Khẳng định vị thế Thủ đô qua công tác tuyên truyền

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thông tin và truyền thông của Thủ đô có nhiều đổi mới và khởi sắc. Đặc biệt, Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác, Đầu tư và Phát triển” được tổ chức vừa qua đã để lại dấu ấn lớn đối với báo giới trong nước và quốc tế, thể hiện được vị thế của Thủ đô.
Khẳng định vị thế Thủ đô qua công tác tuyên truyền Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
Khẳng định vị thế Thủ đô qua công tác tuyên truyền Lấy công tác tuyên truyền làm mũi tấn công chính trong phòng, chống dịch Covid-19

Lan toả chủ trương phát triển kinh tế của Thành phố

Sau 4 lần tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” vừa qua được coi là minh chứng khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị Thành phố để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế gấp 1,3 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. Đóng góp chung vào hiệu quả của Hội nghị, không thể phủ nhận công tác thông tin và truyền thông là nhiệm vụ trọng yếu.

4142 ok
Định kỳ hàng tuần Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị báo chí để cung cấp các thông tin thời sự trong tuần kịp thời đến báo giới cả nước. (ảnh ông Phạm Thanh Học- Phó ban Tuyên giáo Thành ủy trong một cuộc trả lời báo chí liên quan đến vụ án Nhật Cường tại Hội nghị giao ban báo chí ngày 31/12/2019)

Đây là nhiệm vụ luôn phải “đi trước”, thông qua các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, định hướng thông tin để nhân dân Thủ đô và cả nước được tiếp cận và lan toả chủ trương phát triển kinh tế của Thành phố một cách đầy đủ, sâu sắc. Công tác này đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội, các hãng truyền thông báo chí trong nước triển khai cụ thể, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với mục đích của Hội nghị, thể hiện được vị thế của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chủ động phối hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị; về việc truyền thông, tham luận trực tuyến tại Hội nghị. Song song với đó, Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô Hà Nội quan tâm hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, quảng bá, tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp về Hội nghị trên Đài Phát thành- và Truyền hình địa phương và các hoạt động diễn ra trong chương trình Hội nghị. Ngoài ra, Sở duy trì tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố công tác tuyên truyền Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác, Đầu tư và Phát triển” trên một số cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Kết quả, trước, trong và sau Hội nghị, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã thực hiện trên 500 tin, bài, phóng sự, ghi nhanh, bài phỏng vấn trên tất cả các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, các nền tảng kỹ thuật số, fanpage…) thông tin về Hội nghị. Riêng trong sáng diễn ra sự kiện, đã có trên 200 phóng viên, biên tập viên của 80 cơ quan báo chí trong nước và 11 hãng thông tấn, báo chí quốc tế đến đưa tin với trên 120 tin, bài phóng sự trên báo điện tử và truyền hình thông tin về diễn biến Hội nghị; thông tin về kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay, đặc biệt là 06 tháng đầu năm 2020; giới thiệu danh mục dự án Thành phố mong muốn thu hút đầu tư với tổng số vốn dự kiến 483,1 nghìn tỷ đồng, khẳng định Hà Nội là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn. Thành phố sẵn sàng chào đón và mong muốn hợp tác với tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, hiệp hội, các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ, trên thế giới, để cùng phát triển bền vững.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, báo chí cũng đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn đối với lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố, các vị đại sứ, tham tán thương mại, các vị đại diện cho các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự Hội nghị. Một số cơ quan báo chí thông tin việc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” là một trong các nội dung công việc quan trọng nhất, trong nhiều nội dung, mà thành phố Hà Nội đã triển khai, nhằm thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, do tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là một trong chuỗi, các sự kiện, hoạt động của Thành phố, để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Hội nghị, một lần nữa khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn, là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020.

Tuyên truyền sâu đậm Đại hội Đảng các cấp

Đặc biệt, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô như Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1010 năm Thăng Long Hà Nội…. Ngành thông tin và truyền thông Thủ đô đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước và Thủ đô Hà Nội. Báo chí đã có nhiều tuyến bài tuyên truyền sâu đậm góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Thành phố, phản ánh không khí công tác chuẩn bị cho đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo tính thời sự, chân thực, gần gũi, dễ hiểu.

Bên cạnh đó, ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai “Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025” đã được phê duyệt, gắn với tiếp tục đổi mới công tác quản lý báo chí, thông tin điện tử, đảm bảo phát triển đi đôi với quản lý, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ thế giới; phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng phương án đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Hệ thống thông tin cơ sở được quan tâm, chú trọng đổi mới các loại hình thông tin và từng bước ứng dụng hiện đại.

Công tác xuất bản, phát triển văn hóa đọc, tăng cường hợp tác quốc tế về triển lãm sách cũng như tham gia các hội sách trong nước và quốc tế tiếp tục được phát huy, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tạo lòng tin đối với Đảng, với chính quyền trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động