Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có sự tham dự của 242 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của hơn 100.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Ghi thêm dấu ấn vẻ vang Tiếp tục hướng tới người lao động Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi gia đình 4 công nhân bị tử nạn

Dự Đại hội có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thái Phụng Nê - Anh hùng Lao động, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Cố vấn Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai công tác chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm đáp ứng công cuộc chuyển đổi số trong thời đại mới cùng với sự phát triển của đất nước.

Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua để rút ra bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đại hội có trách nhiệm đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

"Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các cán bộ, đoàn viên ưu tú có đủ phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, được quần chúng tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa, để lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục xây dựng Công đoàn Điện lực Việt Nam vững mạnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam", đồng chí Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh.

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, phát huy nguồn lực, vượt qua khó khăn, thử thách… góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng Công đoàn Điện lực Việt Nam vững mạnh, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động không ngừng nâng cao về chất lượng; đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động được đảm bảo…

Trong đó, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất và phối hợp với Tập đoàn lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại cấp Tập đoàn để tạo sự thống nhất, định hướng trong việc thực hiện các cơ chế dân chủ đến các đơn vị. Các hội nghị đã giải quyết, trả lời hàng trăm ý kiến của người lao động thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn và kiến nghị đến Bộ, ban ngành; hoạt động công đoàn tại các cấp đi vào thực chất, sát thực và đạt được nhiều kết quả tích cực, làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Tập đoàn và các đơn vị.

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động đề xuất, thương lượng với Tổng Giám đốc Tập đoàn để ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp Tập đoàn năm 2019 với 35 điểm có lợi hơn cho người lao động; Thỏa ước năm 2021 với 37 điểm; Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất và phối hợp với Tập đoàn lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại cấp Tập đoàn để tạo sự thống nhất, định hướng trong việc thực hiện các cơ chế dân chủ đến các đơn vị. Các hội nghị đã giải quyết, trả lời hàng trăm ý kiến của người lao động thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn và kiến nghị đến Bộ, ban ngành.

Năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đảm bảo các chế độ đặc thù, trong đó có chế độ vận hành an toàn điện cho người lao động.

Cùng đó, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức. Trong 5 năm qua, đã có 250.135 lượt đoàn viên, người lao động và các trường hợp khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền gần 189,7 tỷ đồng; 95.000 lượt người được nâng lương, nâng bậc, 150.000 lượt người được tham quan, nghỉ mát với số tiền là trên 100 tỷ đồng. Chương trình Mái ấm Công đoàn trong 5 năm qua đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 283 ngôi nhà với số tiền trên 16 tỷ đồng từ nguồn Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn do người lao động đóng góp hằng năm.

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về kết quả hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, cũng như các giải pháp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả.

Công đoàn cũng trực tiếp tham gia Tổ Tư vấn Covid-19 của EVN, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên, người lao động EVN và người nhà của họ không may bị nhiễm bệnh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động để có những đề xuất, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời; trang bị các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao trong các khu vực sinh hoạt tập trung, mua các túi thuốc cứu sinh, các trang thiết bị y tế cần thiết; hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở thăm hỏi, hỗ trợ ăn, nghỉ cho cán bộ, công nhân viên thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”… Những hoạt động này đã góp phần quan trọng giúp người lao động có thêm sức khỏe, niềm tin, nỗ lực vượt qua đại dịch.

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cho báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động