Khẳng định hiệu quả công tác phối hợp

Năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid- 19 bùng phát, song Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GD&ĐT) huyện Sóc Sơn vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam LĐLĐ huyện Sóc Sơn tặng quà cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng" hỗ trợ hàng trăm người lao động

Chất lượng hoạt động Công đoàn tại nhà trường có nhiều nổi bật

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, LĐLĐ huyện đang quản lý trực tiếp 105 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối các trường học với 5.314 đoàn viên.Trong năm học 2020-2021, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Nhờ đó, các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn được đảm bảo hiệu quả, thiết thực, linh hoạt, kịp thời và phù hợp, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn các trường đã tham mưu, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ giáo viên, nhân viên. Qua phối hợp chỉ đạo của LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện, 100% các trường học đã tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức.

Khẳng định hiệu quả công tác phối hợp
LĐLĐ huyện Sóc Sơn biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong khối giáo dục.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ trợ vốn LĐLĐ Thành phố giải ngân cho 59 đoàn viên là cán bộ, giáo viên được tham gia vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng. Các CĐCS tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; 100% đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi đoàn viên và chương trình khám chữa bệnh miễn phí.

Trong đợt dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 42 suất quà với số tiền là 21 triệu đồng, trao 62 túi “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trường ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch...

Đáng chú ý, một trong những nét mới của hoạt động Công đoàn trong khối các trường học của LĐLĐ huyện Sóc Sơn năm nay là cuộc vận động hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ và Phòng GD&ĐT huyện phát động. Với tinh thần “không học sinh nào phải ở lại phía sau”, “tạm dừng đến trường không dừng học”, các CĐCS đã phối hợp với nhà trường vận động cán bộ công nhân viên chức lao động và phụ huynh học sinh ủng hộ để mua máy, tính, điện thoại thông minh tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập.

Trong đó có các đơn vị làm tốt như trường Tiểu học Tân Minh A tặng 14 điện thoại cho 14 em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 20 triệu đồng; Trường Tiểu học Tiên Dược A tặng 8 điện thoại cho 8 em học sinh, tổng số tiền là gần 21 triệu đồng; Trường Tiểu học Hồng Kỳ đã phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tặng 20 máy tính cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 200 triệu đồng...

Là một trong những đoàn viên được nhận hỗ trợ từ hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chị Nguyễn Thị Tình (giáo viên Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Sóc Sơn) không giấu nổi sự xúc động. Gia cảnh của chị Tình hết sức éo le, là hộ cận nghèo của xã. Chồng chị do bệnh nặng đã bị hỏng cả 2 mắt, mất khả năng lao động. Bản thân chị Tình là giáo viên mầm non, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch nên thu nhập giảm, đời sống kinh tế gia đình đã khó nay lại càng khó hơn.

Vượt lên trên hoàn cảnh của mình, cháu Nguyễn Thị Hương Giang (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phù Linh, xã Phù Linh) – con gái chị Tình là cô bé ngoan ngoãn và chăm học. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giang chưa thể quay trở lại trường học cùng thầy cô và các bạn. Giang phải học online trên chiếc điện thoại cũ mèm của mẹ, nhiều lúc chập chờn, khi mất kết nối, khi tự nhiên tắt màn hình.

Đó là chiếc điện thoại duy nhất trong nhà kết nối được Internet, hai mẹ con đành chia nhau thời gian để dùng. Cám cảnh thiếu thiết bị cho con học online nhưng chị Tình nói cũng “đành chịu” vì hiện không đủ chi phí để mua máy mới cho con. Tuy nhiên được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đến nay chị Tình đã có thể sắm sửa thiết bị mới cho con học.

Không dừng lại ở đó, dưới sự phối hợp chỉ đạo của LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện, các CĐCS đã cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và làm đồ dùng dạy học; Cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được 100% cán bộ, giáo viên các nhà trường hưởng ứng tích cực.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp

Bên cạnh việc phối hợp đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện còn phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động…

Hai bên cũng đã phối hợp phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Giáo dụctrong việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, cũng như phối hợp khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đồng thời, các nhà trường đã có nhiều hình thức, nội dung tổ chức phong phú động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học.Kết quả thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

Đánh giá về kết quả phối hợp của hai đơn vị trong năm học vừa qua, Phó Bí thư Thường trực huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà ghi nhận nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chuyên môn từ cấp huyện tới cơ sở nên các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được triển khai sâu rộng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh trong thời gian tới LĐLĐ huyện Sóc Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động, nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt quan tâm hỗ trợ kinh phí cho người lao động trong các trường tư thục, các đơn vị doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp trong năm học 2021-2022, ông Lê Văn Đại cho biết, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện trên mọi mặt công tác, nhất là trong việc thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Đồng thời chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học và tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các trường ngoài công lập, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể các trường ngoài công lập./.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động