LĐLĐ quận Đống Đa:

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (23/7) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa, tầm soát bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.
Truyền thông và khám sức khoẻ cho người cao tuổi Phường Láng Thượng: Khám sức khỏe và tặng quà cho người có công với cách mạng Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 và tri ân các thương, bệnh binh, người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ thăm quan các bàn khám, hỏi thăm tình hình sức khỏe của người có công, đoàn viên CNVCLĐ quận Đống Đa tại chương trình

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức...

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức cho biết, chương trình nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, và tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ đối tượng có bệnh lý nền nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ thăm hỏi tình hình sức khỏe của nhân dân tại buổi khám sức khỏe

“Đây là những việc làm mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng góp phần giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước, với các anh hùng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp độc lập của dân tộc”, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn nhấn mạnh.

Tại chương trình, hơn 50 y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Đống Đa phối hợp với LĐLĐ quận, Đoàn Thanh niên tổ chức khám sức khỏe cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh, lão thành cách mạng, và CNVCLĐ tại 21 phường trên địa bàn quận.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức nhận trang thiết bị y tế do các đơn vị tài trợ trao tặng

Số lượng người được khám trực tiếp trong chương trình là 1.200 người, các nội dung khám gồm: khám tổng quát, khám chuyên khoa mắt, tai mũi họng, điện tim, siêu âm... nhằm phát hiện bệnh kịp thời và chuyển viện đối với những trường hợp nặng để khám và điều trị tiếp.

Trong quá trình khám, các y, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn các đối tượng chính sách cách phòng tránh bệnh tật, chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, phù hợp với tình trạng sức khỏe và lứa tuổi.

Ngoài ra, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình tầm soát, đánh giá nguy cơ bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, người tham gia khám được đo huyết áp và đánh giá sức khỏe tim mạch, đo đường huyết, đo nồng độ acid uric, được tư vấn về nguy cơ các bệnh không lây nhiễm và được hướng dẫn sử đụng đường dây chăm sóc sức khỏe và cài app quản lý bệnh tiểu đường và tăng huyết áp, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa trao quà cho các cán bộ công đoàn cơ sở thuộc gia đình chính sách

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đánh giá cao sự phối hợp của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và LĐLĐ quận Đống Đa để thực hiện chương trình khám sức khỏe mang lại ý nghĩa rất lớn.

“Hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Các cấp Công đoàn của quận Đống Đa thời gian qua đã làm rất tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, chăm lo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc biệt là chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động cũng như nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi đánh giá cao hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như CNVCLĐ đã được LĐLĐ quận Đống Đa triển khai trong suốt thời gian qua”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Các đồng chí: Đinh Thị Lan Hương - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa trao quà cho các đoàn viên gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố gửi lời cảm ơn sự phối hợp của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, đội ngũ y, bác sĩ đã trực tiếp đến chương trình tham gia khám sức khỏe cho nhân dân, đoàn viên, CNVCLĐ quận Đống Đa cùng các đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần công nghệ y tế FaCare Quốc tế; Công ty cổ phần quốc tế Dr Pharm.

Đồng thời Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội để tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình khám sức khỏe với các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khám sức khỏe miễn phí cho 1.200 người có công, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động
Người có công, đoàn viên, CNVCLĐ quận Đống Đa được khám sức khỏe miễn phí với nhiều nội dung như: khám tổng quát, tai mũi họng, điện tim, siêu âm...

Để chương trình khám sức khỏe được tổ chức thành công, tại chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức đã đón nhận các trang thiết bị y tế từ các đơn vị tài trợ.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, LĐLĐ quận Đống Đa trao 22 suất quà cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc gia đình chính sách.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động