Kênh thông tin rất hữu ích

Là một cán bộ Công đoàn gắn bó với báo Lao động Thủ đô đã lâu, tôi nhận thấy chất lượng nội dung báo Lao động Thủ đô ngày càng tốt, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều, giữ vững định hướng về chính trị, tư tưởng, tôn chỉ, mục đích, thật sự xứng đáng là công cụ tuyên truyền của cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Công đoàn Thủ đô, là diễn đàn dân chủ của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). 
kenh thong tin rat huu ich Nét đẹp truyền thống của tổ chức Công đoàn Thủ đô
kenh thong tin rat huu ich Công đoàn Thủ đô sẽ làm tốt hơn vai trò của mình
kenh thong tin rat huu ich Ngôi nhà chung của công nhân, viên chức, lao động

Đầu tiên phải nói đến báo Lao động Thủ đô đã bám sát, kịp thời thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức Công đoàn đến với CNVCLĐ và người dân Thủ đô. Báo thường xuyên phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phản ánh những nhân tố mới trong hoạt động Công đoàn, qua đó giúp nhân rộng những nhân tố tích cực trong thực tiễn, góp phần tạo ra bước khởi sắc mới trong hoạt động Công đoàn.

Tôi rất ấn tưởng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, trên Lao động Thủ đô điện tử đã đăng đủ 90 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố biểu dương. Việc làm này vừa động viên cán bộ công đoàn vừa là để cán bộ công đoàn học hỏi cách làm hay, sự tâm huyết, sáng tạo của nhau. Ngoài ra Báo có nhiều đề tài về người tốt việc tốt đăng trên chuyên mục Đi và gặp trên các số báo giấy, chuyên mục người truyền lửa trên báo điện tử thường xuyên giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, việc tử tế, những tấm lòng nhân ái, những câu chuyện cảm động.

kenh thong tin rat huu ich
Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh.

Báo cũng bám sát cơ sở phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lao động sáng tạo, phản ánh sâu và rộng khắp các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ. Đặc biệt, Báo đã đi sâu nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ, tạo một kênh thông tin quan trọng để thường trực LĐLĐ Thành phố tìm hiểu, nắm bắt, có những định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, báo Lao động Thủ đô cũng có nhiều tin bài đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các tin bài trên Báo góp phần định hướng dư luận, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bức xúc không đáng có, đồng thời nắm bắt tư tưởng công nhân lao động, tạo không khí thi đua hăng say lao động sản xuất trong công nhân lao động.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo cũng ngày càng đẹp, hấp dẫn hơn với CNVCLĐ Thủ đô và bạn đọc. Báo đã đến được rộng rãi CNVCLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố. Trên báo giấy ngoài 2 trang công đoàn, phản ánh hoạt động của công đoàn các cấp, đời sống việc làm của người lao động, các phong trào thi đua, còn 1 trang riêng khu công nghiệp và chế xuất với nội dung phong phú cập nhật các vấn đề của đời sống công nhân lao động từ nhà máy đến nơi ở, sinh hoạt.

Đáng nói nhất, Lao động Thủ đô đã nhanh chóng bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại trong thời kỳ bùng nổ về công nghệ thông tin với việc cho ra đời và tập trung phát triển mạnh báo Lao động Thủ đô điện tử. Lao động Thủ đô điện tử đã tổ chức hàng loạt cuộc giao lưu trực tuyến với những nội dung, chủ đề liên quan thiết thực tới đời sống người lao động, qua đó tạo diễn đàn quan trọng, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt hơn quyền của mình.

kenh thong tin rat huu ich
Phóng viên đang trực tuyến tại Ngày Hội việc làm và hướng nghiệp do Báo Lao động Thủ đô tổ chức.

Các cuộc giao lưu, tọa đàm trực tuyến của Báo được cán bộ công đoàn chúng tôi và người lao động rất ghi nhận vì nó thật sự hữu ích, có sức lan tỏa như: “Luật và những ảnh hưởng của Luật đối với người lao động”; “sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân”; “Chính sách mới đối với người lao động”; “Tiền lương, bảo hiểm xã hội – những điểm mới”; Giao lưu trực tuyến “Phổ biến kiến thức về phòng chống dịch sốt xuất huyết và phòng, chống cháy nổ cho CNLĐ”; "Những điểm mới của Bộ luật Hình sự liên quan đến người lao động" hay gần đây nhất là các cuộc giao lưu trực tuyến “Những điều cần biết để phòng tránh virus Corona (2019 – nCoV)”…

Bên cạnh đó, báo Lao động Thủ đô cũng có nhiều tin bài đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các tin bài trên Báo góp phần định hướng dư luận, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bức xúc không đáng có, đồng thời nắm bắt tư tưởng công nhân lao động, tạo không khí thi đua hăng say lao động sản xuất trong công nhân lao động.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo cũng ngày càng đẹp, hấp dẫn hơn với CNVCLĐ Thủ đô và bạn đọc. Báo đã đến được rộng rãi CNVCLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng như nhiều nhiều tỉnh, thành phố. Trên báo giấy ngoài 2 trang công đoàn, phản ánh hoạt động của công đoàn các cấp, đời sống việc làm của người lao động, các phong trào thi đua, còn 1 trang riêng khu công nghiệp và chế xuất với nổi dung phong phú cập nhật các vấn đề của đời sống công nhân lao động từ nhà máy đến nơi ở, sinh hoạt.

Tất cả các buổi giao lưu, tọa đàm trực tuyến trên Lao động Thủ đô đều có những chủ đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách, các vấn đề thiết thân đối với người lao động hoặc các vấn đề mang tính thời sự mà độc giả và người lao động quan tâm.

Các nội dung khác như dân sinh, xã hội, hoạt động, điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố cũng được Báo phản ánh rất kịp thời. Đơn cử như sự kiện phòng chống dịch Covid-19 tôi thấy báo cập nhật thông tin rất nhanh, chính xác và phong phú nội dung từ thông tin ca nhiễm đến biện pháp phòng chống hiệu quả; những chỉ đạo chống dịch của Chính phủ, Bộ y tế và Thành phố được cập nhật liên tục.

Nhất là báo có những bài viết sâu về việc Công đoàn, doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lên án những cá nhân đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, biểu dương những cá nhân tập thể có hành động đẹp, tương thân, tương ái trong phòng chống dịch…

Ngoài ra, hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao của Báo cũng đạt hiệu quả tốt. Báo đã thường kỳ tổ chức các ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tạo cầu nối hữu hiệu giữa nhà tuyển dụng với người lao động, góp phần tạo việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Giải bóng đã CNVCLĐ và LLVT, cúp báo Lao động Thủ đô cũng là một sân chơi truyền thống, bổ ích và lý thú của CNVCLĐ. Nhiều hoạt động xã hội khác được duy trì thường xuyên cũng làm rõ thêm hình ảnh, tăng thêm uy tín của báo Lao động Thủ đô với bạn đọc.

Có thể nói, sau 27 năm hình thành và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã thực sự khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong làng báo Thủ đô và trong lòng bạn đọc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô.

Nguyễn Khương Anh

Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động