ngay tại sảnh chính của bệnh viện hoặc đặt lịch hẹn khám qua website, Fanpage và ứng dụng của bệnh viện, để tăng sự thuận tiện cho bệnh nhân.

Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Hà Nội đều là các bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn tại Hà Nội như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội… Việc đi vào hoạt động của bệnh viện được kỳ vọng giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương, đáp ứng tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe trẻ em Thủ đô, cũng như các tỉnh lân cận.

Khánh thành Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đi tham quan Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Dự án được UBND Thành phố phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024. Ban Quản lý dự án đã tổ chức khởi công ngày 1/4/2022 và hoàn thành công tác xây dựng, thiết bị công trình tháng 8/2024, rút ngắn 6% thời gian thực hiện. Đến nay công trình đã hoàn thành 100% hạng mục, phần việc, đảm bảo thời gian, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai công trình, không để xảy ra tai nạn lao động.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Mỹ Đức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Huyện Mỹ Đức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (9/10), huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô

Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) 70 năm đã trôi qua từ Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, nhiều địa danh nổi tiếng như Bắc Bộ phủ, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, ga Hà Nội, chợ Đồng Xuân… đã có nhiều đổi khác song vẫn đóng vai trò như "chứng nhân" lịch sử giúp gợi nhớ về những ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội thuở nào.
Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

(LĐTĐ) Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) vừa thảo luận biên bản về việc hợp tác sản xuất một số vắc xin của Sanofi tại nhà máy của VNVC ở Việt Nam.
Triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển - đổi mới - hội nhập”

Triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển - đổi mới - hội nhập”

(LĐTĐ) Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ngày 8/10, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Câu lạc bộ Ảnh báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển - đổi mới - hội nhập”.
Những mô hình mới, cách làm hay vì đoàn viên, người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội

Những mô hình mới, cách làm hay vì đoàn viên, người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội: Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội: Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và phối hợp chặt chẽ với Công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Điển hình trong số những đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động trên phải kể đến Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.
Đêm hội Áo dài 2024: Giao thoa văn hóa và sáng tạo thời trang Việt

Đêm hội Áo dài 2024: Giao thoa văn hóa và sáng tạo thời trang Việt

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình nghệ thuật đặc sắc "Đêm hội Áo dài 2024" đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tin khác

Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

Thảo luận hợp tác sản xuất vắc xin tại Việt Nam

(LĐTĐ) Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) vừa thảo luận biên bản về việc hợp tác sản xuất một số vắc xin của Sanofi tại nhà máy của VNVC ở Việt Nam.
Hà Nội ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 ổ dịch tại 13 quận, huyện (tăng 5 ổ dịch so với tuần trước đó).
Nhiễm uốn ván do vết thương máy bào gỗ cắt vào tay

Nhiễm uốn ván do vết thương máy bào gỗ cắt vào tay

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các ca bệnh uốn ván với bệnh cảnh nặng nề đòi hỏi các phương pháp điều trị hồi sức tích cực, thậm chí phải lọc máu, chi phí điều trị hết sức tốn kém và nguy cơ tử vong cao.
Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi từ ngày 14/10

Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi từ ngày 14/10

(LĐTĐ) Ngày 4/10, Sở Y tế Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị liên ngành về việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố năm 2024.
Triển khai tiêm vắc xin zona thần kinh tại Việt Nam

Triển khai tiêm vắc xin zona thần kinh tại Việt Nam

(LĐTĐ) Vắc xin zona thần kinh (giời leo) có hiệu quả phòng bệnh lên đến 97% ở người từ 50 tuổi trở lên và đến 87% trên người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý, đồng thời giảm biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng nguy hiểm khác với hiệu quả cao lên đến hơn 90%.
Ngành Y tế Thủ đô nỗ lực hoàn thành sứ mệnh đặc biệt

Ngành Y tế Thủ đô nỗ lực hoàn thành sứ mệnh đặc biệt

Trong suốt 70 năm đồng hành cùng nhân dân Hà Nội sau ngày giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2024), thấm nhuần lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Y tế Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành sứ mệnh đặc biệt: "chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân". Thời gian qua, ngành Y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, đặc biệt là hiện thực hóa ước mơ ghép tạng từ người cho chết não, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Tập huấn quản lý an toàn thực phẩm cho các trường học có bếp ăn tập thể

Tập huấn quản lý an toàn thực phẩm cho các trường học có bếp ăn tập thể

(LĐTĐ) 600 học viên là lãnh đạo quản lý, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và tổ giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn căng tin trường học các khối mầm non đến trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, vừa được tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quản lý ATTP.
Care For Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”

Care For Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) Bộ Y tế đã tổ chức Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024" khu vực Nam Bộ, với sự tham dự của 6 đội thi đến từ các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.
“Tiền mất tật mang” vì chữa bệnh theo cách…truyền miệng

“Tiền mất tật mang” vì chữa bệnh theo cách…truyền miệng

(LĐTĐ) Y khoa hiện đại đã phát triển, nhưng nhiều người dân vẫn tin theo những cách chữa bệnh truyền miệng, “mẹo” chữa bệnh vô căn cứ, phản khoa học như: Nhịn ăn “thanh lọc cơ thể” bằng nước kiềm, sơ cứu đột quỵ bằng cách châm kim vào hai bên dái tai; giảm đau bằng phương pháp ong châm... Đây đều là những cách làm không được kiểm chứng và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người bệnh.
Thanh Oai: Nhiều học sinh nhập viện nghi do uống nước ngọt miễn phí

Thanh Oai: Nhiều học sinh nhập viện nghi do uống nước ngọt miễn phí

(LĐTĐ) Tin từ huyện Thanh Oai, đã có học sinh Trường THCS Bình Minh, có dấu hiệu ngộ độc sau khi sử dụng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ở cổng trường.
Xem thêm
Phiên bản di động